20/12/2022 - 10:29

Tăng cường tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia phòng, chống tội phạm 

Bài, ảnh: XUÂN ĐÀO

Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ) trên địa bàn phường Lê Bình (quận Cái Răng) thời gian qua được triển khai đồng bộ, với sự phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành, đoàn thể. Qua đó, góp phần vững giữ ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Các loại vũ khí thô sơ có khả năng sát thương của các đối tượng được Công an phường Lê Bình thu giữ.

Các loại vũ khí thô sơ có khả năng sát thương của các đối tượng được Công an phường Lê Bình thu giữ.

Ngay từ đầu năm 2022, UBND phường Lê Bình củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo 138 phường và triển khai kế hoạch công tác phòng, chống tội phạm năm 2022 đến tận các khu vực. Công an phường chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, MTTQ triển khai ra dân các phương thức, thủ đoạn của tội phạm để nhân dân phòng, tránh và tham gia cùng chính quyền địa phương phòng, chống tội phạm. Trong năm 2022, phường Lê Bình tổ chức 59 cuộc tuyên truyền và phát động Phong trào TDBVANTQ tại 80 cơ sở trọ; đẩy mạnh tuyên truyền qua Zalo; tuyên truyền lưu động qua loa phát thanh mỗi ngày 120 phút tại các khu vực chợ, bệnh viện, trường học, khu dân cư… Qua đó, người dân đã cung cấp nhiều nguồn tin có giá trị cho lực lượng công an. 

Khoảng 9 giờ, ngày 19-8-2022, nhận tin báo của người dân, có đối tượng nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy tại khu vực Yên Thuận, phường Lê Bình. Công an phường lập tức cử cán bộ kết hợp với lực lượng y tế phường đến kiểm tra, test nhanh, phát hiện đối tượng dương tính với chất ma túy. Qua làm việc, đối tượng khai tên Ng.V. H (sinh năm 1987, ở khu vực Yên Thuận), bản thân có sử dụng ma túy tại nhà. Công an phường ra quyết định xử phạt 1,5 triệu đồng về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Thông qua tin báo của người dân, 21 giờ, ngày 26-9-2022, tại khu vực Yên Thuận, phường Lê Bình có nhóm thanh niên tụ tập. Công an phường lập tức có mặt tại hiện trường, qua kiểm tra, lực lượng phát hiện khoảng 10 đối tượng đang tụ tập có đem theo một số vũ khí thô sơ có khả năng sát thương. Sau khi làm việc, Công an lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 3 đối tượng (trong đó có 2 đối tượng chưa đủ 18 tuổi) tổng số tiền 8 triệu đồng và thu giữ số vũ khí trên.

Để giữ vững an ninh trật tự, Công an phường mở nhiều đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo vệ tuyệt đối an toàn các ngày lễ, Tết; phối hợp với Ban Bảo vệ dân phố tăng cường tuần tra, canh gác ngày, đêm; quản lý giáo dục đối tượng, cho viết cam kết không tái phạm… Trong năm, toàn phường xảy ra 13 vụ, 35 đối tượng phạm pháp hình sự; 5 vụ, 14 đối tượng vi phạm trật tự an toàn xã hội; 5 vụ, 17 đối tượng vi phạm tệ nạn xã hội.  

Theo Trung tá Huỳnh Văn Kiệt, Phó trưởng Công an phường Lê Bình, để thực hiện có hiệu quả Phong trào TDBVANTQ, Công an phường tham mưu UBND phường ra quyết định kiện toàn 3 mô hình an ninh trật tự, gồm “Cảm hóa, giáo dục đối tượng tù tha, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật”, “Camera phòng, chống tội phạm”, “Tổ tuần tra trên sông”. Qua đó, bàn giao cho ban, ngành, đoàn thể tham gia quản lý, cảm hóa 29 đối tượng. Đặc biệt, trước khi World Cup 2022 diễn ra, Công an phường đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể phường đẩy mạnh tuyên truyền, vận động chủ các quán cà phê (có trang bị tivi phục vụ khách xem World Cup) trên địa bàn phường, cam kết không để xảy ra tình trạng cá độ bóng đá, gây mất an ninh trật tự, sắp xếp chỗ đậu xe an toàn, đúng nơi quy định, tránh tình trạng phương tiện đậu, đỗ mất trật tự an toàn giao thông. Nhờ vậy, đến nay qua rà soát trên địa bàn phường chưa phát hiện trường hợp vi phạm về cá độ bóng đá.

Bà Nguyễn Thị Kiều, Chủ tịch UBND phường Lê Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo 138 phường, cho biết: “Nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa công an với các ban, ngành, đoàn thể phường và ban nhân dân các khu vực nỗ lực triển khai tuyên truyền bằng loa phát thanh, tuyên truyền miệng kết hợp phát tờ rơi (mỗi tuần 3 kỳ) về những âm mưu, thủ đoạn của bọn tội phạm để người dân nắm, phòng ngừa và mạnh dạn tố giác tội phạm, nên tình hình trật tự xã hội trên địa bàn phường ổn định. Ban Chỉ đạo 138 phường sẽ tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia phòng, chống tội phạm... góp phần giữ vững an ninh trật tự nhằm thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển".

Chia sẻ bài viết