15/10/2017 - 15:55

Phong Điền: Tăng cường tuyên truyền, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông 

Thời gian qua, Ban An toàn giao thông (ATGT) huyện Phong Điền chủ động đề ra kế hoạch cụ thể nhằm đảm bảo trật tự ATGT, kiềm chế TNGT. 9 tháng qua của năm 2017, Công an huyện ra quân 1.539 cuộc tuần tra, kiểm soát tại các tuyến tỉnh lộ và lộ nông thôn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Mặt khác, huyện đẩy mạnh tuyên truyền nhằm góp phần nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông Đường bộ, đường thủy nội địa của người dân, hạn chế tối đa nguy cơ xảy ra tai nạn.

Cụ thể, mới đây, Ban ATGT huyện Phong Điền vừa tổ chức Hội thi tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ, đường thủy nội địa, thu hút 9 trường học trên địa bàn huyện tham gia. Với hình thức sân khấu hóa, biểu diễn kịch, thơ, ca, hò, vè…, các nội dung về Luật Giao thông đường bộ, đường thủy nội địa được truyền đạt đến người xem một cách hiệu quả.

Cô Nguyễn Lệ Hằng, Tổng phụ trách Đội Trường THCS Giai Xuân, cho biết: “Trường tôi dàn dựng tác phẩm “Cuộc phiêu lưu đầu đời” kể về trường hợp người điều khiển xe máy cố tình vi phạm Luật Giao thông đường bộ, gây ra tai nạn, đến khi hối hận thì đã muộn màng. Theo tôi, đây là chương trình hay. Các đơn vị chuẩn bị chu đáo nội dung, hiệu quả tuyên truyền rất cao”.

Công an huyện Phong Điền phát tờ rơi tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ, đường thủy nội địa cho các em học sinh trên địa bàn.

Không riêng hội thi này, từ đầu năm đến nay, Ban ATGT huyện tổ chức 5 cuộc tuyên truyền, thu hút 1.980 lượt người dự. Đài truyền thanh huyện tuyên truyền về Luật Giao thông đường bộ, đường thủy nội địa mỗi tuần 3 lượt, mỗi lượt 15 phút. Lực lượng Cảnh sát giao thông, trật tự cơ động phối hợp Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện cho 390 trường hợp ký cam kết không họp chợ, kinh doanh dịch vụ ăn uống, bày bán hàng hóa, sửa chữa xe, rửa xe, đặt, treo biển hiệu, biển quảng cáo, làm mái che hoặc thực hiện các hoạt động, dịch vụ trái phép trên lòng đường, hè phố, gây cản trở giao thông...

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, hiện nay, tình trạng vi phạm giao thông còn nhiều, như: không đội mũ bảo hiểm; phóng nhanh, vượt ẩu; nhiều trường hợp học sinh chạy hàng ba, hàng tư; người chưa đủ tuổi vẫn điều khiển xe phân khối lớn… Qua công tác tuần tra, kiểm soát, 9 tháng qua, công an huyện phát hiện 2.246 trường hợp vi phạm giao thông.

Theo ông Nguyễn Văn Sử, Chủ tịch UBND huyện Phong Điền, thời gian tới, bên cạnh tuyên truyền, vận động người dân chấp hành Luật Giao thông đường bộ, đường thủy nội địa, Ban ATGT huyện tiếp tục tăng cường phối hợp tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự ATGT; điều chỉnh, bổ sung, lắp đặt biển báo hiệu trên địa bàn, kịp thời biểu dương khen thưởng những tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc; đồng thời, kiên quyết xử lý nghiêm những cá nhân, tổ chức lợi dụng thực thi pháp luật nhũng nhiễu, tiêu cực trong công tác đảm bảo trật tự ATGT.

Bài, ảnh: HỒNG VÂN

Chia sẻ bài viết