06/03/2018 - 20:51

Phòng ngừa tội phạm từ gia đình 

Tại Hội nghị Tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch (NQLT) số 01 giữa Công an và Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) TP Cần Thơ về “Quản lý, giáo dục người thân trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội” giai đoạn 2012-2017 vừa tổ chức, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ Lê Văn Tâm nhận định: “Thời gian qua, lực lượng công an và hội phụ nữ các cấp đã có sự phối hợp chặt chẽ, triển khai nhiều hoạt động thiết thực thông qua những mô hình sinh hoạt ý nghĩa tại cộng đồng dân cư, góp phần tích cực trong công tác giữ gìn an ninh trật tự địa phương”.

Lực lượng Công an thành phố thường xuyên phối hợp đến nhà thăm hỏi, động viên các trường hợp thanh thiếu niên vi phạm pháp luật được cảm hóa.

5 năm qua, Công an và Hội LHPN thành phố đã phối hợp tuyên truyền hàng trăm ngàn cuộc liên quan đến công tác phòng chống tội phạm, ma túy, mại dâm, mua bán người, phòng chống bạo lực gia đình... Đồng thời,  thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn về kỹ năng tiếp cận, giáo dục, cảm hóa các loại đối tượng, cách nhận diện tội phạm, nâng cao nhận thức về vai trò quan trọng của phụ nữ trong tổ chức cuộc sống gia đình, quản lý người thân để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm, đặc biệt tội phạm liên quan đến phụ nữ và trẻ em. Theo Đại tá Nguyễn Văn Thuận, Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ, việc phối hợp thực hiện NQLT góp phần quản lý, giáo dục thanh thiếu niên từ gia đình, phòng ngừa  hiệu quả tội phạm và các loại tệ nạn xã hội.

Để NQLT đi vào cuộc sống, Hội LHPN các cấp thành phố phối hợp xây dựng các mô hình, Câu lạc bộ:  “Gia đình không có người thân vi phạm và mắc các tệ nạn xã hội”, “Gia đình 5 không, 3 sạch”; “Phụ nữ với pháp luật”, “Phụ nữ giữ gìn trật tự an toàn xã hội”... được hội viên nhiệt tình ủng hộ. Qua đó, các bà mẹ có con cai nghiện trao đổi kinh nghiệm, ngăn chặn tác động xấu từ môi trường xung quanh. Những phụ nữ hoàn lương tình nguyện làm tuyên truyền viên về phòng chống HIV/AIDS. Phụ nữ chậm tiến, tái hòa nhập cộng đồng tham gia sinh hoạt, giáo dục, nâng cao nhận thức hiểu biết về pháp luật, không tái phạm... Tính đến nay, các cấp hội phụ nữ thành phố phối hợp thành lập và duy trì 523 địa chỉ tin cậy trên địa bàn; 166 tổ phòng chống bạo lực gia đình tại cộng đồng; tổ chức nhiều cuộc tọa đàm nội dung “Gia đình không có trẻ em vi phạm pháp luật và trẻ em bỏ học”; hỗ trợ các dịch vụ tư vấn, ổn định tâm lý, dạy nghề cho các trường hợp phụ nữ, trẻ em bị buôn bán ra nước ngoài được giải cứu trở về ổn định cuộc sống. 5 năm qua, hội viên phụ nữ cung cấp hàng ngàn nguồn tin giá trị giúp công an điều tra, xử lý tội phạm được nhanh chóng, đúng pháp luật. Phụ nữ và công an hòa giải thành hàng ngàn vụ, can thiệp kịp thời các trường hợp mâu thuẫn xảy ra trong gia đình hội viên, quần chúng, không để phát sinh điểm nóng.

Bên cạnh đó, Công an - Hội LHPN phụ nữ cơ sở kết hợp triển khai các biện pháp phòng ngừa xã hội, nghiệp vụ, chủ động nắm tình hình, lập danh sách các đối tượng, trong đó có thanh thiếu niên có nguy cơ phạm pháp, tụ tập đêm khuya gây rối an ninh trật tự, để có biện pháp giáo dục, đến gặp trực tiếp gia đình để cảm hóa, giải thích cho các em hiểu, không vi phạm. Mô hình “Giáo dục, cảm hóa và giới thiệu việc làm cho thanh thiếu niên chậm tiến tại địa bàn khu dân cư”  ở phường Cái Khế (quận Ninh Kiều) và phường Bùi Hữu Nghĩa (quận Bình Thủy) đã giáo dục thành công một số trường hợp trộm cắp vặt, sửa đổi bản thân, tiến bộ. Chị Nguyễn Thị Mỹ Loan, Ủy viên Ban Chấp hành Hội LHPN phường Tân An, quận Ninh Kiều, cho biết: “Chúng tôi thường xuyên vận động chị em nhắc nhở chồng con lo làm ăn, học hành, không sa đà nhậu nhẹt, bài bạc, chấp hành Luật Giao thông… Người lớn làm gương để nuôi dạy con ngoan, cần dành thời gian quan tâm, giáo dục con, không để bị bạn bè lôi kéo, dụ dỗ vào con đường sai trái, cùng nhau xây dựng gia đình hạnh phúc”. Hiện tại, ở phường Tân An, nhiều trường hợp được giáo dục đã hoàn lương, trở thành lao động sản xuất giỏi, đóng góp tích cực vào công tác giữ gìn an ninh trật tự.

Theo Công an TP Cần Thơ, trong thực hiện NQLT số 01 giai đoạn 2017-2020, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân tố giác tội phạm ở các khu vực trọng điểm, phức tạp, nhất là các tụ điểm nhạy cảm dễ phát sinh tội phạm và tệ nạn, đối tượng có hành vi vi phạm là thanh thiếu niên... kịp thời phối hợp giải quyết những vấn đề liên quan, nâng cao hiệu quả phòng ngừa tội phạm từ gia đình và địa bàn dân cư.

Bài, ảnh: KIỀU CHINH

Chia sẻ bài viết