17/01/2020 - 09:15

Thanh niên với văn hóa giao thông 

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2020, tuổi trẻ TP Cần Thơ tiếp tục triển khai hiệu quả Cuộc vận động “Thanh niên với văn hóa giao thông”. Đồng thời, duy trì và phát triển các đội hình thanh niên tình nguyện tham gia tuyên truyền, đảm bảo trật tự an toàn giao thông (ATGT). Các cấp bộ Đoàn - Hội cũng sẽ nhân rộng đội hình tình nguyện sơ cấp cứu, ứng cứu nhanh về tai nạn giao thông tại khu vực đô thị, các “điểm nóng” về ATGT; xây dựng mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của các mô hình “Cổng trường ATGT”, “Bến đò ngang an toàn”. Đặc biệt, đẩy mạnh tuyên truyền về Luật Giao thông đường bộ và Nghị định số 100/2019/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.

Quận đoàn- Ủy ban Hội LHTN Việt Nam quận Ninh Kiều phối hợp tổ chức chương trình tập huấn kỹ năng lái xe an toàn, kỹ năng tuyên truyền ATGT cho cán bộ, đoàn viên, hội viên.

Theo anh Đinh Quyết Thắng, Phó Bí thư Quận đoàn Ninh Kiều, để đổi mới nội dung tuyên truyền về văn hóa giao thông, Quận đoàn chủ động phối hợp với ngành chức năng tổ chức “Ngày hội thanh niên với văn hóa giao thông” định kỳ hằng năm với nhiều hoạt động, như: Tập huấn kỹ năng lái xe an toàn, kỹ năng tuyên truyền về Luật Giao thông đường bộ, kỹ năng sơ cấp cứu ban đầu cho người bị tai nạn giao thông, hội thi vẽ tranh… Anh Thắng cho biết: “Đội thanh niên tình nguyện chuyên trách hướng dẫn ATGT phối hợp với lực lượng công an thường xuyên ra quân tuần tra kiểm soát, nhắc nhở các trường hợp vi phạm trật tự ATGT. Đây cũng là lực lượng nòng cốt thực hiện mô hình Cổng trường ATGT. Đến nay, toàn quận có 15 trường thực hiện mô hình Cổng trường ATGT và bến đò ATGT”. Ngoài ra, tuổi trẻ quận cũng duy trì 119 tuyến đường, hẻm “An toàn - xanh - sạch, góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng trong đảm bảo trật tự ATGT.

Anh Huỳnh Thái Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam TP Cần Thơ cho biết, bên cạnh các mô hình trên, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam thành phố cũng đã ký kết với Quỹ Hy vọng (quỹ thiện nguyện do Tập đoàn FPT và báo Vnexpress thành lập) xây dựng 100 cây cầu giao thông giai đoạn 2018-2020. Tính đến đầu năm 2020, tuổi trẻ thành phố đã triển khai xây dựng 45 cây cầu với tổng trị giá hơn 15 tỉ đồng, trong đó đã đưa vào sử dụng 39 cây cầu. Ngoài ra, các hoạt động tuyên truyền về văn hóa giao thông còn được tuổi trẻ lồng ghép thực hiện trong các đợt thi đua cao điểm, như: Tháng Thanh niên, chiến dịch “Thanh niên tình nguyện hè”. Qua đó, nâng cao ý thức chấp hành các quy định về ATGT và khẳng định vai trò của tuổi trẻ tham gia xây dựng xã hội thân thiện giao thông.

Bài, ảnh: TÚ ANH

Chia sẻ bài viết