08/02/2010 - 20:37

THỊ TRƯỜNG TRÁI CÂY CẬN TẾT

Sức mua và giá đều tăng

 

Sức mua nhiều loại trái cây phục vụ nhu cầu chưng Tết đang tăng mạnh. Trong ảnh: Mua bán trái cây tại chợ Xuân Khánh. 

Bước vào những ngày cận Tết Nguyên đán 2010, giá hầu hết các loại trái cây đã có xu hướng nhích lên. Theo giới kinh doanh mặt hàng này tại TP Cần Thơ, giá các loại trái cây nội và nhiều loại trái cây nhập ngoại cũng tăng. Tuy nhiên, sức mua của người tiêu dùng chủ yếu tập trung vào các loại trái cây nội địa, đặc biệt là các mặt hàng trái cây phục vụ chưng Tết như: dưa hấu, dưa kim, các loại quýt, bưởi, xoài…

* Giá nhiều loại trái cây tăng cao

Năm nay, do ảnh hưởng của thời tiết, sâu bệnh và ảnh hưởng của năm nhuần (có 13 tháng) làm nhiều loại trái cây bị giảm năng suất hoặc cho trái không ngay dịp Tết Nguyên đán. Vì vậy, khi nhu cầu tiêu thụ trái cây tăng đã làm cho giá nhiều loại trái cây nội địa có biến động tăng mạnh. Hiện giá nhiều loại trái cây trong nước như: quýt đường, quýt hồng, bưởi, các loại xoài, mãng cầu ta, dưa hấu, dưa kim... đã tăng 10-30% so với cách nay 1 tuần.

Giá quýt hồng (quýt Tiều) tại nhiều chợ nội ô TP Cần Thơ từ ở mức 15.000-17.000 đồng/kg vào thời điểm cách nay 1 tuần, đến ngày 6-2-2010 đã lên ở mức 20.000-27.000 đồng/kg (tăng 5.000-10.000 đồng/kg). Bưởi năm roi loại cơi (khoảng 1,4 kg/trái) từ ở mức 7.000 đồng/kg giờ tăng 3.000-4.000 đồng/kg lên ở mức 10.000 đồng/kg, còn bưởi 5 roi (loại 1-1,3 kg/trái) cũng tăng 2.000-3.000 đồng/kg lên ở mức 6.000-8.000 đồng/kg.

Hiện giá nhiều loại dưa hấu, dưa kim, xoài, mãng cầu ta, cam sành, quýt đường, chôm chôm... cũng tăng từ 1.000-6.000 đồng/kg so với cách nay 1 tuần. Tại nhiều chợ ở nội ô thành phố, giá chôm chôm nhãn và chôm chôm Thái, quýt đường đang ở mức: 25.000-27.000 đồng/kg; mãng cầu ta loại 1: 28.000 đồng/kg; dưa kim và cam sành(loại 1): 17.000 đồng/kg; thanh long loại 1: 16.000 đồng/kg; xoài cát ghép, xoài cát chu 8.000-12.000 đồng/kg, xoài cát Hòa Lộc 13.000-20.000 đồng/kg; giá mận xanh và An Phước 8.000-10.000 đồng/kg... Các loại dưa hấu ăn (như dưa Thành long, Hắc mỹ nhân, dưa hấu Long An) loại 1 đang phổ biến ở mức 6.000 đồng, loại nhỏ hơn: 5.000 đồng/kg. Riêng mặt hàng dưa hấu chưng (dứa hấu trái tròn lớn) năm nay ít. Đến thời điểm 23 -24 Tết , mặt hàng dưa hấu chưng Tết vẫn chưa thấy xuất hiện ở hầu hết các chợ và điểm bán dưa hấu tại thành phố.

