23/04/2025 - 10:34

Tri ân Anh hùng, Liệt sĩ Đoàn 6 Pháo binh nhân kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 

(CTO) - Ngày 23-4, tại Di tích lịch sử - văn hóa “Trận chiến pháo binh Vịnh Chèo năm 1974” (ấp 6, xã Vĩnh Thuận Tây, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang), diễn ra buổi họp mặt, tri ân các Anh hùng, Liệt sĩ Đoàn 6 Pháo binh (Quân khu 9) nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025).

Các đại biểu tưởng niệm Anh hùng, Liệt sĩ Đoàn 6 Pháo binh. Ảnh: DUY KHÔI

Chương trình do ông Nguyễn Sỹ Nhân, cựu chiến binh của Đoàn 6 Pháo binh, chủ công tổ chức, với sự tham dự của đông đảo cựu chiến binh, thân nhân Anh hùng, Liệt sĩ Đoàn 6 Pháo binh đến từ nhiều địa phương trong cả nước.

 

Thắp hương tri ân Anh hùng, Liệt sĩ Đoàn 6 Pháo binh. Ảnh: DUY KHÔI

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, các đại biểu đã thành kính tưởng niệm, tri ân các Anh hùng, Liệt sĩ Đoàn 6 Pháo binh đã hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Những người lính cùng chung các đơn vị thuộc Đoàn 6 Pháo binh năm xưa được dịp ôn lại một thời tuổi trẻ nhiệt huyết, sát cánh bên nhau bảo vệ Tổ quốc giữa bom đạn chiến tranh.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Bia ghi danh Anh hùng, Liệt sĩ Đoàn 6 Pháo binh. Ảnh: DUY KHÔI

Đoàn 6 Pháo binh (nay là Lữ đoàn Pháo binh 6, Quân khu 9) được thành lập ngày 23-11-1963, là đơn vị pháo binh đầu tiên của Lực lượng vũ trang Quân khu 9. Từ ngày thành lập đến ngày 30-4-1975, Đoàn 6 Pháo binh đã tham gia hơn 3.700 trận đánh lớn, nhỏ ở các tỉnh miền Tây Nam Bộ. Trên khắp các chiến trường, có gần 400 cán bộ, chiến sĩ Đoàn 6 Pháo binh đã anh dũng hy sinh. Với những chiến công xuất sắc, Lữ đoàn Pháo binh 6 vinh dự được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, cùng nhiều Huân, Huy chương các loại.

ĐĂNG HUỲNH

Chia sẻ bài viết