09/07/2024 - 08:21

Tăng cường công tác đấu tranh, phòng chống ma túy 

Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo 138 TP Cần Thơ, 6 tháng đầu năm 2024, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan ma túy trên địa bàn được kéo giảm, chưa phát hiện tụ điểm hoạt động phức tạp. Lực lượng công an đóng vai trò nòng cốt, phối hợp triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả nhiều giải pháp trong công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy. Bên cạnh đó, hoạt động tuyên truyền được đẩy mạnh, người dân ngày càng nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, góp phần tích cực trong chuyển hóa địa bàn cơ sở.

Công an TP Cần Thơ tuyên truyền pháp luật, phòng chống ma túy tại các trường học trên địa bàn. Ảnh: Công an TP Cần Thơ.

ua rà soát, thành phố hiện có 210 đối tượng (ĐT) có liên quan đến ma túy; 9 người sử dụng ma túy có biểu hiện loạn thần, “ngáo đá”, tiềm ẩn nhiều nguy cơ vi phạm pháp luật; 512 người sử dụng trái phép chất ma túy; 1.925 người nghiện ma túy (so với kỳ năm trước giảm 338 người)… Người nghiện ma túy có chiều hướng chuyển từ sử dụng heroin sang sử dụng ma túy tổng hợp ngày càng nhiều, độ tuổi chủ yếu là thanh thiếu niên… Theo đánh giá của cơ quan chức năng, tội phạm ma túy tập trung một số địa bàn trọng điểm, như Ninh Kiều, Bình Thủy, Cái Răng, Thốt Nốt, Vĩnh Thạnh. Nguồn ma túy vận chuyển về Cần Thơ được phát hiện từ TP Hồ Chí Minh và các địa bàn khu vực biên giới Tây Nam. Phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm ma túy ngày càng tinh vi, thường cất giấu ma túy kín đáo trong người; thuê nhà nghỉ, khách sạn, sử dụng nhiều số điện thoại di động và trang mạng xã hội để giao dịch, mua bán; gia cố nhà cửa kiên cố, giao dịch trong các con hẻm nhỏ; vận chuyển ma túy bằng xe khách; thuê người khác vận chuyển, lợi dụng dịch vụ bưu chính; ĐT “cầm đầu” đường dây thường không trực tiếp vận chuyển mà sử dụng các “chân rết”… gây không ít khó khăn cho lực lượng truy bắt.

Thời gian qua, cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố tích cực bám sát tuyến, địa bàn, chủ động phối hợp với các ngành, các cấp làm tốt công tác phòng ngừa xã hội, phòng ngừa nghiệp vụ, tấn công, trấn áp mạnh mẽ tội phạm ma túy. Các lực lượng chuyên trách tiếp tục được kiện toàn và nâng cao năng lực, phát huy vai trò nòng cốt tham mưu cấp ủy đảng, chính quyền các cấp và trực tiếp đấu tranh hiệu quả với tội phạm ma túy. Công an thành phố phối hợp triệt phá 6 chuyên án, bắt giữ 33 ĐT; bắt 138 vụ, 212 ĐT có hành vi tàng trữ, vận chuyển, mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy (giảm 5 vụ so với cùng kỳ năm trước). Tang vật thu giữ 50,1107gr heroin; 1,131kg ma túy tổng hợp; 619,9896gr cần sa khô cùng nhiều tang vật khác. Qua đó, khởi tố 122 vụ, 166 bị can; xử phạt hành chính 5 vụ, số còn lại tiếp tục làm rõ… 6 tháng đầu năm 2024, thành phố chưa phát hiện vụ trồng hoặc tái trồng cây có chứa chất ma túy.

Với phương châm phòng ngừa “từ sớm, từ xa, từ cơ sở”, lực lượng chức năng tập trung đấu tranh nhiều chuyên đề về ma túy, như phòng, chống ma túy học đường; phòng, chống ma túy trong thanh thiếu niên; phòng, chống tội phạm, tệ nạn ma túy trong các cơ sở ngành nghề, kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự (ANTT); phòng, chống ma túy trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao… Ngoài ra, lực lượng chức năng thường xuyên rà soát tình hình người nghiện ma túy để có biện pháp quản lý sát hợp, không để các ĐT thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật; tích cực lập hồ sơ áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, vận động gia đình đưa người nghiện ma túy tham gia điều trị methadone.

Các sở, ban, ngành, đoàn thể và địa phương tổ chức 11 lớp tập huấn kiến thức về phòng, chống tệ nạn xã hội, kỹ năng chuyên sâu trong công tác điều trị nghiện ma túy, công tác hỗ trợ người nghiện ma túy; tổ chức hội thảo “Nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy và phòng ngừa nghiện ma túy đối với nhóm người có nguy cơ cao và người sử dụng trái phép chất ma túy - góc nhìn từ thực tiễn thành phố Cần Thơ”; triển khai nhiều cuộc tuyên truyền kỹ năng phòng, chống ma túy, tác hại của ma túy học đường, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các ĐT… góp phần nâng cao tinh thần cảnh giác, ý thức trách nhiệm của người dân tham gia phòng, chống ma túy.

Song song đó, công an các đơn vị, địa phương phối hợp đẩy mạnh phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc kết hợp với các cuộc vận động tại cơ sở; tập trung xây dựng công an phường điển hình, kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị; xây dựng xã, phường, thị trấn không có tệ nạn ma túy; củng cố, xây dựng nhiều mô hình, câu lạc bộ phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội. Nổi bật là phối hợp duy trì và nâng chất 529 mô hình “Địa chỉ tin cậy” tại cộng đồng, 41 câu lạc bộ “Gia đình không có người thân vi phạm pháp luật và mắc tệ nạn xã hội”, 18 mô hình “Khu vực an toàn cho phụ nữ và trẻ em”, mô hình “Trường học thân thiện không ma túy”… Hiện thành phố duy trì hiệu quả hoạt động 9 điểm tư vấn, hỗ trợ điều trị nghiện ma túy tại cộng đồng tại địa bàn 9 quận, huyện và các đội công tác xã hội tình nguyện cấp xã. Công tác cai nghiện, điều trị nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện được quan tâm, thực hiện hiệu quả. Các cơ quan, đơn vị phối hợp tổ chức nhiều lớp nghề sơ cấp cho người cai nghiện, góp phần ổn định cuộc sống, hòa nhập tốt với cộng đồng, hạn chế tái phạm, góp phần giữ gìn ANTT địa bàn…

KIỀU CHINH

 

Chia sẻ bài viết