01/10/2025 - 08:14

Tuổi cao, chí càng cao 

“Tóc bạc, lưng còng” nhưng nhiều người cao tuổi trên địa bàn TP Cần Thơ vẫn sống vui, sống khỏe, sống có ích. Tuổi cao, chí càng cao, với lòng nhiệt tình, ý thức trách nhiệm và bề dày kinh nghiệm hoạt động, kỹ năng làm việc là những lợi thế để họ tiếp tục lao động, sản xuất, hăng hái tham gia hoạt động xã hội. Nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế Người cao tuổi, xin giới thiệu những gương sáng lão nông cần cù lao động. Không chỉ phát huy kinh nghiệm quý báu, các ông còn nhạy bén cập nhật kỹ thuật mới, mang lại hiệu quả kinh tế, lan tỏa ý chí làm giàu chính đáng, đóng góp xây dựng quê hương đổi mới, phát triển.

Ông Thái Lập Thành (Hai Thành) ở khu vực Long Định, phường Thới Long, TP Cần Thơ vẫn khỏe mạnh ở tuổi 70. Đưa khách tham quan vườn na Thái xanh tốt, ông phấn khởi cho biết, vụ vừa qua, thu hoạch trên 11 tấn trái, trừ chi phí, thu nhập trên 400 triệu đồng. 

Mấy mươi năm trước, vợ chồng ông Hai Thành tạo dựng cuộc sống gia đình với hơn 6 công ruộng ông bà để lại. Trồng lúa 3 vụ mỗi năm, tùy giá cả thị trường, cũng đủ gạo cả nhà 5 miệng ăn, dư dả chút ít dành sản xuất vụ sau.

Năm 2020, đang loay hoay tìm phương thức chuyển đổi cây trồng, ông Hai Thành và một số nhà vườn nhận thấy giá trị kinh tế từ na Thái nên quyết định thực hiện. Ông dốc vốn liếng cải tạo vườn, qua Chợ Lách, Bến Tre (cũ) mua 500 cây giống na Thái về trồng. Được chủ trại cây giống tận tình hướng dẫn kỹ thuật, học hỏi kinh nghiệm các nhà vườn, vườn na Thái của ông phát triển nhanh. Tích cực chăm bón, bổ sung dinh dưỡng, hơn 2 năm, na Thái bắt đầu vào mùa thu hoạch.

Ông Hai Thành nói: “Mỗi năm, tôi thu hoạch 2 vụ na vào tháng 5 và tháng 10. Vườn na cho năng suất từ 2 tấn trái/vụ/công, giá thu mua dao động từ 22.000-48.000 đồng, tùy thời điểm”. Từ năm 2024, ông Hai Thành gợi ý các con mướn 14 công đất để trồng na Thái, đang phát triển tốt. Ông chia sẻ, nếu kỹ thuật mới phát huy hiệu quả, sau 1,5 năm, vườn na Thái sẽ cho thu hoạch, năng suất đạt từ 2,5-3 tấn/vụ/công.


Ông Hai Thành trao đổi kỹ thuật chăm sóc na Thái với cán bộ Hội Nông dân phường Thới Long.

Với bề dày kinh nghiệm làm vườn, thích tìm tòi, học hỏi kỹ thuật trồng na Thái, ông Hai Thành hiện là Tổ trưởng Tổ hợp tác trồng na Thái khu vực Long Định, có 13 thành viên, với diện tích canh tác 9,15ha. Ông luôn chia sẻ kinh nghiệm bản thân và học hỏi kiến thức mới để cùng tổ hợp tác tăng năng suất, thu nhập, vươn lên khấm khá. Ông Hai Thành bộc bạch: “Chúng tôi rất phấn khởi khi Hội Nông dân phường hỗ trợ làm các thủ tục đăng ký mã số vùng trồng, mở cửa thị trường xuất khẩu, giúp na Thái vươn tầm quốc tế thời gian tới”.

