20/02/2024 - 15:16

Phối hợp xây dựng cơ quan, đơn vị đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự 

Thời gian qua, công tác xây dựng cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” (ANTT) được Công an TP Cần Thơ phối hợp triển khai đạt hiệu quả thiết thực. Năm 2023, thành phố có 1.079/1.113 cơ sở đăng ký được công nhận đạt tiêu chuẩn này (có 265 đơn vị cấp thành phố). Sự đồng tình, ủng hộ của người dân đã góp phần tích cực cùng lực lượng công an đấu tranh, phòng ngừa tội phạm, góp phần lan tỏa mạnh mẽ phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ).

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công an TP Cần Thơ trao chứng nhận đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT” năm 2023 cho các đơn vị trên địa bàn.

Ðể phát huy vai trò người dân trong giữ gìn ANTT, các đơn vị nghiệp vụ, công an quận, huyện tăng cường phổ biến đường lối, chủ trương của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phong trào TDBVANTQ, thủ đoạn tội phạm... Năm 2023, lực lượng đã phối hợp tuyên truyền trực tiếp 2.248 cuộc với 75.292 lượt cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên, người lao động và nhân dân dự; phối hợp tuyên truyền trên sóng truyền thanh 2.875 lượt với thời lượng trên 38.126 phút, cấp phát 32.435 tờ bướm, tờ rơi, tờ tin... Ngoài ra, lực lượng phối hợp cùng các ban, ngành, đoàn thể và cơ quan, doanh nghiệp xây dựng nhiều mô hình tuyên truyền về phong trào TDBVANTQ trên mạng internet, thiết bị điện thoại thông minh, các nền tảng ứng dụng mạng xã hội.

Lực lượng công an cùng các cơ quan, đơn vị củng cố, nâng chất, duy trì, nhân rộng 31 mô hình trên lĩnh vực bảo đảm ANTT; phòng, chống tội phạm theo hướng tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải. Nổi bật là mô hình “Ðiểm tư vấn, hỗ trợ điều trị nghiện ma túy tại cộng đồng” và “Hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về” của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố; mô hình “Ký túc xá an toàn về ANTT” và phong trào “Không leo rào - không uống rượu bia - không nấu ăn” của Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ; mô hình “Nhà trọ công nhân tự quản” của Công đoàn các Khu chế xuất và công nghiệp thành phố; mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” của Trường Ðại học kỹ thuật công nghệ; mô hình “Tuyên truyền vận động phụ nữ thực hiện 4 tốt ở Ninh Kiều (nuôi dạy con tốt, tương thân tương ái tốt, công tác bảo vệ môi trường - ANTT trên địa bàn tốt và tham gia tốt phong trào Hội)” của Hội LHPN TP Cần Thơ; mô hình “Doanh nghiệp xanh - sạch - đẹp, chấp hành đúng pháp luật về môi trường” của Công ty Cổ phần in tổng hợp Cần Thơ; mô hình 6 không “Không tội phạm, không ma túy, không mại dâm, không bạo lực gia đình, không khiếu kiện sai pháp luật và không vi phạm Luật giao thông” của Hội Cựu chiến binh thành phố…

Bên cạnh đó, Công an thành phố tuyên truyền trực tiếp đến 43 cơ sở, doanh nghiệp để hướng dẫn việc chấp hành quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm; xây dựng và nâng chất hiệu quả mô hình “Người dân Cồn Sơn nói không với rác thải nhựa” tại Khu du lịch Cồn Sơn, quận Bình Thủy… Công tác đảm bảo an ninh mạng, an ninh truyền thông được đẩy mạnh. Lực lượng công an chủ động phối hợp các sở, ban, ngành trong định hướng tuyên truyền, chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Công an thành phố thành lập, vận hành hơn 195 kênh tuyên truyền, biên tập, viết, dẫn nguồn 38.885 lượt tin, bài viết, video clip, phóng sự, hình ảnh… để bình luận, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Ngoài ra, tổ chức 5 lớp tập huấn về công tác bảo vệ bí mật nhà nước cho 1.023 cán bộ của một số cơ quan trên địa bàn và công an các đơn vị, địa phương. Công an thành phố tiếp tục thực hiện 117 quy chế phối hợp đã ký với các sở, ban, ngành, địa phương giáp ranh trong công tác đảm bảo ANTT; phối hợp tham gia các hoạt động phong trào, chung sức xây dựng nông thôn mới, xây cất nhà nghĩa tình đồng đội, tình thương, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, được dư luận và nhân dân địa phương đánh giá cao…

Tại Trường Ðại học Nam Cần Thơ, những năm qua, nhà trường thường xuyên phối hợp cơ quan chức năng tuyên truyền phong trào TDBVANTQ, phòng, chống tội phạm nhằm nâng cao nhận thức về vai trò, trách nhiệm của sinh viên và cán bộ, công nhân viên trường, thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Các khu vực của trường được trang bị đầy đủ các trang thiết bị camera an ninh và các thiết bị phòng cháy chữa cháy. Vào đầu năm học, nhà trường tổ chức tuần sinh hoạt công dân với nhiều nội dung, tổ chức cho sinh viên ký cam kết không vi phạm nội quy trường lớp, không vi phạm pháp luật. Các mô hình tự phòng, tự quản, tự bảo vệ được nhà trường quan tâm xây dựng, thường xuyên bồi dưỡng nghiệp vụ cho lực lượng bảo vệ…

Theo Ban Chỉ đạo 138 TP Cần Thơ, công tác xây dựng cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt chuẩn “An toàn về ANTT” trên địa bàn ngày càng đi vào chiều sâu, lan tỏa rộng. Khi có vụ việc phức tạp xảy ra, thủ trưởng các đơn vị tích cực phối hợp, chủ động trao đổi thông tin với lực lượng công an, đi đến thống nhất trong chỉ đạo và triển khai lực lượng, xử lý kịp thời, không để hình thành các điểm nóng, kéo dài… Các đơn vị làm tốt việc tuyên truyền, phát động phong trào TDBVANTQ, góp phần đáng kể trong lĩnh vực đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội địa phương.

Bài, ảnh: KIỀU CHINH

Chia sẻ bài viết