13/06/2017 - 20:26

Toàn dân chung sức bảo vệ an ninh Tổ quốc

Trải qua 50 năm xây dựng và trưởng thành, lực lượng xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ) đã tích cực tham mưu cho các cấp ủy Đảng, chính quyền, lãnh đạo ngành Công an triển khai, thực hiện nhiều chủ trương, biện pháp quan trọng, đưa phong trào TDBVANTQ lan tỏa rộng khắp. Tại TP Cần Thơ, lực lượng xây dựng phong trào TDBVANTQ được thành lập vào ngày 30-6-1994. 23 năm qua, lực lượng làm công tác xây dựng phong trào TDBVANTQ trên địa bàn thành phố ngày càng lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

NHIỀU MÔ HÌNH HAY

 

 Hằng năm, Công an TP Cần Thơ phối hợp tổ chức nhiều hoạt động vì an sinh xã hội. Trong ảnh: Đồng chí Trần Quốc Trung, Bí thư Thành ủy Cần Thơ và Thượng tá Đinh Văn Nơi, Phó Giám đốc Công an thành phố trao bảng tượng trưng chi phí xây dựng nhà tình nghĩa cho bà Nguyễn Thị Huỳnh – gia đình chính sách ở xã Thới Xuân, huyện Cờ Đỏ.

Quán triệt tư tưởng, quan điểm chỉ đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng ủy Công an Trung ương, Lãnh đạo thành phố Cần Thơ luôn khẳng định: Sức mạnh của Công an nhân dân bắt nguồn từ sức mạnh của đại đoàn kết toàn dân; phong trào TDBVANTQ là một trong những phong trào cách mạng của Đảng, là nội dung quan trọng của "Biện pháp vận động quần chúng", là biện pháp cơ bản, chiến lược của ngành Công an. Vì vậy, nhiều năm qua, Lãnh đạo TP Cần Thơ tập trung chỉ đạo làm tốt công tác vận động quần chúng, tạo sự chuyển biến tích cực về công tác vận động toàn dân bảo vệ ANTQ. Theo ông Lê Văn Tâm, UVBTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố TP Cần Thơ, Đảng ủy - Ban Giám đốc Công an thành phố đã tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng, phát động phong trào TDBVANTQ; tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật đến với nhân dân; xây dựng nhiều mô hình "Dân vận khéo", câu lạc bộ phòng, chống, tố giác tội phạm và tệ nạn xã hội...

Lực lượng xây dựng phong trào TDBVANTQ đã phối hợp các ban, ngành, đoàn thể các cấp xây dựng nhiều mô hình vận động nhân dân tham gia giữ gìn ANTT. Hiện nay, toàn thành phố có 1.550 mô hình "Dân vận khéo", trong đó có 72 mô hình"Dân vận khéo" về ANTT do lực lượng Công an làm nòng cốt. Các mô hình đã và đang tạo sự chuyển biến tích cực, thu hút được đông đảo người dân tham gia, góp phần nâng cao nhận thức của người dân về công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Nhiều mô hình hoạt động mang lại hiệu quả thiết thực như: mô hình 3 không "Không tội phạm, không ma túy, không mại dâm’’; "Xứ đạo, họ đạo 3 không"; "Phòng, chống tội phạm bằng hệ thống Camera an ninh"; "Toàn dân tham gia tố giác tội phạm và tệ nạn xã hội qua đường dây nóng"; "Móc khóa tố giác tội phạm"; "Cổng rào ANTT’’.

CHUYỂN HÓA ĐỊA BÀN TRỌNG ĐIỂM

Thời gian qua, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào TDBVANTQ thành phố (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 138) đã xác định 14 xã, phường, thị trấn là những địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội cần được chuyển hóa. Trên cơ sở đó, Ban Chỉ đạo phân công thành viên Ban Chỉ đạo, lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương trực tiếp chỉ đạo thực hiện chuyển hóa địa bàn. Đến nay, đã có 8/14 xã, phường, thị trấn được chuyển hóa thành địa bàn không tội phạm. Trung tá Nguyễn Công Khanh, Trưởng Công an xã Thới Hưng (huyện Cờ Đỏ), cho biết: "Phong trào TDBVANTQ ở xã được triển khai, thực hiện sâu rộng trong quần chúng, thông qua công tác tuyên truyền, vận động, người dân đã cung cấp nhiều nguồn tin có giá trị, giúp lực lượng Công an xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định. Từ đó, tình hình ANTT dần đi vào nền nếp và Thới Hưng được chuyển hóa thành địa bàn không tội phạm"…

