19/08/2021 - 12:15

Quyết tâm thực hiện tốt “nhiệm vụ kép” 

Trải qua 76 năm, cùng với lực lượng Công an cả nước, Công an TP Cần Thơ đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, không ngừng lớn mạnh, trưởng thành về mọi mặt để bảo vệ Ðảng, Nhà nước và cuộc sống bình yên của nhân dân. Phát huy truyền thống vẻ vang “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, trong những ngày này, cán bộ chiến sĩ (CBCS) Công an TP Cần Thơ ngày, đêm nỗ lực ở vị trí tuyến đầu, vừa tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh vừa đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn.

Giữ vững vai trò xung kích, tuyến đầu chống dịch

Theo Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công an thành phố, khi Cần Thơ xuất hiện ca nhiễm COVID-19 đầu tiên, Công an thành phố đã chỉ đạo CBCS, nhất là lực lượng công an cơ sở, phối hợp ngành y tế, chính quyền địa phương “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người”, chủ động khoanh vùng để truy vết các trường hợp tiếp xúc gần ca nhiễm COVID-19 (F1, F2) với phương châm “nhanh chóng, khẩn trương, thần tốc”. Ðồng thời, lực lượng tăng cường quản lý chặt chẽ địa bàn; kiểm tra các dịch vụ lưu trú như khách sạn, nhà trọ; nắm chặt số người từ địa phương khác, từ vùng dịch vào thành phố… để chủ động trong công tác phòng, chống dịch.

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an (hàng trên, bên phải) thừa ủy nhiệm trao Cờ Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2020 của Chính phủ cho Công an TP Cần Thơ. Ảnh: Đơn vị cung cấp

Tháp tùng cùng Tổ truy vết xã Thới Tân, huyện Thới Lai, chúng tôi mới thấy hết nỗi vất vả của lực lượng. Vừa đưa F0 lên xe đến bệnh viện, các anh lại quay sang truy vết F1, F2. Ðại úy Lê Hoàng Mẫn, cán bộ Ðội Cảnh sát kinh tế Công an huyện, thành viên Tổ truy vết, kể: “Ðã mấy đêm mọi người gần như thức trắng. Có khi vừa chợp mắt thì điện thoại lại vang lên, chúng tôi nhận lệnh tiếp tục thực hiện nhiệm vụ”. Anh Lê Văn Chung, Phó trưởng Trạm Y tế xã Thới Tân, cũng chia sẻ: “Tổ truy vết không thể thiếu lực lượng Công an. Có các anh, người dân sẽ dễ hợp tác hơn trong việc khai báo lịch trình tiếp xúc. Các anh rất nhiệt tình, rà soát kỹ lưỡng, giúp Tổ truy vết nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ”.

Theo Trung tá Phùng Hoàng Bảo, Phó trưởng Công an huyện Thới Lai, những ngày qua, biết CBCS làm nhiệm vụ phòng, chống dịch rất vất vả nên lãnh đạo Công an huyện thường xuyên động viên tinh thần. Lãnh đạo Công an thành phố và địa phương cũng rất quan tâm, trang bị đầy đủ bảo hộ để anh em yên tâm làm nhiệm vụ.

Khi thành phố thực hiện giãn cách xã hội, các CBCS phải tăng cường tuần tra 24/24 giờ, nhắc nhở người dân thực hiện nghiêm Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Từ ngày 10-7 đến ngày 18-8, lực lượng công an toàn thành phố đã thực hiện 13.009 cuộc tuần tra, kiểm soát với 71.561 lượt đồng chí tham gia, nhắc nhở hơn 17.966 người dân ra đường không thật sự cần thiết.

Với những nỗ lực trên, đã có 50 cá nhân tiêu biểu được Chủ tịch UBND thành phố tặng bằng khen, 162 cá nhân được Giám đốc Công an thành phố tặng giấy khen vì có thành tích nổi bật trong phòng, chống dịch COVID-19.

