05/07/2019 - 09:29

Sáng tạo trong tuyên truyền về văn hóa giao thông 

Theo anh Lâm Văn Tân, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Sinh viên TP Cần Thơ, tháng 7 là tháng cao điểm trong thực hiện Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2019. Theo đó, Hội Sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố đều thành lập đội hình chuyên triển khai chiến dịch “Mùa hè xanh”, thu hút khoảng 1.500 sinh viên. Trong đó, Liên Chi hội (LCH) sinh viên các tỉnh, thành đều tổ chức các đội sinh viên tình nguyện thực hiện nhiều công trình, phần việc tham gia đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) ở các tỉnh, thành vùng ĐBSCL.

Thiếu nhi phường An Thới, quận Bình Thủy được hướng dẫn cách ngồi đúng quy cách khi tham gia giao thông trong sinh hoạt dịp hè.

Điển hình như LCH sinh viên (Trường Đại học Cần Thơ) sẽ ra quân chiến dịch “Mùa hè xanh” tại phường Trung Nhứt, quận Thốt Nốt. Trong thời gian 1 tuần (từ ngày 7 đến 13-7), 25 sinh viên sẽ tham gia thực hiện nhiều công trình, phần việc, như: Phát quang bụi rậm, sửa chữa đường giao thông; phát tờ rơi tuyên truyền về ATGT, vận động bà con tiểu thương thực hiện tốt các quy định về ATGT. Bên cạnh đó, LCH cũng tổ chức sinh hoạt hè cho thiếu nhi, qua đó lồng ghép hướng dẫn các em tìm hiểu về Luật Giao thông đường bộ thông qua trò chơi vận động, thi hái hoa dân chủ hoặc thực hành một số tình huống khi tham gia giao thông… Chưa kể, các Chi hội sinh viên trực thuộc LCH cũng sẽ tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền về văn hóa giao thông trong dịp hè tại quê mình. Lê Minh Quân, Ủy viên Ban Chấp hành Chi hội sinh viên Ô Môn, sinh viên ngành Điện tử viễn thông (Trường Đại học Cần Thơ), chia sẻ: “Dịp hè, tôi về quê tình nguyện giúp bà con sửa đường, hỗ trợ lắp đèn chiếu sáng công cộng, phát quang bụi rậm. Qua đó, giúp bà con lưu thông thuận lợi và an toàn, đồng thời giúp bà con nâng cao ý thức chấp hành các quy định về ATGT”.

Không riêng các đội hình sinh viên, từ đầu tháng 6 đến nay, thực hiện Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè, tuổi trẻ TP Cần Thơ đã thực hiện nhiều công trình, phần việc, góp phần đảm bảo ATGT. Nổi bật là khởi công xây dựng 10 cây cầu và đưa vào sử dụng 3 cầu bê tông ở các quận, huyện, với tổng trị giá hơn 2,3 tỉ đồng. Các cơ sở Đoàn cũng đã ra quân phát động xây dựng tuyến đường “Sáng - xanh- sạch - đẹp - an toàn”. Điển hình là tuổi trẻ quận Bình Thủy ra quân lập lại trật tự đô thị trên các tuyến đường, bê tông hóa một tuyến hẻm ở phường Bình Thủy, chiều dài 45m, với tổng trị giá 22,8 triệu đồng; tổ chức tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ cho học sinh về sinh hoạt hè nơi cư trú. Hay như Huyện đoàn Cờ Đỏ trồng 500 cây xanh và phát quang, giặm vá đường vào trung tâm xã Thới Hưng; tuyên truyền, vận động các tiểu thương ở các chợ buôn bán không lấn chiếm hành lang ATGT. Qua các hoạt động, góp phần nâng cao văn hóa giao thông cho người dân lẫn đoàn viên, thanh thiếu nhi.

Bài, ảnh: Q. THÁI

Chia sẻ bài viết