03/06/2019 - 07:17

Quy định thời gian, địa điểm đón, trả khách đối với phương tiện xe bốn bánh chạy bằng năng lượng điện 

Xe bốn bánh chạy bằng năng lượng điện phục vụ quý du khách tham quan, ngắm cảnh TP Cần Thơ trên đường Nguyễn Thái Học.

Sở Giao thông vận tải TP Cần Thơ vừa thông báo thời gian, phạm vi tuyến đường hoạt động các điểm đón, trả khách và số lượng phương tiện xe bốn bánh chạy bằng năng lượng điện phục vụ chở khách tham quan du lịch trên địa bàn TP Cần Thơ.

Cụ thể, loại xe này chỉ được phép hoạt động trên các tuyến đường đã được UBND TP Cần Thơ chấp thuận. Riêng đối với các tuyến đường: Lê Hồng Phong, Cách Mạng Tháng Tám, Nguyễn Trãi, phương tiện chỉ được phép hoạt động trong các khung giờ: 8-10 giờ; 14-16 giờ; 19 giờ đến 5 giờ sáng hôm sau. Có 13 vị trí dừng đón, trả khách; trong đó, có 6 vị trí tại quận Ninh Kiều (Công ty TNHH MTV Xây dựng - Thương mại - Sản xuất Tân Đại Phong có 5 vị trí; Công ty TNHH Du lịch sinh thái Mỹ Khánh có 1 vị trí). Tại quận Bình Thủy có 3 vị trí dừng đón, trả khách dùng chung cho hai đơn vị. Tuy nhiên, những ngày diễn ra lễ, hội, phương tiện không được đỗ ở những vị trí này. Trên địa bàn huyện Phong Điền, UBND huyện thống nhất 4 vị trí đỗ phương tiện: Thiền viện Trúc lâm Phương Nam, vườn trái cây Phong Điền, vườn trái cây Vàm Xáng và Trung tâm Thương mại huyện Phong Điền.

Ông Trần Minh Luân, Phó Giám đốc Công ty TNHH du lịch sinh thái Mỹ Khánh, cho biết: “Thời gian qua, đơn vị chấp hành tốt quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông, 100% lái xe phục vụ khách chuyên nghiệp theo phương châm “An toàn - nhanh chóng - thân thiện” bước đầu đạt kết quả cao. Ban đầu, đơn vị đầu tư 10 xe, đến nay tăng lên 15 xe, hoạt động đúng theo tour, tuyến đã được duyệt, đậu đỗ đúng nơi quy định. Để phục vụ du khách tốt hơn, công ty đề nghị quý cơ quan chức năng cho tăng thêm tuyến đường và bến đậu, nhất là gần nơi khách có nhu cầu…”.

Theo ông Tống Hoàng Kha, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải TP Cần Thơ, TP Cần Thơ hiện có 2 đơn vị kinh doanh loại hình xe bốn bánh chạy bằng năng lượng điện phục vụ chở khách tham quan du lịch: Công ty TNHH MTV Xây dựng - Thương mại - Sản xuất Tân Đại Phong (6 xe) và Công ty TNHH Du lịch sinh thái Mỹ Khánh (15 xe). Các buổi sáng (6-11 giờ), trưa (11-17 giờ), tối (17-23 giờ), mỗi buổi có 6 xe hoạt động. Sở đề nghị các phương tiện hoạt động theo thời gian đã đăng ký; tuyệt đối không được hoạt động quá 6 phương tiện cùng một thời điểm, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông, hạn chế ùn tắc giao thông... 

Bài, ảnh: XUÂN ÐÀO

Chia sẻ bài viết