07/04/2020 - 09:33

Tăng cường tuyên truyền pháp luật về giao thông 

Các ban, ngành, đoàn thể thành phố đã phối hợp triển khai nhiều giải pháp để kiềm chế tai nạn giao thông. Trong đó, tuyên truyền được xem là một trong những hoạt động trọng tâm, mang lại hiệu quả thiết thực, giúp người dân hiểu rõ hơn các quy định pháp luật về an toàn giao thông (ATGT) để chấp hành tốt; đồng thời, trang bị kỹ năng tham gia giao thông an toàn.

Học sinh Trường Tiểu học Trần Quốc Toản tìm hiểu kiến thức về an toàn giao thông qua các hình ảnh tuyên truyền sinh động tại sân trường.

Ông Hà Tấn Tòng, Chủ tịch Hội Nông dân xã Giai Xuân, huyện Phong Điền, cho biết: “Trong những cuộc họp, ngoài sinh hoạt về chuyên đề phát triển kinh tế, làm vườn, chúng tôi còn lồng ghép tuyên truyền các quy định pháp luật về giao thông đường bộ, đường thủy, vận động mọi người chấp hành tốt, nhất là không điều khiển xe khi đã uống rượu, bia. Ngoài việc bản thân nêu gương, hội viên còn tuyên truyền cho người thân trong gia đình không vi phạm quy định về ATGT”. Chị Lưu Thu Trang, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường An Khánh, quận Ninh Kiều, chia sẻ: “Hội thường xuyên tuyên truyền chị em tiểu thương ở các chợ, tuyến đường lớn mua bán đúng nơi quy định, không lấn chiếm lòng, lề đường. Về phía gia đình, mỗi hội viên nhắc nhở chồng con chấp hành tốt quy định về đảm bảo ATGT từ những việc nhỏ hằng ngày như đội nón bảo hiểm, không vượt đèn đỏ, chạy đúng tốc độ quy định... Hội sẽ tiếp tục vận động hội viên phối hợp củng cố, nâng chất mô hình Phụ nữ lên tiếng về uống có trách nhiệm thực hiện ATGT và Câu lạc bộ Phụ nữ An Khánh tích cực tham gia giữ gìn an ninh trật tự”.

Theo Công an TP Cần Thơ, bên cạnh công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm, các phòng nghiệp vụ tăng cường phối hợp tổ chức tuyên truyền về ATGT bằng nhiều hình thức sinh động, phù hợp từng địa bàn, đối tượng, như: tuyên truyền lưu động bằng loa phóng thanh tại các khu vực chợ, bến xe, ngã ba, ngã tư; chiếu phim tuyên truyền về ATGT cho khách đến giao dịch đăng ký xe hoặc người vi phạm đến xử lý tại Phòng tiếp dân. Qua đó, tinh thần trách nhiệm, ý thức chấp hành pháp luật của người dân được nâng lên rõ rệt, tích cực tham gia giữ gìn ATGT, trật tự đô thị.

   Với nỗ lực tuyên truyền của chính quyền địa phương, mong rằng mỗi người dân sẽ tích cực thực hiện, cùng lan tỏa ý thức và hành động đẹp về ATGT trong cộng đồng.

Bài, ảnh: KIỀU CHINH

Chia sẻ bài viết