24/01/2023 - 10:25

Tỏa sáng chất lính 

Bài, ảnh: PHẠM TRUNG

Những ngày cuối năm, không khí lao động tại Công ty TNHH MTV Ðông trùng hạ thảo (ÐTHT) Cờ Ðỏ Huấn Xoa, ấp 3, xã Thạnh Phú, huyện Cờ Ðỏ, càng rộn rịp. Giám đốc Công ty - cựu chiến binh (CCB) Bùi Quang Huấn luôn sát cánh đôn đốc, động viên nhân công hăng hái làm việc, đáp ứng nhu cầu của thị trường Tết Nguyên đán Quý Mão. Giới thiệu về các loại nấm sấy khô, viên nén, trà… được công nhận đạt chuẩn OCOP, ông Huấn nói chắc nịch: “Qua Tết, tôi sẽ nghiên cứu làm nước uống từ nấm ÐTHT”.

Ông Huấn là một trong rất nhiều CCB khi trở về đời thường đã mang chất lính đầy nghị lực và nghĩa tình đóng góp xây dựng quê hương…

Ông Huỳnh Thanh Phương (bìa phải), Chủ tịch Hội CCB thành phố và Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Doanh nhân CCB thành phố bàn giao nhà Nghĩa tình đồng đội cho các CCB có hoàn cảnh khó khăn ở quận Cái Răng. 

Bản lĩnh người lính thời bình

Tiếp chuyện chúng tôi trong căn nhà khang trang, ông Huấn trầm ngâm kể về những ngày cơ cực sau khi xuất ngũ. Kinh tế quá khó khăn, năm 1998, gia đình ông từ Ninh Bình vào Cần Thơ lập nghiệp. Vợ làm giáo viên, ông ở nhà chăn nuôi heo nhưng giá heo thất thường, có năm lỗ vốn vì dịch bệnh. Ông Huấn là bệnh binh mất 65% sức khỏe. Ðược bạn bè chỉ dẫn, ông thường mua nấm ÐTHT bồi bổ. Nhận hiệu quả của sản phẩm, ông quyết tâm học cách nuôi cấy. Với số tiền dành dụm của gia đình, ông ra Hà Nội học tập kinh nghiệm, tham quan mô hình.

Ông Huấn tự nghiên cứu tài liệu trên Internet, thuê các chuyên gia tư vấn để nuôi cấy nấm ÐTHT. Trải qua nhiều lần thất bại, có lần hư hơn 1.000 hũ phôi, đến cuối năm 2019, ông Huấn nghiên cứu thành công cách nuôi cấy; đồng thời phát triển cơ sở thành Công ty TNHH MTV ÐTHT Cờ Ðỏ Huấn Xoa. Hiện nay, Công ty sản xuất nhiều sản phẩm từ ÐTHT, như: nấm sấy khô, viên nén, trà… Mỗi tháng, ông Huấn thu lãi 30-40 triệu đồng. Tháng 10-2022, sản phẩm ÐTHT của ông Huấn được công nhận đạt chuẩn OCOP.

CCB Bùi Quang Huấn kiểm tra các hũ phôi nấm đông trùng hạ thảo.

Gia đình CCB Huỳnh Thanh Bình ở ấp Vĩnh Thọ, xã Vĩnh Bình, huyện Vĩnh Thạnh, có 5ha nuôi cá tra, mỗi vụ thu lãi hơn 1 tỉ đồng. Ông Bình chia sẻ: “Ðã qua rồi giai đoạn cá bị ép giá. Hiện nay, mấy ao cá của tôi đều có công ty bao tiêu, bảo đảm luôn lời 1.000-2.000 đồng/kg”.

14 năm trước, ông Bình nghỉ hưu. Ông đầu tư nuôi cá tra nhưng việc làm ăn không thuận lợi vì bị thương lái ép giá. Nhiều CCB và người dân địa phương cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự. Quyết tâm tạo sự liên kết để làm ăn hiệu quả, năm 2010, ông Bình thành lập Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp - Thủy sản Thắng Lợi. HTX có 66 thành viên, trong đó có 20 CCB. Các thành viên được hỗ trợ mua con giống, vật tư nông nghiệp với giá ưu đãi; ký hợp đồng với nhiều doanh nghiệp xuất khẩu cá tra… Hiện nay, các thành viên nuôi cá có thu nhập tăng 300-400 triệu đồng/năm so với trước. HTX làm ăn hiệu quả thu hút ngày càng nhiều xã viên.

