06/04/2025 - 15:41

Quận Cái Răng phát huy hiệu quả mô hình kinh tế tập thể 

Phát triển kinh tế tập thể là một trong những nhiệm vụ công tác được các cấp Hội Nông dân quận Cái Răng quan tâm triển khai thực hiện thường xuyên. Qua đó, trên địa bàn quận xuất nhiều mô hình liên kết sản xuất hiệu quả,  góp phần nâng cao thu nhập, đời sống hội viên. Trong đó có Tổ hợp tác (THT) trồng màu ở khu vực 2, phường Hưng Thạnh.

Mô hình trồng màu chuyên canh dưới ruộng giúp bà Nguyễn Thị Thò có thu nhập ổn định.

Bà Nguyễn Thị Thò, thành viên của THT, đã mạnh dạn phát triển mô hình trồng màu chuyên canh dưới ruộng, phá thế độc canh cây lúa. Qua hơn 10 năm thực hiện, mô hình chuyên canh màu của bà Thò đã khẳng định hiệu quả, với thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Mô hình trồng màu của bà Thò đang được nhân rộng ra giúp nhiều hội viên phát triển, có thu nhập ổn định.

Hiện tại, ruộng mướp của bà Thò đang trong giai đoạn thu hoạch. Bà Thò phấn khởi nói: “2,5 công mướp năm nay vừa trúng mùa, lại trúng giá. Bình quân 1 công thu hoạch được gần 6 tấn trái. Thương lái đến tận ruộng thu mua với giá từ 7.000-8.000 đồng/kg”. Theo bà Thò, mướp dễ trồng, chăm sóc đơn giản, đầu ra đảm bảo và giá cả ổn định nên được nhiều thành viên trong THT chọn để phát triển. Tùy vào kỹ thuật chăm sóc và thời tiết thuận lợi, mướp từ khi cho trái đến thu hoạch là 3 tháng. Mô hình trồng mướp của bà Thò sử dụng màng phủ nông nghiệp kết hợp với làm giàn bằng lưới để cho mướp bò và phát triển. Ưu điểm của việc sử dụng màng phủ nông nghiệp là hạn chế được cỏ dại, côn trùng và dịch bệnh gây hại, đồng thời giữ độ ẩm tốt trong mùa nắng và kiểm soát được lượng nước trong mùa mưa...

Nhận thấy mô hình trồng mướp mang lại hiệu quả kinh tế cao, bà Thò đã mở rộng diện tích trồng đến nay được 4,5 công. Bà Thò cho biết: “Trước đây, gia đình tôi trồng lúa 3 vụ/năm, nhưng hiệu quả kinh tế mang lại không cao. Từ khi chuyển sang trồng màu đến nay thu nhập gia đình được cải thiện. Trung bình 1 năm có thể trồng được 3 vụ màu. Tùy vào thời điểm, mỗi vụ màu thu nhập 50-60 triệu đồng. Nếu trừ các khoản chi phí cũng còn lời 30-40 triệu đồng mỗi vụ”.

Với diện tích 2 công đất, ông Dương Văn Trung, thành viên THT, phát triển mô hình trồng dưa leo dưới ruộng. Đầu năm 2025, ông Dương thu hoạch được hơn 3 tấn trái từ 2 công dưa leo, được các thương lái đến thu mua với giá 8.000-12.000 đồng/kg. Có được kết quả như hôm nay, ông Dương cũng trải qua những thăng trầm, nhất là khi mới đưa cây màu xuống ruộng. Theo ông Dương, lúc đầu trồng màu dưới ruộng lúa gặp nhiều khó khăn do thiếu kinh nghiệm, kỹ thuật canh tác. Dưa leo thường bị vàng lá, chùn đọt, thối rễ và chết nhát…

Nhờ chịu khó tìm hiểu học hỏi quy trình sản xuất cho từng loại rau màu, kết hợp với những kiến thức được học tập, tích lũy của bản thân và ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, mô hình trồng màu của ông Dương luôn đạt năng suất, hiệu quả cao. Các cây màu được ông Dương lựa chọn trồng chủ yếu là dưa leo, bí đao, khổ qua… Theo ông Dương, để trồng màu đạt hiệu quả, mỗi vụ phải trồng xen kẽ các giống màu khác nhau nhằm cải tạo mặt đất, giúp cây phát triển xanh tốt, hạn chế được sâu bệnh tấn công.

 Ông Nguyễn Văn Sáu thu mua nông sản của thành viên trong THT để bán cho siêu thị và chợ đầu mối, giúp các thành viên an tâm sản xuất.

Ông Nguyễn Văn Sáu, Tổ trưởng THT trồng màu khu vực 2, cho biết:  “Năm 2014, THT trồng màu ở khu vực 2 được thành lập với 24 thành viên tham gia. Từ khi thành lập được THT đến nay, hàng nông sản, sau khi thu hoạch đều có đầu ra ổn định, đời sống người dân từng bước được nâng lên. Những năm qua, các thành viên trong THT còn được Hội Nông dân phường Hưng Thạnh phối hợp các nhà khoa học tổ chức các lớp tập huấn về kỹ thuật trồng và chăm sóc cây màu dưới ruộng. Thành viên trong THT còn được các cấp Hội Nông dân tạo điều kiện vay vốn từ Quỹ Hỗ trợ nông dân để phát triển sản xuất. Các thành viên THT đều sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, làm ăn hiệu quả”.

Với vai trò Tổ trưởng THT, những năm qua ông Sáu còn phụ trách thu mua nông sản của các thành viên trong THT, hạn chế tình trạng thương lái ép giá. Bình quân 1 ngày, ông Sáu thu mua từ 150-500kg rau, màu các loại để phân phối vào siêu thị và các chợ đầu mối trên địa bàn thành phố.

Bài, ảnh: K.V

Chia sẻ bài viết