05/07/2020 - 08:30

Tăng cường kiểm tra, xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông 

Theo Thanh tra Sở Giao thông vận tải (GTVT) TP Cần Thơ, 6 tháng đầu năm 2020, lực lượng đã hoàn thành 6 cuộc thanh tra chuyên ngành; tổ chức 58 cuộc tuyên truyền, phát trên 3.000 tờ rơi tuyên truyền các quy định pháp luật về an toàn giao thông (ATGT). Lực lượng Thanh tra Sở GTVT thành phố đã tổ chức 2.659 cuộc thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy định về trật tự ATGT trên đường bộ và đường thủy nội địa. Qua đó, phát hiện và lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 522 trường hợp, nhắc nhở 554 trường hợp; cho cam kết 14 trường hợp; ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 522 trường hợp, phạt tiền trên 1,1 tỉ đồng. Lực lượng đã tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 2 tháng đối với 40 trường hợp; 4 tháng đối với 2 trường hợp; tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận Bảo hiểm an toàn kỹ thuật và Bảo vệ môi trường 2 tháng đối với 2 trường hợp, tạm giữ 9 phương tiện.

Thanh tra Sở GTVT TP Cần Thơ xử phạt hành chính đối với người điều khiển phương tiện thủy tại bến khách ngang Sông Hậu.

Qua kiểm tra tải trọng phương tiện đường bộ tại Trạm kiểm soát tải trọng xe lưu động, Thanh tra Sở GTVT đã kiểm 424 phương tiện; xử phạt vi phạm hành chính 16 trường hợp, phạt tiền 71,8 triệu đồng; tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 2 tháng đối với 1 trường hợp.

Ông Nguyễn Văn Sới, Chánh Thanh tra Sở GTVT TP Cần Thơ, cho biết: "Thời gian tới, Thanh tra Sở chỉ đạo các đội Thanh tra giao thông trực thuộc đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự ATGT đường bộ và đường thủy nội địa; tiếp tục triển khai các cuộc thanh tra, kiểm tra về việc chấp hành các quy định của pháp luật trong quản lý, khai thác hoạt động bến khách ngang sông, bến tàu du lịch trên địa bàn thành phố; kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp chở hàng quá khổ, quá tải, chở vật liệu để rơi vãi, xe lưu thông vào đường cấm, khu vực cấm trên địa bàn thành phố... Ðồng thời, tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường thủy nội địa; chuẩn bị các điều kiện để kết nối dữ liệu xử phạt vi phạm hành chính, cung cấp dịch vụ thu tiền nộp phạt trên Cổng dịch vụ công Quốc gia...".

Bài, ảnh:  Trần Vũ Trọng

Chia sẻ bài viết