16/01/2018 - 20:48

Tấn công quyết liệt tội phạm ma túy 

Năm 2017, Công an TP Cần Thơ triệt phá 331 vụ, 559 đối tượng tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy, trồng cây cần sa; thu giữ trên 19 gram heroin, 1.763,58 gram ma túy tổng hợp, 117 gram cỏ Mỹ, trên 50kg cần sa tươi cùng nhiều tang vật khác. Từ đầu năm 2018 đến nay, lực lượng cũng đã xử lý một số tụ điểm liên quan, ngăn chặn kịp thời các đường dây mua bán hàng trắng.

Công an lấy lời khai đối tượng Tô Thành Nghiệp. Ảnh: Công an Cần Thơ

Công an lấy lời khai đối tượng Tô Thành Nghiệp. Ảnh: Công an Cần Thơ

Sau thời gian lập án theo dõi, đầu năm 2018, Phòng Cảnh sát ma túy (PC47) với vai trò chủ công, phối hợp triệt phá một đường dây chuyên cung cấp thuốc lắc cho các nhà hàng, quán bar, điểm karaoke trên địa bàn. Các đối tượng Tô Thành Nghiệp (26 tuổi), Dương Quách Nguyên (26 tuổi), Huỳnh Thị Thanh Vân (21 tuổi) cùng ngụ quận Ninh Kiều, còn trẻ nhưng ăn chơi đua đòi, sa vào con đường phạm pháp. Thủ đoạn hoạt động bọn chúng rất tinh vi nhưng không qua mắt được những trinh sát dày dạn kinh nghiệm. Khuya 1-1, Vân bị bắt khi đang trên đường đi giao hàng, một giờ sau Nghiệp cũng bị sa lưới với 2 bịch ma túy trên người. Mở rộng chuyên án, lực lượng bắt tiếp Nguyên, một mắt xích quan trọng trong đường dây này. Liên quan chuyên án, PC47 Công an Cần Thơ đã bắt, tạm giam nhiều đối tượng, thu giữ số lượng lớn ma túy tổng hợp.

Trong dịp Tết Dương lịch vừa qua, công an triệt phá 3 vụ, 4 đối  tượng tàng trữ, vận chuyển ma túy. Đặc biệt, bằng các biện pháp nghiệp vụ, rạng sáng 1-1-2018, cán bộ chiến sĩ các phòng nghiệp vụ Công an thành phố đột kích quán Bar No.1 tại đường Hai Bà Trưng, phát hiện nhiều nam nữ thanh niên trong tình trạng phê ma túy. Một trinh sát kể: “Lúc này, có gần 300 người đang tổ chức tiệc tùng ăn uống mừng năm mới. Thấy công an, một số đối tượng vứt thuốc lắc xuống sàn để phi tang. Do tính chất vụ việc phức tạp, lực lượng sử dụng cả chó nghiệp vụ trong tác nghiệp”. Kiểm tra, công an thu giữ nhiều ma túy tổng hợp, thuốc lắc, bình hút shisha… Test nhanh, có 64 đối tượng dương tính với ma túy. Bar No.1 trước đây là vũ trường V18, một điểm nóng về an ninh trật tự. Lần ra quân đánh vào điểm nóng này cho thấy quyết tâm của Công an thành phố trong triệt xóa một tụ điểm gây bức xúc trong nhân dân.

Bà trùm ma túy Trần Ngọc Thanh bị bắt cùng tang vật. Ảnh: Công an Cần Thơ

Bà trùm ma túy Trần Ngọc Thanh bị bắt cùng tang vật. Ảnh: Công an Cần Thơ

Theo Công an TP Cần Thơ, để nâng cao hiệu quả đấu tranh, phòng chống tội phạm ma túy, năm 2017, Công an thành phố đã tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Chỉ thị tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng trong công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trên địa bàn thành phố trong tình hình mới. Đồng thời tổ chức hàng trăm cuộc tuyên truyền pháp luật về lĩnh vực này ở các cơ quan, trường học, doanh nghiệp, tập trung đối tượng có nguy cơ cao như học sinh sinh viên, nhân viên vũ trường, quán bar… Lực lượng mở nhiều đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, vi phạm pháp luật về ma túy cũng như tăng cường công tác nắm tình hình, địa bàn, đối tượng, kịp thời phát hiện, đấu tranh triệt phá các đường dây, điểm tàng trữ, mua bán, sử dụng trái phép ma túy.

Trung tá Nguyễn Trung Kiên, Phó Phòng PC47 Công an TP Cần Thơ, cho biết: “Trong đấu tranh với tội phạm ma túy, công tác nắm tình hình rất quan trọng. Từ chỗ không biết đến biết, lập kế hoạch bắt hết đồng bọn, chặn nguồn cung, triệt xóa tận gốc, không để hình thành tụ điểm là một quá trình gian nan, đòi hỏi trinh sát phải nhạy bén, có biện pháp theo dõi, xử lý vụ việc đúng quy trình”. Vụ bắt quả tang đối tượng Lê Quốc Trạng (quận Bình Thủy) vận chuyển trái phép chất ma túy vào giữa năm 2017, thu giữ trên 44 gram ma túy tổng hợp là kết quả của rất nhiều ngày trinh sát nằm vùng, đi xác minh phối hợp xử lý tốt thông tin người dân cung cấp. Hay như triệt phá đường dây mua bán ma túy quy tụ chân rết là nhiều con cháu trong gia đình ở quận Bình Thủy với hai đối tượng cộm cán Trần Ngọc Thanh cùng chồng là Nguyễn Anh Tuấn vào tháng  6-2017,  khẳng định sự tài tình, mưu trí của lực lượng cảnh sát ma túy trong cuộc chiến cam go này.

Dự báo tình hình các loại tội phạm thời gian tới còn diễn biến phức tạp, tại Hội nghị Sơ kết công tác Công an tháng 12-2017 tổ chức vào sáng 9-1 vừa qua, Đại tá Trần Ngọc Hạnh, Giám đốc Công an thành phố yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, tuần tra, quản lý chặt địa bàn, tấn công quyết liệt các loại tội phạm hình sự, ma túy…, xử lý thật nghiêm để răn đe, nỗ lực giữ vững an ninh trật tự thành phố.

KIỀU CHINH

Chia sẻ bài viết