Anh Trịnh Văn Phùng, Phó Chủ tịch Hội Nông dân phường Thới Long, nói: “Chú Hai bền bỉ gắn bó nghề nông, năng động cập nhật xu thế canh tác xanh, sạch, thân thiện với môi trường, nâng tầm hiệu quả kinh tế cây na Thái. Với hiệu quả trong sản xuất, chú Hai Thành đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi cấp thành phố”.        

Ở tuổi 70, ông Nguyễn Văn Đèo (Ba Đèo), ấp Trường Trung, xã Trường Thành, TP Cần Thơ sở hữu 4ha sầu riêng Monthong, Ri6, đạt lợi nhuận bình quân trên 1 tỉ đồng/năm. Ông Ba Đèo nói: “Nông dân thời nay muốn “trụ” vững với đất phải chủ động chuyển đổi cây trồng phù hợp, nhạy bén cập nhật xu hướng ứng dụng kỹ thuật canh tác hiện đại”. 

Trong gian nhà khang trang do các con cất tặng cha mẹ dưỡng già, ông Ba Đèo gợi nhớ thời gian hơn 40 năm trước, hai vợ chồng vất vả canh tác 4 công ruộng nhà, làm mướn để nuôi 5 người con. Trồng lúa mãi không khá, ông quyết định cải tạo đất trồng cam mật. Sau khi cam mật rớt giá, ông chuyển sang trồng dâu Hạ Châu, có lợi nhuận nhưng không cao. Một lần, ông Ba Đèo “lướt” mạng xã hội, cập nhật hiệu quả kinh tế nhiều nhà vườn và quyết định đầu tư trồng sầu riêng.


Ông Ba Đèo giới thiệu vườn sầu riêng của gia đình.

Năm 2017, ông trồng 7 công với 140 cây sầu riêng Monthong. Sau 4 năm, sầu riêng ra trái, cho thu nhập khá năm đầu tiên. Nhờ tích cực tham gia các lớp khuyến nông, tập huấn, tham khảo các trang mạng xã hội và ứng dụng tốt kỹ thuật chăm sóc nên vườn sầu riêng có năng suất và thu nhập tăng mỗi năm. Ông Ba Đèo dành phần lớn thu nhập hằng năm để mua đất, mở rộng diện tích trồng sầu riêng Ri6 và mít ruột đỏ đang giai đoạn để trái; đầu tư thiết bị, máy móc phục vụ sản xuất, giảm công lao động. Để tiết giảm chi phí sản xuất và đảm bảo chất lượng trái, mấy năm nay, ông Ba Đèo học hỏi cách ủ cá làm phân tưới vườn sầu riêng rất hiệu quả và chia sẻ với nhiều nhà vườn.

“Tre già măng mọc”, ông Ba Đèo dần chuyển giao đất vườn để con cháu canh tác, tình nguyện làm “quân sư” trong đảm bảo chất lượng bền vững sầu riêng Trường Thành. Tranh thủ thời gian rảnh rỗi, ông cùng các con trao đổi, chia sẻ về kỹ thuật, giống cây... đang được nhiều nhà vườn áp dụng.

Ông Ba Đèo chia sẻ: “Tôi giao đất và bước đầu trợ vốn, phụ chăm sóc, truyền kỹ thuật. Sau khi các con ổn định sản xuất, thu nhập, tôi chủ yếu trao đổi, góp ý. Tụi nhỏ giờ tiếp cận kỹ thuật rất nhanh nên vườn nào cũng đạt năng suất, thu nhập cao”. Ông “khoe” con trai cả Nguyễn Đức Minh canh tác trên 20 công sầu riêng Ri6, lợi nhuận khoảng 1,4 tỉ đồng vụ vừa qua. Ông mong muốn các con sử dụng hiệu quả đất đai gia truyền, chịu khó lao động, làm giàu chính đáng và tạo điều kiện tốt nhất để các cháu học tập tiến bộ, chọn hướng đi phù hợp xu thế thời đại. Vợ chồng ông mãn nguyện khi các con chuyên cần lao động, tạo ra của cải, vật chất, xây dựng gia đình đủ đầy, hạnh phúc.

Bài, ảnh: ANH PHƯƠNG

Chia sẻ bài viết