30/03/2020 - 08:29

Thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm vi phạm giao thông 

Thời gian qua, Thanh tra Sở Giao thông vận tải (GTVT) TP Cần Thơ duy trì tuyên truyền lồng ghép về phòng, chống dịch COVID-19 với công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) theo chủ đề Năm An toàn giao thông 2020 “Đã uống uống, bia - không lái xe”.

Thanh tra Sở GTVT TP Cần Thơ hướng dẫn người vi phạm ký tên vào biên bản  vi phạm hành chính.

Thanh tra Sở GTVT TP Cần Thơ chỉ đạo Đội Thanh tra giao thông trực thuộc thường xuyên phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về TTATGT đến các cá nhân, tổ chức tham gia hoạt động vận tải đường bộ, đường thủy nội địa. Đồng thời, tổ chức nhiều cuộc thanh tra, kiểm tra đột xuất, chuyên đề theo chỉ đạo; tăng cường thanh tra chuyên đề ngành GTVT. Trong đó, tập trung kiểm soát tải trọng phương tiện, công tác đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe, điều kiện kinh doanh bằng ô tô, công tác bảo vệ hành lang ATGT, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, đường thủy nội địa. Qua đó, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tai nạn giao thông, như: phương tiện chở quá tải, quá khổ, quá số người quy định; phương tiện hết niên hạn sử dụng; tự ý thay đổi kết cấu phương tiện; người điều khiển phương tiện không có giấy phép lái xe, chứng chỉ chuyên môn theo quy định...

Thanh tra Sở GTVT còn phối hợp chính quyền địa phương tổ chức sắp xếp, giải tỏa các điểm giữ xe trái phép, các điểm kinh doanh, mua bán lấn chiếm lòng đường, hè phố, tháo dỡ các mái che, lều quán gây cản trở giao thông, ảnh hưởng đến trật tự công cộng và trật tự đô thị. Phối hợp tuần tra, kiểm soát, xử lý hành vi vi phạm của các bến khách ngang sông, bến tàu du lịch; tập trung địa bàn nông thôn, xa trung tâm thành phố; kiên quyết đình chỉ và xử lý nghiêm các bến hoạt động không phép, các phương tiện thủy không đảm bảo tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật, không trang bị phao cứu sinh, cứu đắm...

Ông Nguyễn Văn Sới, Chánh Thanh tra Sở GTVT TP Cần Thơ, cho biết: “Thanh tra Sở còn tăng cường phối hợp với Cảnh sát giao thông, Cảnh sát trật tự, Công an các quận, huyện thường xuyên phối hợp mở các đợt cao điểm trong công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính về TTATGT trên các tuyến đường trọng điểm, các đầu mối giao thông, như: bến xe, bến tàu, bến thủy nội địa, các điểm dừng, đón trả khách. Chủ động phương án tổ chức điều tiết giao thông, phân công lực lượng chức năng ứng trực, khắc phục kịp thời các tình huống phát sinh vào những ngày lễ, hội, ngày kỷ niệm... Đồng thời tăng cường phối hợp các đơn vị chức năng và chính quyền địa phương thường xuyên kiểm tra, rà soát các điểm đen, điểm tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT trên hệ thống đường bộ, đường thủy nội địa thuộc phạm vi phụ trách; qua đó, đề xuất cơ quan có thẩm quyền kịp thời khắc phục, sửa chữa góp phần cùng thành phố kiềm chế và làm giảm TNGT xảy ra trong năm 2020”.

Bài, ảnh: TRẦN VŨ TRỌNG

Chia sẻ bài viết