15/06/2026 - 08:02

Tăng cường trồng cây xanh bảo vệ môi trường, chống sạt lở 

(CT) - Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Cần Thơ, đầu năm 2026 đến nay, đơn vị phối hợp cùng ngành chức năng, các địa phương, doanh nghiệp trồng cây xanh phân tán ở khu vực đô thi, nông thôn, rừng phòng hộ, đạt hiệu quả cao và tiếp tục phát huy thời gian tới.

Rừng phòng hộ trên địa bàn TP Cần Thơ được ngành chức năng trồng mới, góp phần bảo vệ bờ biển, chống xói lở.

Trong 5 tháng đầu năm 2026, ngành Nông nghiệp thành phố phối hợp trồng 240.000 cây xanh tại các khu rừng ngập mặn trên địa bàn, các khu vực chịu tác động của thiên tai, xâm nhập mặn và hạn, góp phần cải thiện môi trường, tăng cường khả năng chống chịu của hệ sinh thái ven biển. Hiện ngành Nông nghiệp thành phố đã trồng được 1ha rừng phòng hộ, 30,01ha rừng sản xuất; trồng hàng ngàn cây xanh phân tán tại khu vực đô thị, nông thôn…

Để tăng cường độ che phủ của cây xanh, bảo vệ môi trường, chống xói lở bờ biển, UBND TP Cần Thơ yêu cầu các sở, ban ngành, các địa phương tích cực trồng cây xanh; tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của việc trồng cây; phát động sâu rộng phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” tại các cơ quan, đơn vị; đồng thời huy động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, thanh niên, học sinh và người dân tích cực tham gia các hoạt động trồng, bảo vệ và chăm sóc cây xanh… Ưu tiên trồng các loại cây bản địa, cây đặc thù phát triển nhanh, chắn sóng, bão, bảo vệ bờ, bãi bồi, như đước, mắm, vẹt, sú, bần; cây có giá trị kinh tế cao như sao, dầu, xà cừ, hoàng hậu, gáo, tre, trúc, tầm vông, bạch đằng, keo lai...  thích nghi với điều kiện thời tiết, khí hậu, thổ nhưỡng của địa phương. Các loại cây xanh được lựa chọn trồng ở khu vực đô thị phải nằm ngoài danh mục cây cấm trồng, cây trồng hạn chế theo quy định…

Tin, ảnh: HÀ VĂN

Chia sẻ bài viết