17/04/2024 - 13:04

Tăng cường phối hợp trong công tác giữ gìn an ninh trật tự 

Từ đầu năm đến nay, Công an TP Cần Thơ tổ chức ký kết phối hợp với nhiều ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn trong lĩnh vực giữ gìn an ninh trật tự (ANTT), đấu tranh phòng ngừa tội phạm. Qua triển khai những chương trình, hoạt động thiết thực, đã góp phần hỗ trợ lực lượng Công an nâng cao hiệu quả các mặt công tác liên quan.

Lãnh đạo Công an TP Cần Thơ và Sở GD&ĐT TP Cần Thơ ký quy chế phối hợp.

Cuối tháng 3-2024, Công an TP Cần Thơ và Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP Cần Thơ ký kết quy chế phối hợp theo Chỉ thị số 02/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh (HS), sinh viên và Chương trình số 03/CtrPH-BCA-BGDĐT phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ GD&ĐT về tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật phòng, chống ma túy trong các cơ sở giáo dục giai đoạn 2024-2030. Các bên cũng ký kết kế hoạch triển khai mô hình “Trường học thân thiện, HS thanh lịch, không ma túy, không tệ nạn xã hội và không bạo lực học đường”.

Trong 8 năm qua (2016-2023), 2 đơn vị làm tốt công tác đảm bảo an ninh nội bộ các cơ sở giáo dục, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ trí thức, cán bộ, giáo viên, giảng viên, công nhân viên, HS; phối hợp đảm bảo ANTT các kỳ thi và các hoạt động của ngành Giáo dục; phát động 100% các cơ sở giáo dục, cơ quan quản lý giáo dục trên địa bàn xây dựng đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”… Các bên phối hợp thực hiện hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực GD&ĐT; xử lý nhiều vụ việc có hành vi vi phạm quy định về thi cử, sử dụng văn bằng, chứng chỉ giả mạo. Từ năm 2016 đến nay, đã phát hiện 13 vụ xô xát tại các cơ sở giáo dục và kịp thời xử lý. Đầu năm học 2023-2024 đã xảy ra 3 vụ xô xát, nguyên nhân chủ yếu do mâu thuẫn giữa các HS...

Theo Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công an TP Cần Thơ, căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ được giao, 2 đơn vị sẽ quán triệt, cụ thể hóa thành các giải pháp để triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 02/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Chương trình phối hợp số 03/CtrPH-BCA-BGDĐT giữa Bộ Công an và Bộ GD&ĐT và mô hình trên. Nhà trường, giáo viên thực hiện tốt công tác nắm tình hình của HS để kịp thời phát hiện, can ngăn kịp các hành vi đáng ngờ, mâu thuẫn phát sinh có nguy cơ dẫn đến bạo lực học đường. Đồng thời, lập danh sách HS cá biệt để phối hợp với Công an quản lý, có biện pháp giáo dục; lắp hệ thống camera an ninh xung quanh trường học phục vụ công tác bảo vệ cơ quan đơn vị, phòng, chống tội phạm, phòng ngừa bạo lực học đường; các bên làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục kỹ năng sử dụng mạng xã hội và cách ứng xử, giải quyết mâu thuẫn… Lực lượng Công an tăng cường tuần tra trước cổng trường; nắm tình hình trên không gian mạng, kiểm tra, vận động các hộ gia đình, hộ kinh doanh khu vực xung quanh trường học ký cam kết đảm bảo ANTT… Khi xảy ra các vụ việc bạo lực học đường, Công an xã, phường, quận, huyện chủ động phối hợp nhà trường kịp thời giải quyết tốt vụ việc, đảm bảo đúng quy định, không để phát sinh dư luận phức tạp. Công an TP Cần Thơ và Sở GD&ĐT đề nghị gia đình cần quan tâm, chia sẻ, gần gũi với con em hơn nữa, kịp thời uốn nắn, răn đe, phê phán các hành vi bạo lực, sai trái…