Vốn là địa bàn phức tạp về ANTT, đến nay, phường Bình Thủy (quận Bình Thủy, TP Cần Thơ) đã chuyển hóa thành địa bàn không tội phạm. Để đạt được kết quả này, thời gian qua, cả hệ thống chính trị ở phường Bình Thủy đã vào cuộc, đẩy mạnh phong trào TDBVANTQ, phòng, chống các loại tội phạm, bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở cơ sở. Theo ông Trần Hữu Lộc, Chủ tịch UBND phường Bình Thủy, lãnh đạo phường tập trung chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, đặc biệt là Công an phường, khu vực đẩy mạnh tuyên truyền, giúp bà con nâng cao nhận thức, từ đó chung tay cùng chính quyền làm tốt việc giữ gìn ANTT. Ngoài ra, Công an phường Bình Thủy đã làm tốt công tác kiểm danh, kiểm diện các đối tượng, lập danh sách cảm hóa, giáo dục đối tượng có biểu hiện vi phạm pháp luật. Lãnh đạo phường Bình Thủy chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể xây dựng mới mô hình Dân vận khéo "Giáo dục cảm hóa đối tượng tù đặc xá tha về" với 18 đối tượng; phối hợp tổ chức dạy nghề, giới thiệu việc làm hỗ trợ vay vốn để các đối tượng tái hòa nhập cộng đồng…

Phường Bình Thủy hiện có 6 mô hình "Dân vận khéo" về ANTT được các ngành, đoàn thể thực hiện, trong đó nổi bật là mô hình "Nhà trọ an toàn về ANTT". Phường còn thực hiện mô hình lắp đặt Camera an ninh ở 2 tuyến đường, 13 hẻm. Với những việc làm cụ thể, thiết thực, năm 2016, trên địa bàn phường không xảy ra trọng án; phạm pháp hình sự chỉ xảy ra 3 vụ, giảm 3 vụ so năm 2015. Bà Nguyễn Thị Thảo, người dân địa phương, cho biết: "Tình hình ANTT trên địa bàn ổn định, các đối tượng phạm pháp hình sự không còn lộng hành như trước, bà con an tâm lao động, sản xuất". Từ những kết quả đạt được, tháng 2-2017 phường Bình Thủy là phường đầu tiên trên địa bàn thành phố được công nhận đạt tiêu chuẩn "Phường văn minh đô thị".

ĐỂ PHONG TRÀO TIẾP TỤC LAN TỎA SÂU RỘNG

Quán triệt chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy về tuyên truyền, giáo dục, tổ chức vận động nhân dân tham gia phong trào TDBVANTQ, UBMTTQ Việt Nam TP Cần Thơ, các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố, các địa phương và cơ quan, doanh nghiệp phối hợp với lực lượng Công an thường xuyên tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Nét mới trong công tác tuyên truyền là thông qua việc ký kết các Quy chế phối hợp bảo đảm ANTT trong vùng dân tộc, tôn giáo, qua đó tranh thủ sự ủng hộ của các vị chức sắc, chức việc, người có uy tín kêu gọi bà con tín đồ tham gia đấu tranh phòng, chống, tố giác tội phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn.

Để thực hiện tốt phong trào TDBVANTQ, theo Đại tá Trần Ngọc Hạnh, Giám đốc Công an TP Cần Thơ, lực lượng xây dựng phong trào cần tiếp tục tham mưu cho Đảng ủy - Ban Giám đốc Công an thành phố phối hợp cùng UBMTTQ và các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố tổ chức thực hiện có hiệu quả các văn bản của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an trên lĩnh vực xây dựng, phát động phong trào TDBVANTQ gắn với việc thực hiện các cuộc vận động, các phong trào cách mạng, các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tuyên truyền phong phú, đa dạng, thiết thực; nâng cao ý thức tự phòng, tự quản, tự bảo vệ trong nhân dân; vận động nhân dân tích cực tham gia phòng, chống tội phạm và các loại tệ nạn xã hội...

Trên cơ sở đó, lực lượng Xây dựng phong trào TDBVANTQ trong toàn thành phố tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tham mưu phục vụ cấp ủy đảng, chính quyền, đề ra chủ trương, kế hoạch, biện pháp xây dựng phong trào gắn với việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị, địa phương. Tăng cường giáo dục, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và nhân dân về phong trào TDBVANTQ; chú trọng tuyên truyền, hướng dẫn cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương về bảo vệ ANTT; các phương thức, thủ đoạn hoạt động của bọn tội phạm, tệ nạn xã hội; những sơ hở, thiếu sót trong công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm để nhân dân chủ động phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả.

Tự hào thành tích đạt được, với sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy - Ban Giám đốc Công an thành phố, sự ủng hộ của các ban, ngành, đoàn thể và sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân, tin tưởng rằng lực lượng xây dựng phong trào TDBVANTQ trên địa bàn thành phố ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Bài, ảnh: CHẤN HƯNG

Chia sẻ bài viết