Theo ông Phan Thanh Tâm, Phó Chủ tịch Hội CCB TP Cần Thơ, toàn Hội có 11 HTX, 65 tổ hợp tác, 5 mô hình kinh tế trang trại, 241 mô hình kinh tế gia trại, 829 hộ kinh doanh, dịch vụ do CCB quản lý. Nhiều mô hình kinh tế trở thành điểm sáng trong phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, như: mô hình trồng thanh nhãn kết hợp nuôi heo của CCB Nguyễn Thanh Tuồng ở xã Thới Hưng, huyện Cờ Ðỏ; mô hình trồng dưa lưới của CCB Tăng Thị Lắm ở xã Trường Thắng, huyện Thới Lai; mô hình làm nước mắm, khô cá tra của CCB Chương Văn Khanh ở phường Tân Lộc, quận Thốt Nốt… Các mô hình kinh tế trên hoạt động ổn định, giải quyết việc làm cho hơn 3.000 lao động. Tháng 12-2020, Thường trực Hội CCB TP Cần Thơ thành lập Câu lạc bộ Doanh nhân CCB thành phố, với 65 thành viên. Các thành viên giúp nhau tìm đầu ra sản phẩm, chia sẻ kinh nghiệm làm ăn, hỗ trợ hội viên CCB khó khăn…

Ấm áp nghĩa tình

Những ngày cuối năm, các thành viên HTX Nông nghiệp - Thủy sản Thắng Lợi chuẩn bị các phần quà gửi đến bà con có hoàn cảnh khó khăn cùng vui đón Tết. Ðó là thông lệ, vào dịp Tết Nguyên đán, HTX đều trích lợi nhuận tặng 150-300 phần quà cho người dân ở xã Vĩnh Bình. Riêng CCB Huỳnh Thanh Bình, hằng năm đều hỗ trợ hơn 100 triệu đồng để làm cầu, đường giao thông; cất nhà cho người nghèo, hỗ trợ học sinh vượt khó học tốt… Ông Bình cũng tạo việc làm cho 10 CCB, người dân địa phương, với thu nhập hơn 6 triệu đồng/người/tháng.

CCB Huỳnh Thanh Bình cho cá ăn.

Tại phường Thốt Nốt, quận Thốt Nốt, mỗi năm, CCB Trần Bảo Sinh, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Mỹ Tiên, vận động 400-600 triệu đồng tặng học bổng, xe đạp, bảo hiểm y tế cho học sinh. Ông hỗ trợ, cho đồng đội mượn vốn làm ăn, đóng góp xây dựng nhà Nghĩa tình đồng đội. Ông Sinh bộc bạch: “Tôi tâm niệm "một miếng khi đói, bằng một gói khi no" nên luôn dốc sức hỗ trợ đồng đội, học sinh nghèo…”.

Góp phần đảm bảo an sinh xã hội, năm qua, các cấp Hội CCB thăm hỏi, tặng 628 phần quà cho gia đình hội viên CCB nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, số tiền 1,5 tỉ đồng; vận động xây mới, sửa chữa 31 căn nhà cho CCB có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền 2,3 tỉ đồng; phối hợp Trường Ðại học Y Dược Cần Thơ, Bệnh viện Ða khoa Hòa Hảo - Medic Cần Thơ khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và tặng quà 375 gia đình chính sách, hộ nghèo, với tổng số tiền 191 triệu đồng…

Các cấp Hội CCB thành phố cũng đã có nhiều giải pháp giúp đỡ hội viên CCB nâng cao thu nhập, làm giàu chính đáng. Theo ông Huỳnh Thanh Phương, Chủ tịch Hội CCB TP Cần Thơ, năm 2022, các cấp Hội CCB thành phố đã xây dựng quỹ nội bộ hơn 6,6 tỉ đồng, nguồn vốn giúp nhau không lãi hơn 7,7 tỉ đồng; hỗ trợ hội viên vay Ngân hàng Chính sách xã hội hơn 30 tỉ đồng… Thường trực Hội CCB thành phố phối hợp mở 19 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật và bảo vệ môi trường cho 780 cán bộ, hội viên CCB và người dân. Hơn 3 năm qua, Công ty của CCB Bùi Quang Huấn là điểm tham quan, học tập mô hình nuôi cấy nấm ÐTHT. Ông Huấn luôn nhiệt tình chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn kỹ thuật nuôi cấy nấm và đã có 2 CCB đã thành công trong công việc này.

CCB Trần Bảo Sinh là điển hình CCB làm kinh tế giỏi, tích cực tham gia công tác khuyến học của Hội CCB quận Thốt Nốt. 

* * *

Một năm mới đang được khởi động với nhiều kế hoạch, nhiều mô hình đề ra để CCB giúp nhau và giúp người dân tăng thu nhập, giảm nghèo, làm giàu chính đáng. Cùng với hương xuân lan tỏa là tấm lòng thơm thảo và tinh thần tương thân tương ái của các CCB để chung tay vun đắp “cây đời mãi mãi xanh tươi”.

Chia sẻ bài viết