12/07/2022 - 09:23

Kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập lực lượng An ninh Nhân dân (12/7/1946-12/7/2022)

Rèn luyện và trưởng thành 

Bài, ảnh: CHẤN HƯNG

Bảo vệ an ninh quốc gia là một trong những nhiệm vụ cốt lõi, xuyên suốt của cách mạng Việt Nam, là nhiệm vụ của toàn Ðảng, toàn dân và cả hệ thống chính trị, nòng cốt là lực lượng Công an nhân dân, trong đó có vai trò to lớn của lực lượng An ninh nhân dân (ANND). Trải qua quá trình chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ lực lượng ANND ở TP Cần Thơ- trong đó có lực lượng ANND huyện Cờ Ðỏ - đã không ngừng bồi đắp, làm rạng rỡ truyền thống anh hùng, đóng góp to lớn vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Lực lượng Công an huyện Cờ Ðỏ thăm hỏi, tặng quà các vị Sư sãi, A Char, các vị trong Ban Quản trị Chùa Settodor (ở thị trấn Cờ Ðỏ) nhân dịp lễ, Tết. 

Giữ vững an ninh chính trị

Huyện Cờ Ðỏ là địa phương có đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống. Trước đây, các thế lực thù địch trong và ngoài nước dùng chiến lược “diễn biến hòa bình”, chiêu bài “dân chủ, nhân quyền”, “dân tộc, tôn giáo” để chống phá Ðảng, Nhà nước. Chúng lợi dụng sự thiếu hiểu biết pháp luật của một bộ phận đồng bào dân tộc để tuyên truyền, kích động, gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Ngoài ra, một số đối tượng là người dân tộc Khmer tham gia các tệ nạn xã hội hoặc tụ tập gây rối, làm mất trật tự tại địa phương... Từ thực tế đó, tháng 4-2022, Công an huyện Cờ Ðỏ xây dựng mô hình “Ðồng bào dân tộc Khmer đảm bảo an ninh trật tự (ANTT), bảo tồn bản sắc văn hóa” trên địa bàn thị trấn Cờ Ðỏ.

Theo Thiếu tá Phạm Phú Ðông, Trưởng Công an thị trấn Cờ Ðỏ, sau thời gian thực hiện thí điểm mô hình trên ở thị trấn đã phát huy hiệu quả. Ðặc biệt, các Sư sãi, A char, người có uy tín trong đồng bào dân tộc Khmer tích cực tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo ANTT, góp phần xây dựng địa bàn “3 không” (không tội phạm, không ma túy và không mại dâm), xây dựng nông thôn mới nâng cao góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương. Tiếp chuyện cùng chúng tôi, Thượng tọa Dương An, Trụ trì Chùa Settodor (ở thị trấn Cờ Ðỏ), cho biết: “Mô hình đã nâng cao ý thức của đồng bào dân tộc Khmer trong việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống. Từ đó, không chỉ làm phong phú thêm nền văn hóa của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, mà còn là vũ khí sắc bén đánh tan âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch”.

Tiếp nối truyền thống anh hùng

Tiếp nối truyền thống vẻ vang của thế hệ đi trước, nhiều cán bộ, chiến sĩ lực lượng ANND thành phố đã ra sức rèn đức luyện tài, luôn hoàn thành tốt các mặt công tác. Ðiển hình như Thiếu tá Thạch Bình, Ðội trưởng Ðội Xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Công an huyện Cờ Ðỏ, vừa được Bộ Công an tuyên dương, khen thưởng. Với Thiếu tá Thạch Bình, giúp người dân, trong đó có đồng bào dân tộc Khmer, hiểu các chính sách, pháp luật của Nhà nước để nâng cao nhận thức phòng, chống các thế lực thù địch là nhiệm vụ cũng là niềm vui, niềm hạnh phúc lớn lao của anh. Thiếu tá Thạch Bình kể: “Khi là Trưởng Công an xã Thới Xuân, tôi xây dựng, củng cố lực lượng nòng cốt ở cơ sở. Ðồng thời, tôi phát huy vai trò của người có uy tín ở địa phương, đến từng hộ dân tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, phát động phong trào, giúp bà con nâng cao nhận thức, chung tay cùng chính quyền làm tốt công tác tố giác, phòng chống tội phạm, bảo vệ sự yên bình cho xóm ấp”. Hiện nay, với vai trò Ðội trưởng Ðội Xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Công an huyện, Thiếu tá Thạch Bình đã tham mưu thực hiện mô hình “Ðồng bào dân tộc Khmer đảm bảo ANTT, bảo tồn bản sắc văn hóa” ở thị trấn Cờ Ðỏ. Sau gần 3 tháng thực hiện, mô hình đã phát huy hiệu quả.

Nhiều năm qua, cùng với chính quyền, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng ANND huyện Cờ Ðỏ luôn đặc biệt quan tâm hỗ trợ đồng bào Khmer bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, như hỗ trợ chi phí làm đường giao thông, trao vốn, cây con giống, hướng dẫn kỹ thuật, kinh nghiệm chăn nuôi, trồng trọt… cho bà con. Theo Thiếu tá Lê Văn Hiền, Ðội trưởng Ðội An ninh, Công an huyện Cờ Ðỏ, thông qua những hoạt động, lực lượng an ninh huyện thường xuyên tiếp xúc, vận động Hội Ðoàn kết sư sãi yêu nước, Ban Quản trị các chùa Khmer phát huy tốt vai trò, uy tín của mình trong việc thắt chặt khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Thượng tá Phạm Hiền Tài, Trưởng Công an huyện Cờ Ðỏ, cho biết: “Thời gian tới, chúng tôi kết hợp chặt chẽ hơn nữa giữa công tác công an và công tác vận động quần chúng. Ðồng thời, thường xuyên thông báo, trao đổi với các vị Sư sãi, A Char, các vị trong Ban Quản trị chùa, những người có uy tín và đồng bào dân tộc Khmer về âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, nhất là âm mưu chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Từ đó, nhằm giúp mọi người nêu cao tinh thần cảnh giác, kịp thời phát hiện, tố giác các loại tội phạm với cơ quan chức năng; củng cố nâng cao chất lượng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội”…

Với phương châm “an ninh chủ động”, nhận thức đúng tình hình, nhiệm vụ, phát huy sức mạnh tổng hợp tại chỗ, xây dựng thế trận ANND vững mạnh, lực lượng ANND Công an huyện Cờ Ðỏ sẽ làm tốt hơn nữa công tác nắm tình hình, tham mưu cho các cấp lãnh đạo, chỉ đạo bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Chia sẻ bài viết