15/09/2019 - 14:53

Tập trung xử lý phương tiện chở quá tải, quá khổ 

Từ đầu năm đến nay, Sở Giao thông vận tải (GTVT) TP Cần Thơ đã chỉ đạo lực lượng Thanh tra Sở phối hợp với các ngành, đơn vị chức năng tăng cường kiểm soát tải trọng phương tiện lưu thông trên địa bàn. Theo đó, lực lượng Thanh tra Sở phân công ứng trực 24/24 giờ tại Trạm kiểm soát tải trọng xe lưu động... Đồng thời xây dựng kế hoạch mở các đợt cao điểm, chuyên đề kiểm tra, xử lý vi phạm đối với các phương tiện vi phạm chở quá khổ, quá tải, cơi nới thùng xe. Các đơn vị chức năng thường xuyên cập nhật thông tin để Thanh tra Sở làm cơ sở tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm đúng quy định.

Thanh tra Sở GTVT TP Cần Thơ kiểm soát tải trọng xe đối với phương tiện xe ô tô tải lưu thông trên tuyến quốc lộ Nam sông Hậu.

Thanh tra Sở GTVT TP Cần Thơ kiểm soát tải trọng xe đối với phương tiện xe ô tô tải lưu thông trên tuyến quốc lộ Nam sông Hậu.

Trong 8 tháng qua của năm 2019, qua kiểm soát tải trọng, Thanh tra Sở đã xử phạt vi phạm 344 trường hợp, phạt tiền trên 754 triệu đồng; trong đó, tập trung xử phạt vi phạm hành chính lỗi chở quá tải trọng của phương tiện; tước 37 giấy phép lái xe. Bên cạnh đó, Sở GTVT còn tập trung tuyên truyền, vận động chủ các cảng, bến, các đơn vị đầu mối hàng hóa, kho hàng và các đơn vị kinh doanh vận tải ký cam kết không vi phạm các quy định về tải trọng phương tiện khi xếp hàng hóa tham gia giao thông theo quy định của Bộ GTVT; lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích trên đường bộ; vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng; giới hạn xếp hàng hóa lên phương tiện giao thông đường bộ khi tham gia giao thông...

Theo Sở GTVT TP Cần Thơ, vẫn tồn tại một số vướng mắc ảnh hưởng đến việc lựa chọn vị trí để đặt Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động; cân tải trọng xách tay còn nhiều hạn chế liên quan đến mặt bằng, bề rộng mặt đường, lưu lượng phương tiện... Công tác xử lý vi phạm hành chính về tải trọng phương tiện còn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt liên quan đến các hành vi vi phạm quá tải trọng trục, quá tải trọng cầu đường. Nguyên nhân là do ý thức của một bộ phận cá nhân, tổ chức còn hạn chế, chưa quan tâm đến việc xếp dỡ hàng hóa trên phương tiện. Khi bị phạt, một số chủ xe, lái xe có thái độ không hợp tác, dùng điện thoại quay phim, chụp ảnh bình luận sai trái, tạo dư luận không tốt đối với lực lượng thực thi công vụ.

Ông Nguyễn Văn Sới, Chánh Thanh tra Sở GTVT TP Cần Thơ, kiến nghị ngành chức năng trang bị ô tô bán tải (chở cân tải trọng xách tay), cân tải trọng xách tay, camera... cho lực lượng thực hiện nhiệm vụ kiểm soát tải trọng phương tiện. Có kế hoạch duy tu, sửa chữa, bổ sung, rà soát lắp đặt hệ thống biển báo, tạo thuận lợi cho lực lượng xử lý đúng quy định, góp phần bảo đảm trật tự ATGT trên địa bàn thành phố. Cơ quan có thẩm quyền chỉ đạo kiểm tra, có hướng xử lý các thông tin đối với chủ xe, lái xe lợi dụng các mạng xã hội để đăng thông tin, bình luận sai trái đối với lực lượng thực thi nhiệm vụ.

Bài, ảnh: Trần Vũ Trọng

Chia sẻ bài viết