Nhiều tiểu thương kinh doanh trái cây dự đoán, trong những ngày tới giá nhiều mặt hàng trái cây sẽ còn tăng, nhất là các mặt hàng quýt hồng và bưởi. Năm nay do dưa hấu chưng Tết ít nên khả năng nhiều loại trái cây chưng Tết thay dưa hấu có khả năng giá còn tiếp tục tăng cao trong những ngày cận Tết. Bà Đoàn Bích Sơn, tiểu thương bán trái cây ở Trung tâm Thương mại Cái Khế TP Cần Thơ, nhận định: “Mặt hàng quýt hồng và bưởi 5 roi đã được nhiều người tiêu dùng ở TP Cần Thơ ưa chuộng mua về chưng trong dịp Tết. Theo nhiều tiểu thương bán buôn trái cây và nhà vườn, vụ mùa quýt hồng và bưởi 5 roi Tết năm nay không được trúng mùa lắm nên gần đây giá các mặt hàng này đã nhanh chóng có biến động tăng khi sức mua tăng. Dự đoán trong những ngày cận Tết, giá các mặt hàng này sẽ còn tăng mạnh, đặc biệt là các loại bưởi và quýt hồng hàng loại cơi”.

Hiện giá nhiều loại trái cây nhập ngoại như: bom, lê cam, quýt Trung Quốc, bom Nhật, nho Mỹ, cam Mỹ... cũng tăng từ 10-20% so với cách nay 2 tuần. Hiện giá bom và lê Trung Quốc tại nhiều chợ và điểm bán trái cây trong thành phố đã tăng 2.000 đồng/kg lên ở mức 20.000-22.000 đồng/kg; còn bom Nhật: 25.000-30.000 đồng/kg; cam và quýt Trung Quốc loại trái lớn: 15.000-16.000 đồng/kg, quýt trái nhỏ: 17.000-25.000 đồng/kg; cam Mỹ: 50.000 đồng/kg; nho Mỹ 90.000-110.000 đồng/kg...

* Trái cây nội chiếm ưu thế

Theo giới kinh doanh, gần đây giá nhiều loại trái cây nhập ngoại cũng đã nhích giá lên. Hiện nay, hầu hết người tiêu dùng đều có xu hướng chọn mua trái cây nội địa do cho rằng trái cây nội địa tươi ngon, thích hợp chưng trong dịp Tết và không sợ chứa các chất bảo quản độc hại.

Trên thực tế, nhiều loại trái cây nhập ngoại như: các loại bom, lê cam, quýt... đã ít được người tiêu dùng ưa chuộng và mua sử dụng không chỉ có nguyên nhân do người tiêu dùng sợ không an toàn cho sức khỏe hoặc do giá cao, mà còn do bởi yếu tố chất lượng và độ tươi ngon bị giảm. Trước đây, các mặt hàng cam, quýt Trung Quốc được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng mua ăn và làm quà biếu vì cho rằng nó có màu sắc, bao bì đẹp, ăn ngọt, không có vị chua. Song, gần đây các loại cam, quýt Trung Quốc lại bị nhiều người tiêu dùng chê rằng ăn ngán vì không có vị chua và có nhiều trái cam quýt mới mua về đã bị sượng, bị thúi không ăn được.

Bà Lâm Nguyệt Hằng, Chủ một điểm bán trái cây ở phường Bình Thủy, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ, cho rằng: “Hiện nay, khoảng 80% lượng trái cây bán trên thị trường là trái cây nội địa và có hơn 90% người đến mua trái cây tại các chợ mua các loại trái cây trong nước. Các loại trái cây nhập ngoại như bom, lê, cam, quýt Trung Quốc rất ít người mua. Do sức mua yếu, trong khi tỷ lệ hao hụt nhiều dẫn đến giá thành tăng càng khó bán hàng nên gần đây tôi cũng hạn chế bán các mặt hàng này. Các mặt hàng bom Nhật, Cam và nho Mỹ giá khá cao, hiện cũng ít người mua, tôi tập trung bán các loại trái cây nội địa, còn trái cây nhập ngoại chỉ trưng bày và bán thêm chút ít cho có đủ các mặt hàng”.

Bài, ảnh: Khánh Trung

Sức mua nhiều loại trái cây phục vụ nhu cầu chưng Tết đang tăng mạnh. Trong ảnh: Mua bán trái cây tại chợ Xuân Khánh.&n

Chia sẻ bài viết