Các tỉnh Ðồng Tháp, Vĩnh Long đang quan tâm phát triển nhà ở xã hội với hàng loạt dự án, qua đó sớm hoàn thành mục tiêu nhà ở xã hội, đáp ứng nhu cầu của người dân về nhà ở, nhất là người thu nhập thấp. Việc triển khai thực hiện các dự án nhà ở xã hội còn góp phần phát triển không gian đô thị, nâng cấp và chỉnh trang các đô thị của Ðồng Tháp, Vĩnh Long thêm khang trang, hiện đại.

Phối cảnh công trình nhà ở xã hội tại Dự án Khu dân cư Phước Thọ 1 và 2 (phường Phước Hậu, tỉnh Vĩnh Long). Dự án này được triển khai trong năm 2025.
Đồng Tháp dự kiến xây dựng 12 dự án nhà ở xã hội
Thủ tướng Chính phủ đã giao chỉ tiêu hoàn thành nhà ở xã hội trong năm 2025 và các năm tiếp theo đến năm 2030 để các địa phương bổ sung vào chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội (tại Quyết định số 444/QÐ-TTg ngày 27-2-2025). UBND tỉnh Ðồng Tháp vừa có báo cáo tình hình phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2025.
Theo đó, mục tiêu năm 2025 tỉnh Ðồng Tháp hoàn thành 1.474 căn nhà ở xã hội theo chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao, đến năm 2030 hoàn thành mục tiêu 13.900 căn nhà ở xã hội. Ðể thực hiện hoàn thành các mục tiêu này, UBND tỉnh Ðồng Tháp chỉ đạo các sở, ngành và địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án nhà ở xã hội đang triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh; tổng hợp báo cáo các khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện dự án. UBND tỉnh Ðồng Tháp giao Sở Xây dựng phối hợp các đơn vị liên quan tham mưu đề xuất UBND tỉnh quyết định công khai thông tin các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn; hoàn chỉnh quy trình thực hiện dự án nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh và trình UBND tỉnh ban hành thực hiện trong thời gian tới.
Trên địa bàn tỉnh Ðồng Tháp hiện có 5 dự án nhà ở xã hội đang triển khai, gồm: Dự án nhà ở xã hội Phú Mỹ - phường Mỹ Trà có 504 căn, với vốn đầu tư 529,9 tỉ đồng; nhà ở xã hội Khu công nghiệp Tân Hương - xã Tân Hương với 629 căn, tổng vốn đầu tư hơn 559 tỉ đồng; khu đô thị Nguyễn Trọng Hợp - Gò Công có 977 căn, vốn đầu tư hơn 835 tỉ đồng; Dự án đường số 4 - Cai Lậy có 202 căn, vốn đầu tư 589 tỉ đồng; thiết chế của Công đoàn tỉnh Tiền Giang (cũ) - phường Trung An có 520 căn, vốn đầu tư 520 tỉ đồng. Ðến nay, các dự án này đã đạt tiến độ cụ thể như Dự án nhà ở xã hội Phú Mỹ đạt khối lượng 10%; nhà ở xã hội Khu công nghiệp Tân Hương triển khai được 171/629 căn, đạt khối lượng khoảng 20%; Khu đô thị Nguyễn Trọng Hợp và Dự án đường số 4, nhà đầu tư đang triển khai thực hiện thủ tục thu hồi đất, giải phóng mặt bằng dự án; thiết chế của Công đoàn tỉnh Tiền Giang dự kiến khởi công vào tháng 8-2025 và hoàn thành vào năm 2027.