Kiên quyết đấu tranh với các loại tội phạm

Ðể thực hiện hiệu quả “nhiệm vụ kép” vừa tham gia tuyến đầu phòng, chống dịch bệnh vừa đấu tranh với các loại tội phạm, đảm bảo ANTT trên địa bàn, CBCS Công an thành phố luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, triển khai đồng bộ, hiệu quả các biện pháp, giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh với các loại tội phạm. Trong 7 tháng qua, Công an thành phố đã quyết liệt tấn công, trấn áp tội phạm, xác lập, phá nhiều chuyên án, vụ án phức tạp, được Bộ Công an, Thành ủy, UBND thành phố biểu dương khen thưởng, được nhân dân đồng tình ủng hộ. Nổi bật như vụ bắt, khởi tố Trương Châu Hữu Danh cùng đồng bọn về tội lợi dụng các quyền tự do, dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân; triệt phá 3 tụ điểm sử dụng trái phép các chất ma túy, đánh bạc do Trần Mạnh Phương, tự “Phương cối” và Huỳnh Ðắc Nghĩa, tự “Nghĩa cọp” cầm đầu với 51 đối tượng; triệt phá đường dây mua bán trái phép các chất ma túy liên tỉnh, bắt 3 đối tượng, thu giữ 8,86kg ma túy tổng hợp - số ma túy thu được lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn TP Cần Thơ. Trong thời gian thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg, Công an các quận, huyện chủ động phát hiện, xử lý 54 trường hợp sử dụng mạng xã hội đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật liên quan đến dịch COVID-19.

Lấy mẫu xét nghiệm cộng đồng, số ca F0 địa bàn huyện Phong Ðiền tăng nên lực lượng Công an huyện luôn đề cao cảnh giác để giữ vững “vùng xanh” của huyện và thực hiện tốt công tác đảm bảo ANTT. Không chỉ phát hiện 3 vụ tụ tập đánh bạc, câu cá, qua công tác nắm tình hình địa bàn và trực chốt kiểm soát phòng, chống dịch, lực lượng còn phát hiện, đưa đi cách ly tập trung 2 đối tượng là F2 trở thành F1, không chấp hành tốt việc cách ly tại nơi cư trú. Mới đây, lực lượng còn phát hiện 1 đối tượng từ Hậu Giang đi xe máy vào Phong Ðiền, qua chốt bỏ chạy và dương tính với chất ma túy. Công an huyện đang hoàn tất hồ sơ xử lý theo quy định... Thượng tá Nguyễn Thanh Xuân, Phó Trưởng Công an huyện Phong Ðiền, cho biết: “Lãnh đạo Công an huyện thường xuyên quan tâm, nhắc nhở lực lượng làm nhiệm vụ luôn trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu với tinh thần tận tụy vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân. Công an huyện đã thành lập 1 đội truy vết và 1 đội tuần tra, kiểm soát giữ gìn ANTT, hoạt động rất hiệu quả”.

Lực lượng Công an TP Cần Thơ luôn sẵn sàng vượt qua mọi gian khổ, thử thách; mưu trí, dũng cảm trong đấu tranh phòng, chống tội phạm. Trong suốt 76 năm chiến đấu và trưởng thành, Công an TP Cần Thơ vinh dự được Ðảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Quân công hạng Nhất, Huân chương Chiến công hạng Ba và nhiều danh hiệu cao quý khác; Chính phủ, Bộ Công an, UBND thành phố tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua nhiều năm liền và tặng Bằng khen cho hàng nghìn lượt tập thể, cá nhân… Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận cho biết: “Thời gian tới, toàn lực lượng tiếp tục bảo đảm ANTT trong mọi tình huống; không để bị động, bất ngờ. Chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, kiên quyết đấu tranh, tấn công, trấn áp mạnh mẽ, xử lý nghiêm các loại tội phạm. Từng đơn vị, từng CBCS phát huy vai trò là lực lượng tuyến đầu với tinh thần “sẵn sàng đi bất cứ đâu, làm bất cứ việc gì khi Tổ quốc, Ðảng và nhân dân cần đến”; chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng hoàn thành tốt nhiệm vụ, vừa bảo đảm ANTT, vừa là điểm tựa tinh thần, chỗ dựa vững chắc của nhân dân trong cuộc chiến phòng, chống dịch COVID-19, vì sự bình yên của thành phố”.

Sơn Hà

Chia sẻ bài viết