28/05/2019 - 10:46

Tập trung xây dựng cầu, đường giao thông 

Xã Giai Xuân, huyện Phong Điền vừa khởi công xây dựng công trình giao thông nông thôn (GTNT) tuyến lộ Ngã Cái - Ông Tường thuộc ấp Thới Bình. Toàn tuyến này được xây dựng với chiều dài 4km, mặt lộ bê tông hóa rộng 3m, tổng kinh phí khoảng 3 tỉ đồng (kể cả ngày công lao động). Trong đó, Nhà nước hỗ trợ xi măng, nhân dân hiến đất, hoa màu, vật kiến trúc, cát đá làm nền hạ và ngày công lao động. Dự kiến công trình sẽ hoàn thành, đưa vào sử dụng dịp kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Đông đảo người dân ở xã Giai Xuân tham gia xây dựng lộ GTNT trên địa bàn ấp Thới Bình.

Theo UBND xã Giai Xuân, huyện Phong Điền, để tiếp tục nâng chất tiêu chí xã nông thôn mới, từ đầu năm 2019 đến nay, xã Giai Xuân đã khởi công xây dựng 3 cây cầu giao thông bằng bê tông cốt thép, chiều dài mỗi cây cầu khoảng 15m-20m, mặt cầu rộng từ 2m-3m, trị giá mỗi cây cầu từ 300-400 triệu đồng do xã Giai Xuân vận động các tổ chức, cá nhân trong xã hỗ trợ. Đồng thời triển khai thực hiện công trình lộ GTNT dài 800m, rộng 2m nằm trên tuyến nhánh thuộc ấp Thới Bình.  

Thực hiện kế hoạch chiến dịch thủy lợi - giao thông mùa khô gắn với xây dựng cảnh quan môi trường năm 2019, xã Giai Xuân tiếp tục vận động nhân dân đóng góp tiền nâng cấp, xây mới 2 tuyến lộ GTNT, 2 cây cầu; gia cố các tuyến đê bao khép kín đã được đầu tư năm 2018, sửa chữa 20 cái đập lớn, nhỏ, khép kín 190ha vườn cây ăn trái; kè mé chống sạt lở gia cố đê bao; phát quang, khai thông dòng chảy trên địa bàn các ấp. Đồng thời xây dựng cảnh quan trên các tuyến lộ GTNT, mỗi ấp trồng hoa kiểng dài 500m và đắp ta luy bảo quản lộ GTNT; tiếp tục nâng cấp cảnh quan tuyến đường tỉnh 918 và đường kiểu mẫu “sáng - xanh - sạch - đẹp” ấp Thới An B - Ba Cao Đài, chiều dài 2,8km...

Ông Phạm Minh Giúp, Phó Chủ tịch UBND xã Giai Xuân, cho biết: “Hiện nay, hệ thống giao thông trên địa bàn xã đã được đầu tư ấp liền ấp xe máy lưu thông được cả hai mùa mưa nắng (kể cả các tuyến nhánh). Tuy nhiên, qua thời gian sử dụng, mặt đường một số đoạn, tuyến đã bị hư hỏng, xuống cấp. Trong năm 2018, xã đã xây dựng mới 4 tuyến lộ GTNT rộng 3m, dài 5,7km; sửa chữa 900m đường; bắc mới 6 cây cầu; gia cố 42 cái đập, tổng số tiền 4,637 tỉ đồng và 2.900 ngày công lao động (Nhà nước hỗ trợ 11.000 bao xi măng, còn lại nhân dân đóng góp). Hiện tại, UBND xã đang nỗ lực vận động nhân dân trên các đoạn, tuyến đường bị hư hỏng cùng với Nhà nước nâng cấp, mở rộng lộ GTNT (Nhà nước hỗ trợ xi măng, nhân dân hiến đất, hoa màu, vật kiến trúc, ngày công lao động và cát, đá để làm nền hạ)... Nếu dân đồng thuận, xã triển khai thực hiện, tạo điều kiện lưu thông dễ dàng hai mùa mưa nắng, giao thương hàng hóa an toàn”.

Bài, ảnh: XUÂN ĐÀO

Chia sẻ bài viết