16/03/2020 - 09:21

Đảng bộ huyện Vĩnh Thạnh

Sẵn sàng tiến hành đại hội đảng bộ cấp cơ sở 

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch của Ban Thường vụ (BTV) Thành ủy Cần Thơ, đến nay, các cấp ủy cơ sở huyện Vĩnh Thạnh đã chuẩn bị chu đáo các điều kiện để tổ chức đại hội (ĐH) nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng thời, chỉ đạo thực hiện các công trình, phần việc có ý nghĩa chào mừng ĐH.

Cầu Gia Hân, ấp Thắng Lợi, xã Thạnh Lộc vừa được xây dựng để chào mừng đại hội đảng bộ các cấp.

Theo đồng chí Nguyễn Công Trứ, Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Trinh, đến nay Đảng ủy xã đã chuẩn bị xong dự thảo văn kiện ĐH. Trong đó, dự thảo báo cáo chính trị đã đánh giá sát kết quả thực hiện, những ưu điểm, hạn chế của nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng thời, xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020-2025 sát thực tế của địa phương.

Những kết quả nổi bật nhất trong nhiệm kỳ 2015-2020 của Đảng bộ xã là chỉ đạo thực hiện đạt và vượt tất cả 14 chỉ tiêu chủ yếu theo Nghị quyết ĐH Đảng bộ đề ra. Điển hình như nâng cấp được 25km đường giao thông; xây dựng được 3 hợp tác xã hoạt động có hiệu quả; xây dựng nhiều mô hình kinh tế, như: nuôi lươn, ếch, bò, mang lại hiệu quả kinh tế cao; thu nhập bình quân đầu người đạt 50,2 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,57%; kết nạp 76 đảng viên… Hiện nay, đang lấy ý kiến đóng góp của cán bộ chủ chốt và cán bộ nguyên lãnh đạo xã vào văn kiện ĐH. Về nhân sự cấp ủy gắn với cán bộ lãnh đạo, quản lý xã nhiệm kỳ mới, Đảng ủy đã lựa chọn 18 đồng chí đủ tiêu chuẩn, năng lực, uy tín để ĐH bầu chọn 15 đồng chí vào cấp ủy.

Đảng ủy đã chỉ đạo các ngành, đoàn thể xã thực hiện nhiều công trình thi đua chào mừng ĐH Đảng bộ xã và đảng bộ các cấp. Trong đó có việc vận động nhân dân và mạnh thường quân đóng góp 182 triệu đồng bắc cầu Vĩnh Lợi, đóng góp 160 triệu đồng bắc cầu kênh Bốn Rưỡi. Đồng chí Nguyễn Công Trứ nói: “Với sự chuẩn bị chu đáo mọi mặt, chúng tôi tin tưởng ngày 23 và 24-4 tới, ĐH Đảng bộ xã sẽ thành công tốt đẹp”.

Ở Đảng bộ xã Thạnh Lộc - đơn vị được BTV Huyện ủy chọn thí điểm ĐH trực tiếp bầu bí thư cấp ủy, dự kiến tổ chức ngày 16 và 17-4 tới, công tác chuẩn bị ĐH cũng được chuẩn bị chu đáo. Đến nay, văn kiện ĐH đã được xây dựng xong, lấy ý kiến đóng góp của cán bộ chủ chốt, cán bộ nguyên lãnh đạo xã, thành viên MTTQVN xã và đã gửi Huyện ủy thẩm định. Về nhân sự cấp ủy gắn với lãnh đạo, quản lý xã nhiệm kỳ mới, Đảng ủy đã chọn 14 đồng chí để xây dựng đề án nhân sự; trong đó, có 13 đồng chí trình độ chuyên môn đại học, tất cả 14 đồng chí trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên, 2 nữ, 7/14 đồng chí dưới 40 tuổi.

Đồng chí Đinh Đắc Chiến, Thường trực Đảng ủy xã Thạnh Lộc, cho biết: Cùng với chuẩn bị chu đáo các điều kiện tổ chức ĐH, Đảng ủy xã chỉ đạo các ngành, đoàn thể thực hiện nhiều công trình để chào mừng ĐH. Cụ thể, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã phối hợp với Xã đoàn vận động nhân dân đóng góp tiền, ngày công lao động làm hàng rào, cột cờ, trồng hoa, gắn bóng đèn chiếu sáng trên tuyến đường Tân An dài 4.000m; UBND xã vận động nhân dân hiến đất và đóng góp 250 triệu đồng để cùng Nhà nước mở rộng mặt đường tuyến Bốn Tổng tại ấp Thắng Lợi dài 5.000m. Chị Phạm Thị Ly Na, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã, nói: “Chào mừng ĐH Đảng bộ xã, MTTQVN xã phối hợp với các đoàn thể vận động nhân dân đóng góp hơn 500 ngày công và mạnh thường quân đóng góp 300 triệu đồng bắc cầu Gia Hân tại ấp Thắng Lợi, góp phần giúp lưu thông thuận tiện”.

Theo đồng chí Đoàn Việt Đức, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Vĩnh Thạnh, đến nay, các cấp ủy cơ sở trực thuộc Huyện ủy đã chuẩn bị chu đáo các điều kiện để tổ chức ĐH nhiệm kỳ 2020-2025. Nhiều cấp ủy cơ sở đã và đang thực hiện những công trình, phần việc thi đua chào mừng ĐH đảng bộ các cấp, góp phần xây dựng và tăng cường niềm tin của nhân dân với Đảng, thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển.

Bài, ảnh: PHƯƠNG NAM

Chia sẻ bài viết