15/02/2021 - 15:45

Rạng rỡ những chiến công 

Năm 2020, Công an TP Cần Thơ đạt nhiều thành tích xuất sắc trong điều tra, khám phá những vụ án lớn, xóa sổ nhiều băng nhóm tội phạm. Tinh thần quả cảm xông pha của cán bộ chiến sĩ trên những tuyến đầu kết tinh thành chiến công trong việc bóc gỡ đường dây mua bán ma túy khủng, thu giữ lượng tang vật lớn nhất từ trước đến nay tại Cần Thơ với gần 9kg ma túy các loại, tóm gọn băng trộm mô tô liên tỉnh, triệt phá đường dây giả danh công ty xổ số lừa đảo, đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm tín dụng đen...

Cán bộ chiến sĩ Công an TP Cần Thơ ra quân tuần tra, giữ gìn ANTT. Ảnh: CTV

Mưu trí, dũng cảm

Những ngày cuối năm, không khí làm việc ở Phòng Cảnh sát điều  tra tội phạm về ma túy (PC04) thật khẩn trương. Trưởng Phòng, Thượng tá Nguyễn Trung Kiên tất bật tiếp nhận tin báo, họp bàn phương án xử lý, chỉ đạo trinh sát nắm tình hình… Năm 2020, phòng triệt phá hàng trăm vụ án. Trong đó, cuộc chiến nhiều cam go, thử thách là phối hợp Cục C04 (Bộ Công an) và các đơn vị có liên quan xóa sổ đường dây mua bán trái phép chất ma túy liên tỉnh vào tháng 5-2020, bắt Ðỗ Yến Thu (ở quận Thốt Nốt) cùng đồng bọn.

Thượng tá Nguyễn Trung Kiên kể: “Trước đó, đơn vị đã phá một vụ án liên quan mang ma túy từ TP Hồ Chí Minh về Cần Thơ tiêu thụ trong quán bar, karaoke, khách sạn. Quyết tâm bắt bằng được đối tượng cầm đầu, lực lượng ngày đêm bám sát. Ðối tượng rất ma mãnh, dùng nhiều thủ đoạn tinh vi đối phó, hoạt động khép kín, thay đổi chỗ ở liên tục...”. Những trinh sát dày dặn kinh nghiệm tỏa đi nhiều tỉnh, thành dò tìm đối tượng, có chuyến nằm vùng cả tháng trời. Ðấu tranh với tội phạm ma túy là một cuộc chiến đầy gian nan, đòi hỏi lực lượng làm nhiệm vụ phải gan dạ, khéo léo xử lý. “Hơn nửa năm kiên trì đeo bám, lực lượng mới truy nguyên được đường dây này” - Thượng tá Kiên nhớ lại. Khi thời cơ chín muồi, bằng sự bản lĩnh, tài tình, lực lượng đã tung lưới bắt trọn 3 đối tượng sừng sỏ, thu giữ 8,860kg ma túy ngụy trang trong các gói trà, gồm 5,837kg ma túy đá; 8.046 viên thuốc lắc, khối lượng 2,472kg; 550,5 gram ketamine và nhiều tang vật khác; tổng giá trị vật chứng gần 3 tỉ đồng. Với thành tích xuất sắc này, Phòng được Bộ Công an, UBND TP Cần Thơ khen thưởng.

Khoảng tháng 9-2020, Phạm Văn Nam (ngụ tỉnh Bình Phước) cùng đồng bọn đến Cần Thơ trộm cắp, chuyên lấy các loại xe đắt tiền như SH, Exciter theo đơn đặt hàng, mang đến TP Hồ Chí Minh, Bình Phước hoặc đưa sang Campuchia tiêu thụ. Ngoài công cụ bẻ khóa, các đối tượng còn sử dụng thiết bị phá sóng định vị, phá sóng điện thoại nhằm tránh bị phát hiện; thủ sẵn bình xịt hơi cay chống trả nếu bại lộ. Chỉ trong thời gian ngắn các đối tượng đã thực hiện 4 vụ trộm ở quận Ninh Kiều, gây hoang mang trong nhân dân.

Thượng tá Trần Ðình Kiên, Phó Trưởng Công an quận Ninh Kiều, kể: “Ðây là băng trộm chuyên nghiệp, hoạt động liên tỉnh. Nếu không khẩn trương bắt giữ, đối tượng sẽ bỏ trốn, tẩu tán tang vật. Thực tế vụ án phức tạp nhiều hơn so với dự tính. Các đối tượng thuê nhà trọ nhưng ít khi ở, thường thay đổi đặc điểm phương tiện. Vì vậy, Ban chuyên án phải dùng nhiều biện pháp, một mặt chỉ đạo tổ trinh sát giám sát tại nhà trọ; đồng thời, tiến hành ngoại tuyến để phục kích bắt giữ”. Sau nhiều ngày đêm ròng rã theo dõi, chiều 6-9, Nam bị bắt khi trên đường đi “ăn hàng”; đồng bọn cũng lần lượt sa lưới. Công an thành phố và UBND quận Ninh Kiều đã khen thưởng “nóng” cán bộ chiến sĩ tham gia phá án.

