29/03/2026 - 06:15

Tăng thu nhập từ trồng dưa lưới trong nhà kính 

Chị Nguyễn Thị Thúy Kiều, Giám đốc Hợp tác xã (HTX) nông nghiệp, dịch vụ, thương mại Tân Quới Lộ Saemaul, xã Tân Bình đã mạnh dạn đưa công nghệ vào sản xuất với mô hình “Trồng dưa lưới trong nhà kính theo hướng sinh học”. Trên mảnh đất quê nhà, chị Kiều cùng các thành viên HTX mở ra hướng làm giàu bền vững bằng tư duy làm nông hiện đại.

Chị Nguyễn Thị Thúy Kiều mạnh dạn đưa công nghệ vào sản xuất với mô hình “Trồng dưa lưới trong nhà kính theo hướng sinh học”.

Chị Kiều cho biết: “Nhờ chọn khởi nghiệp với mô hình “Trồng dưa lưới trong nhà kính theo hướng sinh học” từ năm 2019, kinh tế gia đình tôi phát triển, thu nhập tăng cao. Hiện nay, tôi đang thực hiện các quy trình nâng chất lượng dưa lưới hướng đến chuẩn OCOP 3 sao và đầu tư sản phẩm theo hướng VietGAP”.

Thời điểm năm 2019, mô hình trồng dưa lưới công nghệ cao còn khá mới mẻ tại địa phương. Vì vậy, khi khởi nghiệp, chị Kiều gặp không ít rào cản, vừa thiếu kinh nghiệm quản lý, vừa hạn chế kiến thức kỹ thuật. Bên cạnh đó, chi phí đầu tư ban đầu cho nhà màng, hệ thống tưới nhỏ giọt, giống và vật tư khá lớn, trong khi đầu ra sản phẩm chưa ổn định. 

Không nản lòng, chị Kiều chủ động tìm hướng tháo gỡ từng vấn đề. Chị tích cực tham gia các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, học hỏi kinh nghiệm trồng dưa lưới trong nhà kính theo hướng sinh học từ các kỹ sư nông nghiệp và tham quan nhiều mô hình sản xuất thành công. Về vốn, chị tận dụng nguồn hỗ trợ từ các chương trình khởi nghiệp, đồng thời liên kết các thành viên HTX để cùng đầu tư. Đặc biệt, bài toán đầu ra được xác định là “chìa khóa”, nên chị chủ động tìm kiếm đối tác bao tiêu sản phẩm. Đến nay, toàn bộ dưa lưới của HTX đã được liên kết tiêu thụ, với giá ổn định khoảng 25.000 đồng/kg. Nhờ đó, các thành viên yên tâm sản xuất, không còn nỗi lo “được mùa, mất giá”.

Sau hơn 5 năm phát triển, HTX nông nghiệp, dịch vụ, thương mại Tân Quới Lộ Saemaul đã mở rộng, có hơn 60 thành viên, với diện tích trồng dưa lưới khoảng 9.000m², gồm 5 nhà lưới. Mô hình tập trung sản xuất 2 giống dưa chủ lực: dưa hạ quyển và dưa TL3, đảm bảo đồng đều về chất lượng. Trung bình, mỗi vụ dưa kéo dài khoảng 3 tháng, năng suất đạt 3-4 tấn/1.000m², sau khi trừ chi phí, lợi nhuận thu về gần 20 triệu đồng/1.000m².

Cách làm nông nghiệp hiện đại của chị Kiều không chỉ đem lại hiệu quả kinh tế mà quan trọng là góp phần thay đổi tư duy sản xuất của nông dân địa phương. Từ chỗ sản xuất nhỏ lẻ, phụ thuộc kinh nghiệm, nay nhiều người đã mạnh dạn chuyển sang mô hình canh tác có kiểm soát, ứng dụng công nghệ và liên kết thị trường. Chị Nguyễn Thị Út, thành viên HTX, chia sẻ: “Trước đây, tôi trồng rẫy, giá bán rất bấp bênh. Từ khi tham gia mô hình dưa lưới của chị Kiều, tôi được hướng dẫn kỹ thuật bài bản, sản phẩm có đầu ra ổn định nên thu nhập cũng khá hơn”.

Ông Cao Văn Tám, Chủ tịch Hội Nông dân xã Tân Bình, khẳng định: “Mô hình sản xuất của chị Nguyễn Thị Thúy Kiều là một trong những điểm sáng của địa phương trong chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp. Mô hình dưa lưới trong nhà kính phù hợp với xu hướng nông nghiệp hiện đại, giúp nâng cao giá trị sản phẩm và giảm rủi ro trong sản xuất”.

Bài, ảnh: CAO OANH

Chia sẻ bài viết