23/05/2019 - 09:32

Tăng cường tuyên truyền, tuần tra, đảm bảo trật tự an toàn giao thông 

Huyện Phong Điền đang phát triển mạnh về du lịch sinh thái nên thu hút rất đông du khách trong và ngoài nước. Phương tiện tham gia giao thông trên địa bàn huyện thường tăng đột biến vào những ngày Lễ, Tết, cuối tuần... Theo Thượng tá Trần Văn Dũng, Trưởng Công an huyện Phong Điền, thời gian qua, Công an huyện chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ các đội nghiệp vụ thực hiện nhiều giải pháp đảm bảo an ninh trật tự (ANTT), trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trên địa bàn, nhất là bảo vệ tốt các đoàn khách của Trung ương, TP Cần Thơ đến thăm, làm việc với lãnh đạo huyện.

Cảnh sát giao thông Công an huyện Phong Điền kiểm tra, xử lý vi phạm đảm bảo TTATGT. 

Đặc biệt, trong 2 ngày 18 và 19-5 diễn ra Đại lễ Vesak - Phật đản Liên Hiệp Quốc 2019 tại Thiền viện Trúc lâm Phương Nam, các lực lượng đã chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo ANTT; phân luồng, hướng dẫn người điều khiển giao thông đậu, đỗ xe đúng nơi quy định, đảm bảo TTATGT tại khu vực cổng trước và cổng sau Thiền viện Trúc lâm Phương Nam cũng như các tuyến giao thông trọng điểm trên đường tỉnh 923, Lộ Vòng Cung và Nguyễn Văn Cừ...  

Theo Cảnh sát giao thông Công an huyện Phong Điền, từ đầu năm đến nay, qua tuần tra, kiểm soát các trục đường chính trên địa bàn huyện, lực lượng chức năng đã phát hiện trên 2.000 trường hợp vi phạm TTATGT. Trong đó, lập biên bản theo thủ tục đơn giản 1.175 trường hợp; lập biên bản vi phạm hành chính 896 trường hợp; tạm giữ 755 phương tiện, tước giấy phép lái xe 7 trường hợp hạng A1...

Bài, ảnh: Xuân Đào

Chia sẻ bài viết