(CTO) - Có 39 ý tưởng, dự án xuất sắc đến từ 8 tỉnh, thành phố phía Nam vào vòng bán kết Cuộc thi “Khởi nghiệp Xanh” lần thứ 12 năm 2026
Trong 2 ngày (19 và 20-9), tại TP Hồ Chí Minh, Trung tâm Nghiên cứu kinh doanh và Hỗ trợ doanh nghiệp phối hợp Hiệp hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao và các đơn vị đồng hành tổ chức vòng bán kết Cuộc thi “Khởi nghiệp Xanh” lần thứ 12 năm 2026, với sự tham gia của 39 ý tưởng, dự án xuất sắc đến từ 8 tỉnh, thành phố phía Nam.

Các chủ dự án tham gia vòng bán kết “Khởi nghiệp Xanh” lần thứ 12 nhận chứng nhận và quà từ ban tổ chức.
Điểm nhấn của vòng bán kết Cuộc thi “Khởi nghiệp Xanh” lần thứ 12 là sự chuyển biến mạnh mẽ trong tư duy khởi nghiệp; vượt qua giới hạn khai thác nông sản thô, hầu hết các chủ dự án đã mạnh dạn ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ sinh học để biến phụ phẩm, nông sản địa phương thành sản phẩm chế biến sâu. Hướng đi này không chỉ nâng cao tiềm năng thương mại hóa sản phẩm đặc trưng của các địa phương, mà còn giải quyết bài toán môi trường sinh thái và tạo sinh kế bền vững cho người dân.

Dự án chả cá rô phi nước lợ Hòa Đê của TP Cần Thơ tham gia trưng bày, giới thiệu sản phẩm tại vòng bán kết “Khởi nghiệp Xanh” lần thứ 12 năm 2026.
TP Cần Thơ có 3 dự án tiêu biểu tham gia tranh tài tại vòng bán kết: Dự án “Áo giáp hạt giống” với định hướng ứng dụng công nghệ sinh học bảo vệ mầm cây trồng; dự án “Chả cá rô phi nước lợ Hòa Đê” hướng tới gia tăng chuỗi giá trị thủy sản địa phương và dự án “Latraco - Giải pháp xanh trong bảo quản thực phẩm”, giúp kéo dài thời gian lưu trữ nông sản bằng các phương pháp thân thiện với môi trường.
Theo Ban tổ chức, các chủ dự án bước vào vòng bán kết năm nay không đơn thuần tìm một sản phẩm để kinh doanh, mà đang chủ động giải quyết các vấn đề thực tiễn của cộng đồng bằng những mô hình kinh doanh nhân văn, ứng dụng công nghệ cao và có khả năng thích ứng linh hoạt trên thị trường.
Tin, ảnh: MỸ HOA