07/10/2025 - 07:27

Sư sãi và phật tử tham gia đảm bảo an ninh trật tự 

Để góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số, thời gian qua, trên địa bàn TP Cần Thơ đã thành lập nhiều mô hình “Sư sãi và phật tử tham gia phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự (ANTT)”. Mô hình này đã và đang phát huy hiệu quả, góp phần bảo vệ bình yên cuộc sống của người dân.

Thượng tọa Lâm Tú Linh, Phó Trụ trì chùa Mahatup (chùa Dơi), trao đổi với Ban Quản trị chùa, phật tử về công tác giữ gìn an ninh trật tự.

Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTT xã Thới An Hội đã phối hợp với Ban Quản trị chùa Pô Thi ThLâng thành lập mô hình “Phật tử tham gia phòng, chống tội phạm và bảo đảm ANTT”, đã hoạt động hiệu quả 5 năm qua.

Mô hình có 16 thành viên, với sự tham gia của đại diện các ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội và Ban Quản trị chùa. Từ khi đi vào hoạt động đến nay, mô hình đã mang lại hiệu quả tích cực trong tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại địa phương.

Định kỳ mỗi tháng 1 lần, Ban Quản trị chùa phối hợp tuyên truyền về hoạt động tín ngưỡng, ANTT, phương thức, thủ đoạn của đối tượng tội phạm và giải pháp phòng ngừa đến bà con phật tử tại chùa.

Theo ông Bành Phước An, Chủ tịch UBND xã Thới An Hội, sau khi sáp nhập, xã Thới An Hội có đến 13 ấp, trên 8.000 hộ, trong đó đồng bào Khmer có gần 1.400 hộ, chiếm 17,19% dân số. Việc duy trì mô hình “Phật tử tham gia phòng, chống tội phạm và bảo đảm ANTT” ở chùa Pô Thi ThLâng rất cần thiết. Giúp người dân nắm vững các quy định pháp luật, cảnh giác hơn với các loại tội phạm, là nhân tố tham gia bài trừ tệ nạn xã hội, giữ gìn ANTT địa phương. 

Nhờ tuyên truyền sâu rộng mà bình quân hằng năm, bà con phật tử, các thành viên của mô hình cung cấp trên 50 tin có giá trị liên quan ANTT đến cơ quan chức năng. Bên cạnh đó, bà con phật tử được công an, các tổ chức đoàn thể thông tin về tình hình đảm bảo ANTT, người dân yên tâm lao động sản xuất.

Mô hình “Sư sãi và phật tử tham gia phòng, chống tội phạm, đảm bảo ANTT” cũng được thành lập, duy trì hoạt động tại chùa Mahatup (chùa Dơi), phường Phú Lợi.

Thượng tọa Lâm Tú Linh, Phó Trụ trì chùa Mahatup, cho biết, mô hình đã đem lại kết quả tích cực, thông qua mô hình, chức sắc, chức việc, bà con phật tử đã cung cấp cho lực lượng công an và chính quyền địa phương hàng chục tin báo, tố giác tội phạm, vi phạm pháp luật. Qua đó, giúp công an khám phá nhiều vụ việc vi phạm pháp luật.

Bà Lâm Kim Yến, ở phường Phú Lợi, chia sẻ: “Trước đây, phật tử khi đến chùa tham gia lễ hội, các sự kiện tôn giáo do chùa tổ chức, tình trạng mất xe, móc túi, giật dọc, đánh nhau thường xảy ra, nhưng, từ khi mô hình “Sư sãi và phật tử tham gia phòng, chống tội phạm, đảm bảo ANTT”, tình trạng này không còn. Bà con phật tử chúng tôi thường xuyên được nghe tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chính sách dành cho người dân tộc, từ đó ai cũng chí thú làm ăn phát triển kinh tế hộ gia đình”.

Từ kết quả đạt được cho thấy, mô hình “Sư sãi và phật tử tham gia phòng, chống tội phạm, đảm bảo ANTT” rất cần được nhân rộng.

Bài, ảnh: KIM NGỌC

Chia sẻ bài viết