14/06/2026 - 07:28

Tăng cường ứng phó El Nino xuất hiện gây tác động đến sinh hoạt, sản xuất tại ĐBSCL

(CT) - Theo Viện Khoa học thủy lợi miền Nam, từ đầu tháng 6 đến nay, ĐBSCL xuất hiện mưa lớn trên diện rộng. Tổng lượng mưa trung bình từ 20-30mm, có nơi mưa hơn 100mm. Dự báo từ nay đến 18-6, mưa giông tiếp tục xuất hiện khu vực ĐBSCL, vũ lượng trung bình từ 30-50mm. Các địa phương trong vùng đề phòng mưa lớn cục bộ, kèm theo giông lốc, sấm sét, sạt lở, ngập lụt khu vực đô thị…

Viện Khoa học thủy lợi miền Nam cũng cho biết, trạng thái El Nino đã và đang chiếm ưu thế, ảnh hưởng từ nay đến tháng 7 và dự báo kéo dài đến hết năm 2026. Tuy nhiên, thời tiết đã bước vào mùa mưa, nguồn nước đảm bảo cấp đủ cho diện tích sản xuất, các địa phương bố trí sản xuất vụ hè thu 2026 theo kế hoạch của ngành trồng trọt, chủ động các giải pháp ứng phó với hạn hán, xâm nhập mặn phù hợp với điều kiện của vùng ĐBSCL.

Bên cạnh đó, cần đề phòng ảnh hưởng nặng của El Nino kéo dài, diện tích lúa đông xuân 2026-2027 tới có thể giảm và cần dịch chuyển sớm. Vì vậy các địa phương ven biển vùng ĐBSCL kết thúc sớm các vụ sản xuất trong năm 2026. Xem xét tăng diện tích lúa vụ 3 vùng ngập lũ để bù vào phần lương thực có thể bị giảm ở vụ đông xuân 2026-2027; đề phòng tích nước bất thường và giảm xả ở các thủy điện thượng nguồn (do ảnh hưởng của El Nino) có thể làm mặn vào sâu trở lại...

- Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) vừa phát ra cảnh báo có 80% khả năng El Nino hình thành trong giai đoạn tháng 6-8, làm gia tăng các hiện tượng thời tiết cực đoan trên phạm vi toàn cầu.

Đối với Việt Nam, người dân có thể cảm nhận rõ nhất trong thời gian El Nino hình thành là sự gia tăng các đợt nắng nóng kéo dài, nhiệt độ cao hơn trung bình nhiều năm và nguy cơ hạn hán, thiếu nước tại một số khu vực. Ở các đô thị lớn, người dân có thể cảm nhận rõ hơn hiện tượng nắng nóng cực đoan do sự kết hợp giữa nhiệt độ cao và hiệu ứng đảo nhiệt đô thị. 

Tại ĐBSCL, nguy cơ xâm nhập mặn cũng có thể gia tăng khi dòng chảy từ thượng nguồn suy giảm, tăng nguy cơ cháy rừng. Người dân tại các khu vực có nguy cơ chịu ảnh hưởng cần chủ động sử dụng nguồn nước tiết kiệm, theo dõi các bản tin dự báo khí tượng thủy văn; đối với sản xuất nông nghiệp, cần xây dựng kế hoạch sử dụng nước hợp lý, điều chỉnh cơ cấu cây trồng, thời vụ phù hợp nhằm hạn chế rủi ro do khô hạn và thiếu nước...

HÀ VĂN

Chia sẻ bài viết