Ngoài ra, Ðồng Tháp đang mời gọi đầu tư 7 dự án nhà ở xã hội. Ðó là dự án nhà ở xã hội Bình Thành 2 - xã Bình Thành với 722 căn, tổng mức đầu tư hơn 986 tỉ đồng, công khai dự án trong tháng 8-2025, dự kiến thời gian hoàn thành cấp giấy phép xây dựng vào quý II-2026. Dự án nhà ở xã hội Bình Thành 1 - xã Bình Thành với 716 căn, công khai dự án trong tháng 8-2025, dự kiến thời gian hoàn thành giấy phép xây dựng và khởi công xây dựng quý II-2026. Dự án nhà ở xã hội Mỹ Hiệp - xã Mỹ Hiệp với 246 căn, công khai dự án trong tháng 8-2025 và dự kiến hoàn thành cấp giấy phép xây dựng, khởi công xây dựng trong tháng 11-2025. Dự án nhà ở xã hội Nguyễn Tri Phương - phường Mỹ Tho với 250 căn, vốn đầu tư 141,22 tỉ đồng; UBND tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư, đã công khai dự án trong tháng 7-2025, dự kiến thời gian hoàn thành cấp giấy phép xây dựng và khởi công xây dựng trong tháng 11-2025. Dự án nhà ở xã hội đường Nguyễn Trãi nối dài - phường Sơn Qui với 276 căn, vốn đầu tư hơn 357 tỉ đồng; UBND tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư, đã công khai dự án ngày 15-7-2025, dự kiến hoàn thành cấp giấy phép xây dựng và khởi công xây dựng trong tháng 11-2025. Dự án nhà ở xã hội đường Nguyễn Trọng Dân nối dài - phường Gò Công với 289 căn, vốn đầu tư hơn 361 tỉ đồng; UBND tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư, đã công khai dự án vào ngày 15-7-2025, dự kiến hoàn thành giấy phép xây dựng và khởi công xây dựng trong tháng 11-2025. Dự án nhà ở xã hội đường D7 - phường Trung An với 333 căn, vốn đầu tư 196,5 tỉ đồng.
Vĩnh Long đang triển khai 10 dự án nhà ở xã hội
Theo Ðề án “Ðầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ, nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”, Thủ tướng Chính phủ giao chỉ tiêu thực hiện đến năm 2030 cho tỉnh Vĩnh Long là 38.500 căn hộ. Hiện tỉnh đang triển khai nhiều giải pháp thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu của người dân, nhất là người thu nhập thấp. Kế hoạch phát triển nhà ở xã hội của tỉnh cũng đã quy hoạch, bố trí gần 345ha đất, cơ bản đáp ứng nhu cầu về quỹ đất cho phát triển nhà ở xã hội.
Ông Nguyễn Văn Tiến, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long, cho biết, năm 2025 tỉnh được Thủ tướng giao thực hiện 2.415 căn nhà ở xã hội. Hiện tỉnh đã triển khai 10 dự án, với quy mô 5.615 căn. Trong đó, 6 dự án, quy mô 2.659 căn đã được cấp phép khởi công xây dựng. Các dự án còn lại cũng đã có nhà đầu tư thực hiện. Sở Xây dựng đang đôn đốc chủ đầu tư khẩn trương hoàn thành các thủ tục nhanh nhất để sớm khởi công xây dựng. Ðến nay, tỉnh đã hoàn thành 1.065 căn, đạt khoảng 44% chỉ tiêu được giao năm 2025.
Từ nay đến cuối năm 2025, tỉnh Vĩnh Long sẽ kêu gọi nhà đầu tư thực hiện ít nhất 4 dự án nhà ở xã hội, quy mô hơn 2.200 căn. Theo đánh giá của ngành chức năng tỉnh, nhu cầu nhà ở xã hội trong thời gian tới sẽ có nhiều thay đổi, do đó địa phương bám sát nhu cầu thực tế, tránh vừa thừa vừa thiếu, đa dạng hóa loại hình nhà ở xã hội, nhà ở vùng sâu, vùng xa, nhà ở cho lực lượng vũ trang, nhà ở cho cán bộ, viên chức ngành Giáo dục và ngành Y tế. Sở Xây dựng cũng sẽ rà soát, xác định nhu cầu của người dân, của từng nhóm yếu thế trong xã hội để tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh mục tiêu chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở xã hội những năm tới.
Ông Nguyễn Văn Tiến cho biết, sau khi bộ máy hành chính mới đi vào hoạt động ổn định, Sở Xây dựng phối hợp với Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh rà soát, cân đối nguồn lực hợp lý để bố trí đầu tư ít nhất 100 căn nhà ở xã hội bằng nguồn vốn đầu tư công theo mục tiêu kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long đặt ra để phục vụ nhu cầu nhà ở xã hội của cán bộ, công chức, nhất là cán bộ, công chức từ tỉnh Bến Tre (cũ), tỉnh Trà Vinh (cũ) đến Vĩnh Long làm việc. Trong tháng 7-2025, Sở Xây dựng tham mưu, đề xuất UBND tỉnh dự thảo một số cơ chế riêng của tỉnh như hỗ trợ kinh phí xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, giao quỹ đất sạch cho nhà đầu tư, hỗ trợ các vấn đề liên quan đến trình tự thủ tục để thực hiện dự án..., trình HÐND tỉnh xem xét, ban hành, nhằm thu hút nhà đầu tư tham gia phát triển nhà ở xã hội.
An Cư - H.B