Không bỏ lọt tội phạm

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công an TP Cần Thơ, cho biết: “Ðể đấu tranh, triệt phá kịp thời, hiệu quả các vụ án, Ban Giám đốc Công an thành phố phân công nhiệm vụ cụ thể từng lực lượng, cán bộ, chiến sĩ tham gia, phối hợp chặt chẽ thực hiện đồng bộ biện pháp nghiệp vụ trong nắm tình hình, chỉ đạo, giải quyết các yêu cầu, nhiệm vụ, tình huống đột xuất. Các mặt công tác tuyệt đối tuân thủ chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nguyên tắc hoạt động nghiệp vụ của ngành, không để lọt tội phạm, không làm oan người vô tội”.

Kể lại hành trình theo dấu băng nhóm lừa đảo chiếm đoạt tài sản với hình thức giả danh công ty xổ số kiến thiết cho số đánh đề rồi chiếm đoạt sồ tiền ký quỹ, thiếu tá Trần Văn Thủy, Ðội trưởng Ðội phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm theo tuyến địa bàn Phòng Cảnh sát hình sự, chia sẻ: “Các đối tượng thường thuê ô tô đi những tuyến đường dài “săn mồi” là người mua bán đất và các hộ kinh doanh. Quá trình phá án, lực lượng gặp rất nhiều khó khăn bởi các đối tượng sử dụng tài khoản giả, chỉ rút tiền tại các trụ ATM để tránh bị lộ, thường xuyên thay đổi số điện thoại, bị hại không trình báo…”. Cả năm dài trinh sát ngược xuôi nhiều tỉnh thành, phối hợp Công an các tỉnh thu thập chứng cứ, đến tháng 9-2020, vụ án dần sáng tỏ. Qua điều tra, các đối tượng đã thực hiện 15 vụ lừa đảo chiếm đoạt trên 4 tỉ đồng của người dân ở 9 tỉnh, thành. Hiện 8 đối tượng liên quan đã bị khởi tố.

Tang vật gần 9kg ma túy các loại công an thu giữ trong triệt phá đường dây mua bán ma túy liên tỉnh. Ảnh: CTV

Ðấu tranh với tội phạm tín dụng đen, cho vay lãi nặng được Ban Giám đốc Công an thành phố chỉ đạo quyết liệt bởi đây là loại tội phạm tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an ninh trật tự. Giữa năm 2019, Ðặng Nam Anh (25 tuổi) và đồng bọn đến Cần Thơ cho vay, lãi suất từ 30-150%/tháng (tiền đứng, trả lãi hằng ngày); còn tiền góp (trả lãi và gốc hằng ngày) từ 26-45%/tháng. Nhiều nạn nhân trót vướng vào, nợ chồng nợ, không đòi được tiền, chúng khủng bố bằng cách hăm dọa, tạt chất bẩn vào nhà… Ðiều tra, thu thập chứng cứ để xử lý không phải chuyện dễ dàng vì nhiều bị hại sợ, không dám hợp tác, không có giấy tờ thể hiện việc cho vay, biên nhận nợ chỉ ghi tiền gốc… Không để tội phạm lộng hành, bằng các biện pháp nghiệp vụ, tháng 2-2020, Công an quận Ninh Kiều triệt phá băng nhóm này.

Với lòng quả cảm xông pha, cán bộ chiến sĩ Công an TP Cần Thơ đã lập những chiến công, triệt phá nhiều vụ án, được các cấp ủy đảng, chính quyền vinh danh, khen thưởng. Và có lẽ niềm vui lớn nhất của các anh là được góp sức mình giữ gìn, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, củng cố lòng tin của nhân dân vào lực lượng Công an vì nhân dân phục vụ.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công an TP Cần Thơ khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phòng chống tội phạm. Ảnh: KIỀU CHINH

Năm 2020, Công an TP Cần Thơ điều tra khám phá 782/846 vụ về trật tự xã hội, bắt 2.244 đối tượng; triệt phá 306 vụ tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy với 519 đối tượng; 230 vụ với 232 đối tượng vi phạm pháp luật về kinh tế; xử lý 160 vụ vi phạm pháp luật về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm...

KIỀU CHINH

Chia sẻ bài viết