Năm 1945, sau khi Cách mạng Tháng Tám thành công, cùng với việc thiết lập chính quyền cách mạng trong cả nước, các tổ chức đầu tiên của lực lượng Công an Nhân dân được thành lập, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong lịch sử của ngành. Qua 80 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam không ngừng lớn mạnh về mọi mặt; khẳng định bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; mưu trí, dũng cảm trong công tác, chiến đấu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Phát huy truyền thống vẻ vang, Công an TP Cần Thơ luôn kiên định mục tiêu, chủ động đổi mới phương thức công tác, làm tốt nhiệm vụ bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, bảo vệ thành quả cách mạng, bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân, hết lòng vì nhân dân phục vụ.

Lực lượng Công an TP Cần Thơ diễu hành qua các tuyến phố nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an Nhân dân Việt Nam.
Là một bộ phận của Công an Nhân dân Việt Nam anh hùng, Công an Cần Thơ ra đời từ những ngày Tháng Tám lịch sử, trải qua nhiều tên gọi nhưng luôn một lòng tận trung với Đảng, gắn bó máu thịt với nhân dân. Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ, lực lượng công an luôn hoàn thành xuất sắc sứ mệnh trừ gian, diệt ác, phá tề, bảo vệ an toàn căn cứ cách mạng và cán bộ lãnh đạo. Những chiến công như trận Lê Bình, trận Cầu Đen đã khắc sâu vào trang sử vàng, trở thành niềm tự hào, động lực để các thế hệ hôm nay tiếp bước.
Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, có thời điểm tình hình trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn diễn biến phức tạp. Trong điều kiện tổ chức, nhân lực còn khó khăn, lực lượng vừa củng cố bộ máy vừa tấn công truy quét, bóc gỡ tổ chức phản cách mạng, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân, ổn định tình hình để kiến thiết, phát triển. Nhiều cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh hoặc để lại một phần máu xương trên trận tuyến thầm lặng; các phần thưởng cao quý dành cho tập thể, cá nhân là sự ghi nhận xứng đáng cho tinh thần “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.
Bước vào thời kỳ đổi mới, Công an TP Cần Thơ thực hiện đổi mới đồng bộ tổ chức và phương thức công tác, chủ động nắm chắc tình hình, không để bị động, bất ngờ; bảo đảm tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, văn hóa, đối ngoại quan trọng. Công an thành phố đã triển khai quyết liệt Đề án 06, thu nhận, cấp căn cước công dân gắn chip, kích hoạt tài khoản định danh điện tử VNeID, bảo đảm dữ liệu dân cư “đúng, đủ, sạch, sống”. Cùng với tổ chức chính quyền 2 cấp, Công an thành phố đã kiện toàn lực lượng theo hướng tinh, gọn, mạnh, hướng về cơ sở; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh trật tự và chất lượng phục vụ nhân dân, đồng bộ với công cuộc chuyển đổi số quốc gia.
Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là trụ cột của thế trận lòng dân. Thời gian qua, phong trào phát triển sâu rộng, khơi dậy tinh thần làm chủ, ý thức cảnh giác, trách nhiệm công dân ở từng gia đình, khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp, trường học. Các mô hình như “Camera an ninh”, “Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy”, “4+1”, “Họ đạo, xứ đạo 3 không”… đã gắn kết chặt chẽ lực lượng chuyên nghiệp với cộng đồng, góp phần phòng ngừa, đấu tranh, kéo giảm tội phạm, tạo môi trường an toàn, lành mạnh cho công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.
Trong bối cảnh tình hình quốc tế, khu vực biến động nhanh, phức tạp, khó lường; khoa học, công nghệ, trí tuệ nhân tạo phát triển mạnh; các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống đan xen, Công an TP Cần Thơ xác định phải chủ động thích ứng, lấy an ninh chủ động làm phương châm, phòng ngừa từ sớm, từ xa; dự báo đúng, tham mưu trúng, xử lý kịp thời các tình huống xảy ra trên địa bàn.
Nhiệm vụ trọng tâm của lực lượng là kiểm soát, kiềm chế các loại tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, tội phạm công nghệ cao, “tín dụng đen”; không để hình thành băng nhóm hoạt động kiểu “xã hội đen”; tăng cường quản lý địa bàn, đối tượng, tuyến, lĩnh vực trọng điểm; kết hợp phòng ngừa xã hội với phòng ngừa nghiệp vụ, phát hiện sớm, triệt phá ngay từ khi mới manh nha hình thành. Đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số gắn với cải cách hành chính, lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo.
Song hành với nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng luôn là then chốt. Mục tiêu là xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh toàn diện, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; trước hết hiện đại về con người: bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành; vững pháp luật, tinh thông nghiệp vụ; kỷ cương, trách nhiệm, nhân văn.
Truyền thống 80 năm là di sản tinh thần vô giá, là mệnh lệnh từ lịch sử gửi đến mỗi cán bộ, chiến sĩ hôm nay. Phát huy cội nguồn sức mạnh ấy, Công an TP Cần Thơ tiếp tục kế thừa, đổi mới và phát triển, củng cố hệ giá trị “Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất” thành kim chỉ nam trong suy nghĩ và hành động; nhân rộng điển hình tiên tiến, phong trào thi đua yêu nước; khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, đoàn kết, dấn thân, tiên phong trên mọi mặt trận bảo vệ an ninh Tổ quốc. Mỗi nhiệm vụ hoàn thành, mỗi khâu, mỗi việc được làm đến nơi đến chốn, đúng pháp luật, hợp lòng dân chính là thước đo danh dự của người công an; là nền tảng để củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước và chế độ.
Với truyền thống 80 năm vẻ vang của lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam và bề dày thành tích của Công an TP Cần Thơ, mỗi cán bộ, chiến sĩ thấm nhuần phương châm hành động, gìn giữ danh dự như gìn giữ niềm tin của Đảng và nhân dân trao gửi; không ngừng rèn luyện, tu dưỡng, mưu trí, dũng cảm, tận tụy; nêu cao kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm, gần dân, sát dân, hiểu dân, dựa vào dân và vì nhân dân phục vụ. Toàn lực lượng tuyệt đối trung thành, kiên định mục tiêu, lý tưởng; chủ động đổi mới, sáng tạo; quyết tâm giữ vững an ninh ngay từ cơ sở, góp phần xây dựng TP Cần Thơ ngày càng văn minh, giàu đẹp, nghĩa tình. Quyết tâm vững bước vào kỷ nguyên mới, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân.
Thiếu tướng HUỲNH VIỆT HÒA
Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an TP Cần Thơ