22/12/2019 - 06:38

Tập trung giáo dục ý thức pháp luật cho người tham gia giao thông 

Ông Mai Minh Ngoan, Chánh Văn phòng Ban ATGT TP Cần Thơ (bìa trái) cung cấp tờ rơi cho Ban Quản lý Bến xe Ô Môn phát cho chủ các doanh nghiệp vận tải.

Theo kết quả tổng hợp báo cáo tình hình trật tự an toàn giao thông (ATGT) từ 16-12-2018 đến 27-11-2019, số vụ tai nạn giao thông (TNGT) và số người chết tăng so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, TNGT tăng 3 vụ, tăng 1 người chết. Từ đó cho thấy, TNGT đang diễn biến rất phức tạp, khó lường.

Theo ông Mai Minh Ngoan, Chánh Văn phòng Ban ATGT TP Cần Thơ, thời gian qua, Văn phòng Ban đã nỗ lực phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự ATGT bằng nhiều hình thức đa dạng, nội dung phong phú đến tận người dân ở các khu dân cư, bệnh viện, trường học, chợ, bến xe, bến tàu,... Bên cạnh đó, lực lượng Cảnh sát giao thông, Thanh tra giao thông tổ chức hàng trăm cuộc tuần tra, kiểm soát giao thông trên các tuyến địa bàn trọng điểm. Qua đó, từ ngày 21 đến 27-11-2019, lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản trên 1.000 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ; xử phạt vi phạm hành chính hàng trăm trường hợp, tạm giữ 268 phương tiện; tước giấy phép lái xe 94 trường hợp. Phòng Cảnh sát đường thủy Công an TP Cần Thơ và Thanh tra giao thông cũng đã tổ chức 88 cuộc tuần tra, kiểm soát đảm bảo TTATGT đường thủy nội địa, an toàn bến bãi, qua đó phát hiện, xử phạt vi phạm hành chính 64 trường hợp...

Để góp phần kéo giảm TNGT trên địa bàn thành phố, Ban ATGT thành phố đề nghị các cơ quan thành viên Ban ATGT thành phố; các sở, ban, ngành có liên quan, Trưởng Ban ATGT các quận, huyện thực hiện quyết liệt có hiệu quả các giải pháp bảo đảm trật tự ATGT theo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Lê Quang Mạnh tại Hội nghị sơ kết công tác đảm bảo TTATGT 7 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ những tháng cuối năm 2019. Tập trung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của mọi người khi tham gia giao thông đường bộ lẫn đường thủy nội địa, góp phần kiềm chế và làm giảm TNGT đến mức thấp nhất.

Bài, ảnh: Trần Vũ Trọng

Chia sẻ bài viết