17/05/2020 - 10:32

Thực hiện nhiều giải pháp đảm bảo an toàn giao thông 

Cầu Đường Trâu, ấp Thạnh Lộc 2, xã Trung An, huyện Cờ đỏ, được xây dựng mới vững chắc trong niềm vui của nhân dân nơi đây. Chị Vương Thị Vàng, người dân ấp Thạnh Lộc 2, chia sẻ: "Lúc trước, cầu này là cầu ván, rộng khoảng 2,2m, sắp sập, không đảm bảo an toàn khi lưu thông. Giờ cầu được bê tông rộng 4m, có lan can hai bên, đi lại rất an toàn". Cầu Đường Trâu được xây dựng từ nguồn hỗ trợ 160 triệu đồng của Quỹ Hy vọng và bà con đóng góp 328 triệu đồng.

Cầu Đường Trâu được bê tông vững chắc phục vụ việc lưu thông của nhân dân dễ dàng. 

Tuyến đường Ba Xược, dài 2.800m cũng được huyện đầu tư, đang thi công nền hạ. Ông Hồ Văn Hởi, người dân ấp Thạnh Lộc 2, nói: "Tuyến đường này đổ đá, nhưng mưa xuống sình lầy. Được Nhà nước đầu tư chi phí xây dựng, bà con đồng tình hiến đất, chặt cây để mở đường rộng ra 4m".

Theo ông Nguyễn Hữu Điền, Trưởng Khối vận xã Trung An, từ năm 2019 đến nay, nhiều tuyến đường, cây cầu trên địa bàn xã được xây dựng mới, nâng cấp, đảm bảo an toàn giao thông. Cán bộ xã, ấp cũng đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành nghiêm pháp luật về giao thông. Đồng thời, thường xuyên phát quang, tạo tầm nhìn thông thoáng cho người tham gia giao thông. Trong năm 2019, cán bộ xã sắp xếp lại trật tự vỉa hè, không để xảy ra ùn tắc giao thông, nhất là ở khu vực chợ Trung An. Các ngành, cơ quan chức năng còn tổ chức tuyên truyền, nhắc nhở bà con tháo dỡ mái che, các vật kiến trúc vi phạm hành lang an toàn giao thông...

"Thời gian tới, địa phương tiếp tục triển khai thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, hiệu quả nhằm đảm bảo an toàn giao thông. Trong đó, tiếp tục vận động nhân dân đóng góp xây dựng, nâng cấp cầu đường; tuyên truyền, nhắc nhở bà con không lấn chiếm không gian công cộng; tổ chức phát quang các cây che khuất tầm nhìn, nhằm tạo cảnh quan thông thoáng trên các tuyến đường, giúp người dân tham gia giao thông an toàn. Đồng thời, thường xuyên ra quân kiểm tra về công tác lập lại trật tự kỷ cương văn hóa, văn minh đô thị; xử lý các trường hợp vi phạm về trật tự xây dựng, nhằm ngăn chặn các công trình xây dựng trái phép, không phép, xây dựng trên đất hành lang an toàn giao thông đường bộ. Qua đó, góp phần giữ vững danh hiệu xã nông thôn mới nâng cao, hướng đến xây dựng xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu" - ông Nguyễn Hữu Điền cho biết.

Bài, ảnh: THANH THY

Chia sẻ bài viết