05/11/2022 - 08:22

Phụ nữ chung tay giữ gìn an ninh trật tự 

Bài, ảnh: KIẾN QUỐC

Các cấp Hội LHPN quận Ninh Kiều chủ động phối hợp Công an quận thực hiện hiệu quả Nghị quyết liên tịch số 01/TW về “Quản lý, giáo dục người thân trong gia đình không tội phạm và tệ nạn xã hội” (NQLT số 01) bằng nhiều mô hình, phần việc thiết thực. Qua đó, nâng cao nhận thức chấp hành pháp luật trong cán bộ, hội viên và các tầng lớp phụ nữ, góp phần đảm bảo tình hình an ninh trật tự tại địa phương. 

Buổi tuyên truyền Luật Phòng, chống ma túy trong học đường do Hội LHPN phường An Nghiệp phối hợp tổ chức.

Hội LHPN phường An Nghiệp vừa phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Cần Thơ, tổ chức buổi tuyên truyền Luật Phòng, chống ma túy trong học đường tại Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng. Chị Trần Thụy Kim Ngân, Chủ tịch Hội LHPN phường An Nghiệp, chia sẻ: “Mục đích của chương trình nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức trách nhiệm cho cán bộ, giáo viên và học sinh; kiên quyết không để ma túy len lỏi vào học đường”.

Theo chị Kim Ngân, sau khi triển khai thực hiện nội dung “Tự quản an ninh trật tự” từ mô hình Dân vận khéo “Phụ nữ thực hiện 3 tự quản: an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường” do Hội LHPN quận Ninh Kiều phát động, hằng tháng, Hội LHPN phường An Nghiệp cùng các chi hội phối hợp cảnh sát khu vực tổ chức tuyên truyền đến hội viên, người dân trên địa bàn bằng nhiều hình thức phong phú: tuyên truyền miệng, thông qua mạng xã hội, phát tờ rơi… Từ đầu năm 2022 đến nay, Hội LHPN phường đã tổ chức 7 cuộc họp trực tiếp với hơn 450 lượt hội viên và người dân tham dự; tuyên truyền 15 tin qua các chi, tổ hội và tổ nhân dân tự quản; phát hơn 800 tờ rơi… Bên cạnh đó, Hội tăng cường phối hợp với các trường tiểu học và THCS đóng trên địa bàn nhằm siết chặt việc quản lý, giáo dục học sinh nâng cao ý thức học tập, rèn luyện, không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội.

Các cấp Hội LHPN quận Ninh Kiều phối hợp tốt với ngành công an triển khai thực hiện hiệu quả NQLT số 01. Chị Nguyễn Thị Hồng Nga, Chủ tịch Hội LHPN quận Ninh Kiều, cho biết: “Hằng năm, Hội LHPN quận đều xây dựng các kế hoạch về phòng, chống tội phạm; mại dâm, ma túy, HIV/AIDS và triển khai đến tất cả cơ sở Hội. Ðồng thời, chỉ đạo cơ sở Hội tuyên truyền vận động hội viên, phụ nữ thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; xây dựng gia đình đạt “Gia đình văn hóa”, gia đình đạt “5 không, 3 sạch”. Toàn quận có 11 phường và 71 khu vực đều thành lập mô hình phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và thực hiện NQLT số 01”. Từ năm 2017 đến nay, các cấp Hội LHPN quận và lực lượng công an đã tổ chức hàng trăm cuộc tuyên truyền, giáo dục; động viên cán bộ, hội viên và người dân tích cực tham gia tố giác tội phạm, đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, như: tổ chức hội thảo “Vai trò của ông bố, bà mẹ trong giáo dục trẻ vị thành niên”, hội thi “Chung tay bảo vệ an toàn cho phụ nữ và trẻ em gái”,… Ðồng thời, Hội LHPN quận chỉ đạo cơ sở Hội duy trì và nhân rộng 43 địa chỉ tin cậy; củng cố, nâng chất các mô hình, câu lạc bộ (CLB) về phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, như: CLB “Không có người thân vi phạm pháp luật”; CLB “Phòng, chống HIV”; mô hình “Phụ nữ lên tiếng uống có trách nhiệm vì an toàn giao thông”; mô hình “Tuyên truyền, vận động phụ nữ thực hiện 4 an (an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm, an sinh xã hội)"; mô hình “Tuyên truyền, vận động phụ nữ thực hiện 5 không” tại 11 cơ sở Hội;… Thông qua các loại hình CLB, Hội tuyên truyền 41.028 lượt bà mẹ có con dưới 16 tuổi được phổ biến kiến thức và kỹ năng nuôi dạy con tốt, phòng tránh các tệ nạn xã hội, ngăn ngừa phạm tội. 

Theo chị Nguyễn Thị Hồng Nga, Chủ tịch Hội LHPN quận Ninh Kiều, từ việc thực hiện NQLT số 01 cho thấy hiệu quả đáng kể trong công tác phối hợp giữa Công an và Hội LHPN. Hội Phụ nữ các cấp quận Ninh Kiều đã xây dựng, phát huy hiệu quả nhiều mô hình, điển hình tiên tiến trong phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; hỗ trợ phát triển kinh tế và quản lý người hoàn lương tái hòa nhập cộng đồng;… góp phần xây dựng địa phương ngày càng văn minh, an toàn.

Chia sẻ bài viết