Trước đó, đầu tháng 3-2024, Công an TP Cần Thơ và LĐLĐ TP Cần Thơ tổ chức ký kết quy chế phối hợp trong công tác đảm bảo ANTT. Theo Công an TP Cần Thơ, thời gian qua, công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội của lực lượng Công an thành phố và các cấp công đoàn trên địa bàn đạt nhiều kết quả quan trọng. Các cơ quan, đơn vị thường xuyên trao đổi thông tin, tham mưu, đề xuất cấp ủy, chính quyền, cơ quan chức năng kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, công nhân lao động, góp phần đảm bảo ANTT trong lĩnh vực lao động, công đoàn. Hai bên phối hợp làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực liên quan. Công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội được duy trì, ngày càng đi vào chiều sâu, tạo môi trường an toàn, lành mạnh để công nhân, viên chức, lao động yên tâm lao động, sản xuất. Bên cạnh phối hợp tuyên truyền pháp luật, LĐLĐ các cấp triển khai nhiều hoạt động thiết thực, tổ chức cho công nhân ký cam kết không sử dụng ma túy và không vi phạm các tệ nạn xã hội; xây dựng nhiều tổ tự quản khu nhà trọ cho công nhân lao động...

Để nâng cao hiệu quả quy chế phối hợp, 2 đơn vị sẽ nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; bảo đảm an ninh chính trị nội bộ, an ninh mạng, an ninh thông tin, bảo vệ bí mật nhà nước; ứng dụng dữ liệu dân cư, căn cước công dân, định danh và xác thực điện tử vào công tác chuyển đổi số của LĐLĐ thành phố. Bên cạnh đó, phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực lao động, công đoàn, phòng chống tệ nạn xã hội trong công nhân, viên chức lao động, bảo đảm an ninh, an toàn các cơ quan công đoàn các cấp…

Những năm qua, công tác quản lý, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng ở TP Cần Thơ được các cấp ủy đảng, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội quan tâm thực hiện. Với mục đích hỗ trợ người chấp hành xong án phạt tù về địa phương có điều kiện ổn định cuộc sống, hòa nhập cộng đồng tốt hơn, đầu năm 2024, Công an TP Cần Thơ và Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh TP Cần Thơ ký kết Chương trình phối hợp về thực hiện Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg, ngày 17-8-2023 của Thủ tướng Chính phủ Về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù. Qua đó, các bên sẽ đẩy mạnh tuyên truyền phổ, biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội; trong đó, có chương trình tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù. Làm tốt công tác tiếp nhận, quản lý, giáo dục, động viên, giúp người chấp hành xong án phạt tù và cơ sở sản xuất, kinh doanh có sử dụng lao động là người chấp hành xong án phạt tù được tiếp cận vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội để tạo việc làm, ổn định cuộc sống. Những hoạt động ý nghĩa này sẽ góp phần giúp những người một thời lầm lỗi có nghị lực phấn đấu vươn lên, hạn chế nguy cơ tái phạm tội và vi phạm pháp luật…

Bên cạnh ký kết với các đơn vị trên, Công an TP Cần Thơ thực hiện nhiều chương trình phối hợp, nghị quyết liên tịch với Ủy ban MTTQVN, Bộ Chỉ huy Quân sự, Hội LHPN, Bưu điện thành phố… trên các lĩnh vực hoạt động. Sự phối hợp của các ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội đã thúc đẩy phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phát triển mạnh mẽ. Người dân ngày càng nâng cao ý thức sống và làm việc theo quy định pháp luật, xây dựng đời sống văn hóa văn minh, hỗ trợ lực lượng công an thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm trong giữ gìn ANTT, phòng chống tội phạm, tạo môi trường an ninh, an toàn, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội thành phố.

Bài, ảnh: KIỀU CHINH

Chia sẻ bài viết