28/01/2026 - 05:00

Trồng màu trên bờ ao tôm cho thu nhập khá 

Nhiều hộ dân vùng tôm - lúa ở ấp Hòa Bình, xã Hòa Tú tận dụng bờ ao nuôi tôm để trồng rau màu, mang lại thu nhập đáng kể.

Hộ dân trên địa bàn ấp Hòa Bình, xã Hòa Tú tận dụng bờ ao nuôi tôm trồng các loại rau màu. 

Dẫn phóng viên đi dọc bờ ao tôm phủ một màu xanh của những giàn mướp đang vào vụ thu hoạch, anh Lâm Văn Là ở ấp Hòa Bình, cho biết: "Hơn một tuần nay, mỗi ngày gia đình thu hoạch gần 200kg mướp, được thương lái thu mua tận nơi với giá dao động khoảng 5.000 đồng/kg. Từ lúc bắt đầu thu hoạch cho đến thời điểm kết thúc vụ mướp là gần 3 tháng, ước tính tiền bán mướp gần cả trăm triệu đồng".

Hiện anh Là có trên chục công đất nuôi tôm. Hơn 1 năm nay, nghề nuôi tôm gặp khó, gia đình anh quyết định giảm diện tích ao nuôi, tận dụng đất bờ bao ao tôm trồng các loại rau màu như: bầu, bí đao, khổ qua, mướp.

Để trồng màu đạt hiệu quả, anh Là tự học hỏi, tìm hiểu kỹ thuật canh tác, cải tạo đất, chăm sóc từng loại rau màu, đầu tư hệ thống ống nước tưới, làm giàn lưới... Chia sẻ về kinh nghiệm trồng hoa màu trên bờ ao, anh Là nói: “Thay vì rút hết nước trong ao rồi xới đất trồng rau thì tôi chọn giữ lại nước trong ao để nuôi cá rô phi. Đất dưới ao nuôi tôm dinh dưỡng kém, trồng rau màu không đạt năng suất cao. Trong khi đó, đất trên bờ ao màu mỡ nên rau màu phát triển tốt. Làm giàn lưới bắc trên mặt ao giúp tạo luống thông thoáng, trái sạch, dễ chăm sóc, thu hoạch. Ngoài ra, tôi còn tận dụng được hoa, lá của các loại rau màu này làm thức ăn cho cá rô phi nuôi dưới ao. Sau thời gian trồng qua các loại rau màu, tôi nhận thấy mướp có thể trồng quanh năm, dễ chăm sóc, cho năng suất cao".

Cũng nhờ trồng màu trên bờ ao nuôi tôm, gia đình bà Lê Thị Mười có nguồn thu nhập ổn định. “Nhà tôi có hơn 2 công đất nuôi tôm, nhưng mấy năm gần đây nuôi tôm không ổn, tôi chuyển qua nuôi cua và cá rô phi, rồi tận dụng đất bờ bao trồng khổ qua, bầu, ớt và củ cải trắng. Đợt thu hoạch khổ qua vừa rồi tôi bán được gần 20 triệu đồng; bầu và ớt thì đang chuẩn bị thu hoạch. Nhờ nguồn huê lợi từ các cây rau màu mà kinh tế gia đình tôi mấy năm nay ổn định” - bà Lê Thị Mười chia sẻ.

Theo bà Trần Thị Riêng, Chi hội trưởng Chi hội Nông dân ấp Hòa Bình, ở địa phương người dân chủ yếu nuôi tôm. Mấy năm gần đây, nhiều hộ dân bắt đầu tận dụng đất bờ ao để trồng rau màu. Mỗi ngày, thu nhập từ việc bán rau củ khoảng 300.000 đến hơn 1 triệu đồng/hộ. Nhiều hộ trồng màu hiệu quả đã mạnh dạn mở rộng diện tích trồng, làm giàn lưới, đầu tư hệ thống ống dẫn nước để chăm sóc rau màu vào mùa khô. Việc trồng màu trên bờ ao giúp giữ được đê bao, hạn chế xói mòn do mưa. 

Bà Đặng Thúy An, Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Hòa Tú, thông tin: “Mấy năm gần đây, do ảnh hưởng của thời tiết, việc nuôi tôm của một số hộ dân trên địa bàn xã khá bấp bênh. Do đó, nhiều hộ dân đã linh hoạt trồng rau màu trên bờ ao tôm. Ấp Hòa Bình hiện đã thành lập Tổ hợp tác Tôm - lúa - màu với 20 thành viên đang hoạt động tích cực. Hội Nông dân xã sẽ đề xuất với Hội Nông dân thành phố tạo điều kiện cho bà con đang phát triển mô hình trồng màu trên bờ ao được tập huấn về kỹ thuật chăm sóc rau màu, hỗ trợ giống cây trồng, tìm đầu ra cho sản phẩm, để người dân có thu nhập ổn định". 

Bài, ảnh: XUÂN NGUYÊN

Chia sẻ bài viết