08/04/2023 - 05:53

Thay đổi tư duy tiếp cận, tái cấu trúc ngành hàng lúa gạo ĐBSCL 

(CT) - Chiều 7-4, tại tỉnh Hậu Giang, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp UBND tỉnh Hậu Giang tổ chức hội thảo trực tiếp kết hợp trực tuyến về Đề án phát triển bền vững 1 triệu héc-ta lúa chuyên canh chất lượng cao gắn với tăng trưởng xanh vùng ĐBSCL. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan chủ trì hội thảo.

Đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham quan khu vực ruộng thí nghiệm của Viện Lúa ĐBSCL vào tháng 2-2023.

Đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham quan khu vực ruộng thí nghiệm của Viện Lúa ĐBSCL vào tháng 2-2023.

Việt Nam sản xuất từ 27-28 triệu tấn gạo/năm với sản lượng tiêu thụ nội địa 21 triệu tấn, sản lượng xuất khẩu 6,5-7 triệu tấn. Trong đó, vùng ĐBSCL đóng góp trên 90% lượng gạo xuất khẩu của cả nước và đang tăng dần tỷ lệ gạo thơm, đặc sản và gạo trắng cao cấp. Xuất khẩu gạo ổn định, đóng góp vào an ninh lương thực toàn cầu và nâng cao vị thế của Việt Nam. Tuy nhiên, hiệu quả sản xuất lúa gạo và thu nhập của người trồng lúa thấp; sức cạnh tranh của gạo xuất khẩu chưa cao; việc chuyển đổi đất trồng lúa kém hiệu quả còn thiếu tập trung, giảm phát thải khí nhà kính còn hạn chế, thu nhập nông dân trồng lúa còn thấp, không ổn định... Trước những thách thức này, đề án 1 triệu hec-ta chuyên canh lúa chất lượng cao gắn với tăng trưởng xanh vùng ĐBSCL đặt ra mục tiêu hình thành vùng chuyên canh sản xuất lúa chất lượng cao với hệ thống sản xuất được tổ chức theo chuỗi giá trị, áp dụng các tiêu chuẩn bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm phát thải khí nhà kính, nâng cao hiệu quả hệ thống sản xuất kinh doanh, thu nhập người trồng lúa, đảm bảo an ninh lương thực quốc gia, ổn định xã hội và nâng cao chất lượng, uy tín sản phẩm gạo Việt Nam trên thị trường thế giới. Cục Trồng trọt dự kiến trong năm 2024 sẽ triển khai trên diện tích khoảng 200.000ha dựa trên diện tích vùng lúa thuộc dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững đã triển khai những năm trước đây.

Phát biểu tại hội thảo, Bộ trưởng Lê Minh Hoan khẳng định: Yêu cầu tất yếu là phải tái cấu trúc ngành hàng lúa gạo ĐBSCL và phải nâng lên một tầm cao mới trong điều kiện thích ứng với biến đổi khí hậu, biến động thị trường và biến chuyển xu thế tiêu dùng của thế giới, hướng đến xu thế tiêu dùng xanh. Các chuyên gia, địa phương cùng tiếp cận tham gia xây dựng thương hiệu gạo từ chương trình 1 triệu héc-ta chuyên canh lúa chất lượng cao, huy động sự tham gia của các tổ chức quốc tế trong quá trình thực hiện đề án. Cần thay đổi cách tiếp cận, thay đổi tư duy trồng trọt trong nền kinh tế thị trường, phát huy những giá trị mang lại từ quá trình tuần hoàn của chuỗi lúa gạo. Xây dựng thương hiệu ngành hàng lúa gạo minh bạch, trách nhiệm, vì sự sống trên hành tinh này. Doanh nghiệp cần đồng hành cùng nông dân để cùng canh tác bền vững theo xu thế thị trường, thân thiện môi trường. Cần tư duy hệ thống từ cấp bộ ngành đến cấp chính quyền địa phương, doanh nghiệp, hợp tác xã, nông dân để cùng liên kết và cùng tham gia hành động. 

MINH HUYỀN

Chia sẻ bài viết