16/04/2019 - 19:10

Tập trung nâng cấp, mở rộng giao thông nông thôn 

Từ đầu năm 2019 đến nay, UBND xã Tân Thới, huyện Phong Điền, đã triển khai thực hiện 3 công trình lộ giao thông nông thôn (GTNT): xây dựng tuyến lộ bê tông dài 1km, mặt lộ rộng 3m tuyến Kênh Ông Tạc, thuộc ấp Trường Trung B; tuyến Ông Nghĩa, ấp Trường Trung A, chiều dài 1,1km, mặt lộ rộng 2,5m (trên tuyến này có 3 cây cầu nối liền các ấp: Trường Tây- Tân Lợi- Tân Long A); nâng cấp, sửa chữa tuyến Tân Lợi chiều dài 500m, mặt lộ rộng 3m, phát quang lộ GTNT dài 1,5km. Tổng chi phí của 3 công trình trên 2,8 tỉ đồng, trong đó 3 cây cầu trị giá 2 tỉ đồng. Đây là công trình Nhà nước và nhân dân cùng làm: nhân dân hiến đất, hoa màu, vật kiến trúc, cát đá và ngày công lao động; Nhà nước hỗ trợ xi măng.

Đông đảo người dân tham gia làm lộ GTNT trên địa bàn xã Tân Thới. Ảnh: XUÂN ĐÀO

Đông đảo người dân tham gia làm lộ GTNT trên địa bàn xã Tân Thới. Ảnh: XUÂN ĐÀO

Đảng ủy, UBND xã Tân Thới còn phối hợp nạo vét 9 tuyến kênh thủy lợi nội đồng, với chiều dài 7km; xây dựng 3 cống hở khép kín 60ha diện tích trồng cây đặc sản ở ấp Tân Long và Tân Long B; gia cố những đoạn đê bao xung yếu... nhằm đảm bảo an toàn giao thông, hạn chế sạt lở bờ sông... Đồng thời, vận động nguồn xi măng để phối hợp với các ấp bê tông hóa 5 tuyến lộ GTNT trên địa bàn xã, với chiều dài gần 6km. Đề nghị huyện Phong Điền xây dựng mới 3 cây cầu GTNT; thành phố xây dựng 2 tuyến đê bao kết hợp lộ giao thông khép kín trên 200ha đất sản xuất nông nghiệp của người dân ở ấp Tân Nhơn và Trường Tây.

Ông Võ Văn Vui, ở ấp Trường Trung B, xã Tân Thới, huyện Phong Điền, cho biết: “Đầu năm 2019, chính quyền xã Tân Thới nhiều lần họp dân triển khai làm lộ GTNT; trong đó, Nhà nước hỗ trợ xi măng, nhân dân hiến đất, hoa màu, vật kiến trúc, đổ cát đá và đóng góp ngày công lao động. Lúc đầu bà con nơi đây ngại, do đây là tuyến nhánh rẽ, nhà dân thưa thớt nên mỗi hộ phải đóng góp nhiều hơn so với các tuyến lộ trên trục chính, nhiều nhà dân... Tuy nhiên, qua nghe tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của việc mở rộng lộ GTNT, bà con đều đồng thuận góp công, góp của hoàn thành tuyến lộ đúng kế hoạch đề ra”.

Theo bà Hồ Thị Phương, Chủ tịch UBND xã Tân Thới, hiện nay, lộ GTNT trên địa bàn xã đã kết nối ấp liền ấp, xã liền xã, trong đó có một số tuyến lộ rộng 4m. Tuy nhiên, vẫn còn một số tuyến nhánh (đi lên nội đồng) dài khoảng 10km, mặt đường hiện hữu chỉ rộng 2m. Phần này UBND xã tiếp tục vận động nhân dân trong xã thực hiện phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm để bê tông hóa, nâng cấp, mở rộng mặt đường ra 2,5m.

XUÂN ĐÀO

Chia sẻ bài viết