12/07/2023 - 09:00

Kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống Lực lượng An ninh Nhân dân (12/7/1946-12/7/2023)

Trung với Đảng, hiếu với Dân 

NGỌC ANH

An ninh Nhân dân (ANND) là một trong những lực lượng nòng cốt của Công an Việt Nam, được Đảng, Bác Hồ và ngành Công an chăm lo xây dựng, giáo dục, rèn luyện; được nhân dân tin yêu, đùm bọc, giúp đỡ. Qua 77 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ (CBCS) lực lượng ANND cả nước nói chung và TP Cần Thơ nói riêng luôn tận trung với Đảng, không quản  ngại hy sinh, gian khổ, dựa vào quần chúng nhân dân, lập nhiều chiến công xuất sắc trong sự nghiệp bảo vệ Đảng, bảo vệ cách mạng, cũng như trong công cuộc đổi mới, xây dựng đất nước.

Tận trung với Đảng

Ngày 19-8-1945, cuộc Tổng khởi nghĩa giành thắng lợi ở Hà Nội, cùng với việc đập tan các cơ quan đàn áp của địch, thiết lập chính quyền cách mạng, các tổ chức đầu tiên của lực lượng Công an Nhân dân ra đời với nhiệm vụ là trấn áp phản cách mạng, giữ gìn an ninh, trật tự, bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền cách mạng, bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân. Đặc biệt, ngày 12-7-1946, Nha Công an Trung ương đã khám phá vụ án phản cách mạng ở số 7, phố Ôn Như Hầu (nay là phố Nguyễn Gia Thiều), Hà Nội; phối hợp các lực lượng vũ trang và nhân dân đồng loạt tấn công bóc gỡ 41 trụ sở Quốc dân Đảng công khai, bí mật; bắt gần 300 tên phản động; thu toàn bộ phương tiện, tài liệu phản cách mạng; đập tan âm mưu đảo chính, lật đổ chính quyền cách mạng của thực dân Pháp và đối tượng phản động. Đập tan cuộc đảo chính phản cách mạng của Quốc dân Đảng ở Hà Nội và các địa phương, đánh đòn quyết định làm tan rã lực lượng của một đảng phản động nhất lúc bấy giờ, phá tan thể liên kết giữa thế lực nội phản với giặc ngoại xâm; góp phần giữ vững chính quyền cách mạng trước muôn vàn khó khăn, thử thách.

Ngày 24-5-2001, Bộ trưởng Bộ Công an ký Quyết định số 457/2001/QĐ-BCA(X11) công nhận ngày 12-7-1946 là Ngày truyền thống Lực lượng ANND, khẳng định sự phát triển ngày càng vững mạnh của lực lượng. 

Ngày nay, xu thế hội nhập quốc tế đang tạo ra thời cơ, vận hội mới, song cũng đặt ra không ít khó khăn, thách thức đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, nhất là trước tác động của cuộc cách mạng khoa học công nghệ 4.0, những vấn đề an ninh phi truyền thống... Công an TP Cần Thơ nói chung, lực lượng ANND nói riêng luôn quán triệt sâu sắc đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước “Kiên quyết, kiên  trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ XHCN, chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu Bộ Công an, Thành ủy, UBND nhiều chủ trương, biện pháp quan trọng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của thành phố. CBCS lực lượng An ninh Công an thành phố luôn nêu cao ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm, chấp nhận hy sinh, gian khổ, vượt qua khó khăn, thử thách, ra sức thi đua, lập nhiều thành tích, chiến công, xây đắp nên truyền thống Công an Nhân dân Việt Nam anh hùng, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc.

Hết lòng phục vụ nhân dân

Tổ lưu động đến tận nơi hỗ trợ người có uy tín, chức sắc, chức việc tôn giáo đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức 2. Ảnh: Công an TP Cần Thơ.

Tổ lưu động đến tận nơi hỗ trợ người có uy tín, chức sắc, chức việc tôn giáo đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức 2. Ảnh: Công an TP Cần Thơ.

Cùng sự phát triển của Công an TP Cần Thơ, CBCS lực lượng An ninh thành phố và các đơn vị chức năng luôn quan tâm làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo các gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt.

Càng được nhân dân tin yêu, CBCS Công an TP Cần Thơ càng nghiêm túc học tập và thực hiện những lời Bác Hồ kính yêu đã dạy “Lúc dân cần, lúc dân khó, có công an”. Với tinh thần đó, Công an TP Cần Thơ luôn nỗ lực hết mình để trở thành điểm tựa vững chắc của nhân dân trong thực hiện phong trào thi đua “Lực lượng Công an Nhân dân - Lá chắn phòng, chống dịch COVID-19 - Thanh bảo kiếm bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội” do Bộ Công an phát động.

Toàn lực lượng An ninh đã nhanh chóng “chuyển trạng thái” theo hướng thích ứng, linh hoạt, phát huy vai trò nòng cốt, xung kích, tuyến đầu, tích cực tham gia, đóng góp toàn diện trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, ổn định xã hội trên địa bàn thành phố. Phối hợp các đơn vị chức năng tổ chức 32 chương trình, hoạt động, tiêu thụ nông sản, hỗ trợ người dân ở các khu cách ly, phong tỏa và CBCS đang thực hiện nhiệm vụ nơi tuyến đầu, tổng giá trị thực hiện trên 20 tỉ đồng, 120 tấn gạo, hơn 130 tấn rau củ, thực phẩm, hiến trên 500 đơn vị máu kịp thời bổ sung nguồn máu phục vụ các bệnh viện trên địa bàn thành phố. Thực hiện mô hình “Tình thương cho em, hậu COVID” và “Mẹ đỡ đầu”, lực lượng nhận đỡ đầu 22 trẻ em mồ côi với hình thức bảo trợ học tập cho các em đến năm 18 tuổi. Đây là việc làm ý nghĩa, thiết thực, mang đậm tính nhân văn, được chính quyền địa phương, các cấp, các ngành và nhân dân trên địa bàn quan tâm ủng hộ, được lãnh đạo Bộ Công an và thành phố biểu dương, ghi nhận.

Qua 77 năm chiến đấu và trưởng thành, Công an TP Cần Thơ có 19 tập thể, 9 cá nhân được tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; được tặng Huân chương Hồ Chí Minh; 56 tập thể, 5.899 cá nhân được tặng thưởng Huân chương Huân công, Huân chương Kháng chiến, Huân chương Chiến công, Huân chương Quyết thắng, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc các hạng. Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen 78 tập thể, 159 cá nhân, tặng Cờ thi đua 16 tập thể; 750 tập thể, 2050 cá nhân được Bộ Công an khen thưởng với các hình thức; 1.236 tập thể, 2.234 cá nhân được UBND TP Cần Thơ biểu dương khen thưởng.

Chia sẻ bài viết