12/04/2020 - 18:58

Tăng cường phối hợp tuyên truyền giữ gìn trật tự giao thông 

Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Văn phòng Ban An toàn giao thông (ATGT) TP Cần Thơ và Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an thành phố xây dựng kế hoạch phối hợp tổ chức tuyên truyền việc tham gia giao thông an toàn, đảm bảo trật tự.

Ban ATGT và Cảnh sát trật tự tuyên truyền, hướng dẫn người tham gia giao thông đảm bảo an toàn trong mùa dịch COVID-19 tại chợ Tân An.

Hai đơn vị phối hợp tuyên truyền sâu rộng đến người dân kiến thức cơ bản về ATGT, các quy định, văn bản quy phạm pháp luật về trật tự ATGT đường bộ, đường thủy nội địa; phát tờ rơi tuyên truyền trật tự đô thị (TTĐT), trật tự ATGT cho người dân, các hộ kinh doanh trên địa bàn thành phố. Đồng thời, hướng dẫn người tham gia giao thông cách phòng, chống dịch COVID-19; nhắc nhở mọi người dân phải đeo khẩu trang, không tập trung đông người và hạn chế đi lại khi không thật sự cần thiết, đặc biệt không đi đến các khu vực có dịch... Thông qua công tác tuyên truyền thiết lập TTĐT, trật tự công cộng, trật tự ATGT, hạn chế tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường làm nơi kinh doanh, mua bán, đảm bảo vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị, nâng cao ý thức của người dân trong công tác xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị theo hướng bền vững. 

Ông Mai Minh Ngoan, Chánh Văn phòng Ban ATGT TP Cần Thơ, cho biết: “Để thực hiện tốt kế hoạch phối hợp tuyên truyền, Văn phòng Ban ATGT thành phố chịu trách nhiệm in ấn 10.000 tờ rơi tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ, Luật Giao thông đường thủy nội địa, Nghị định số 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ; khuyến cáo để người dân an toàn khi tham gia giao thông trong tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. In 3.500 quyển cẩm nang phòng, chống tai nạn giao thông do uống rượu, bia; một số quy định của pháp luật đối với người điều khiển phương tiện khi đã sử dụng rượu, bia. Huy động tình nguyện viên phát tờ rơi tuyên truyền, treo băng rôn, cờ phướn tuyên truyền về ATGT...”. Bà Thái Thị Mười, tiểu thương chợ Tân An, quận Ninh Kiều, chia sẻ: “Nhờ các sở, ban, ngành và lực lượng chức năng thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở nên bà con mua bán cố định nơi đây không vi phạm lấn chiếm vỉa hè, lòng đường làm nơi kinh doanh, mua bán. Từ khi tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, người dân đi chợ thưa thớt hơn nhưng ai cũng có ý thức tự mang khẩu trang khi tiếp xúc với mọi người xung quanh”.

Đoàn thanh niên phát tờ rơi, hướng dẫn người tham gia giao thông phòng chống dịch COVID-19. 

Theo Trung tá Phạm Hữu Đường, Đội trưởng Đội Cảnh sát trật tự thuộc Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an thành phố, lực lượng đã phối hợp với các đơn vị có liên quan rà soát các hộ kinh doanh thường xuyên vi phạm TTĐT, trật tự công cộng và trật tự ATGT để tuyên truyền, cho ký cam kết không vi phạm các quy định về TTĐT, trật tự ATGT. Bên cạnh việc tuyên truyền bằng loa phóng thanh trên xe chuyên dùng, lực lượng còn kết hợp phát hàng chục ngàn tờ rơi, cẩm nang tuyên truyền phòng, chống tai nạn giao thông do uống rượu, bia; trực tiếp hướng dẫn bà con tiểu thương, nhân viên, lái xe, hành khách tham gia các dịch vụ vận tải đường bộ và người dân mang khẩu trang phòng, chống dịch COVID-19...”.

Theo Ban ATGT thành phố, Ban ATGT và các ban, ngành, đoàn thể TP Cần Thơ, Ban ATGT quận, huyện phối hợp triển khai nhiều giải pháp kiềm chế tai nạn giao thông; trong đó, công tác tuyên truyền được xem là một trong những hoạt động trọng tâm, mang lại hiệu quả rất thiết thực. Công tác tuyên truyền thường xuyên đổi mới cả nội dung lẫn hình thức, không những giúp người dân hiểu rõ hơn về quy định pháp luật để chấp hành tốt mà còn trang bị kỹ năng tham gia giao thông an toàn, hạn chế tổn thất những va chạm khi lưu thông trên đường. Từ nay đến cuối năm 2020, căn cứ tình hình thực tế của địa phương, Ban ATGT thành phố sẽ tiếp tục tham mưu Thành ủy, HĐND, UBND thành phố ban hành chỉ thị tăng cường các giải pháp đảm bảo trật tự ATGT trên lĩnh vực giao thông đường bộ và đường thủy nội địa; phê duyệt các kế hoạch có liên quan đến công tác đảm bảo trật tự ATGT trên địa bàn thành phố. Đồng thời chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện triển khai thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung ương về đảm bảo trật tự ATGT trên địa bàn thành phố, phấn đấu kiềm chế và kéo giảm TNGT.

Bài, ảnh: XUÂN ĐÀO

Chia sẻ bài viết