17/05/2019 - 09:56

Thanh niên tình nguyện xây dựng văn hóa giao thông 

Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch tổ chức Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2019 và các hoạt động kỷ niệm 20 năm Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè (1999 – 2019).

Đoàn viên quận Ninh Kiều tình nguyện phát tờ rơi tuyên truyền các quy định về ATGT cho người dân trên địa bàn. Ảnh: TÚ ANH

Đoàn viên quận Ninh Kiều tình nguyện phát tờ rơi tuyên truyền các quy định về ATGT cho người dân trên địa bàn. Ảnh: TÚ ANH

Theo đó, chiến dịch diễn ra từ cuối tháng 5 đến tháng 9-2019, với các hoạt động trọng tâm là tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn: Thắp sáng đường giao thông nông thôn; triển khai các tuyến đường hoa, tuyến đường thanh niên kiểu mẫu “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - Văn minh - An toàn”. Đồng thời, triển khai các đội hình tham gia xây dựng văn minh đô thị. Cụ thể, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đề nghị các Tỉnh, Thành đoàn và đoàn trực thuộc huy động nguồn lực thực hiện các công trình, phần việc gắn với tham gia xây dựng đô thị văn minh, bảo đảm an toàn giao thông (ATGT), tham gia giữ gìn trật tự đô thị; tiếp tục xây dựng mới và nâng cao chất lượng hoạt động của các tuyến đường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - Văn minh - An toàn” trên địa bàn đô thị; tuyên truyền xây dựng lối sống, nếp sống văn minh, ý thức chấp hành pháp luật, văn hóa giao thông trong đoàn viên, thanh niên và nhân dân trên địa bàn.

Tuổi trẻ cả nước phấn đấu sửa chữa 3.500km, xây dựng mới 800km đường giao thông nông thôn; xây dựng mới 300 tuyến phố (đường, hẻm) văn minh với các tiêu chí “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - Văn minh- An toàn”. Ngoài ra, các cơ sở Đoàn còn thành lập các đội hình chuyên tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn kiến thức, kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích cho thanh thiếu nhi. Liên Chi hội (LCH) sinh viên Hậu Giang (Trường Đại học Tây Đô), vào dịp hè, LCH thành lập Đội sinh viên tình nguyện gồm 20 bạn, tình nguyện về các địa phương khó khăn hỗ trợ người dân sửa chữa đường giao thông, phát quang bụi rậm, phát tờ rơi tuyên truyền về ATGT cho bà con. Các bạn trẻ cũng tích cực tham gia hoạt động tuyên truyền về văn hóa giao thông do Đoàn trường, Quận đoàn Cái Răng phát động, như: Phát tờ rơi và diễu hành tuyên truyền về ATGT, hỗ trợ hướng dẫn và phân luồng đảm bảo ATGT trong Kỳ thi THPT Quốc gia.

Theo Ban Thư ký Hội Sinh viên TP Cần Thơ, trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2019, các hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật, trong đó có Luật Giao thông đường bộ cũng sẽ được quan tâm. Theo đó, các cấp Hội tổ chức Ngày hội Văn hóa giao thông, hội thi lái xe an toàn; phối hợp với ngành Công an triển khai các công trình thanh niên nâng cấp hạ tầng giao thông, đồng thời bố trí đội hình tình nguyện tăng cường tại các khu vực cao điểm về an ninh trật tự, ATGT, hướng dẫn, phân luồng đảm bảo ATGT tại khu vực các điểm thi THPT Quốc gia và các điểm có mật độ giao thông cao gắn với khu vực xung quanh các điểm thi. Qua các hoạt động, góp phần nâng cao ý thức của cộng đồng trong việc chấp hành pháp luật về ATGT, góp phần xây dựng văn hóa giao thông an toàn và lành mạnh.

TÚ ANH 

Chia sẻ bài viết