28/11/2019 - 09:36

Phối hợp xây dựng các tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp 

Nhằm tạo cảnh quan môi trường, đường làng, ngõ xóm thông thoáng, từ tháng 6-2019 đến nay, UBND xã Trường Xuân, huyện Thới Lai đã triển khai thực hiện thí điểm mô hình tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp trên địa bàn ấp Phú Thọ (tuyến sông xáng Ô Môn lộ 2m).

Tuyến đường 4m thuộc ấp Thới Thanh vừa được nhân dân đóng góp chi phí lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng công cộng và cột cờ, hàng rào.

Toàn tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp ấp Phú Thọ có chiều dài 600m, với 67 hộ dân sinh sống. Qua 5 tháng triển khai thực hiện, các ban, ngành, đoàn thể xã Trường Xuân đã vận động nhân dân làm mới 27 cột cờ, 27 cờ Tổ quốc, 27 bộ bóng đèn chiếu sáng và dây điện toàn tuyến dài 1.140m với tổng chi phí gần 15 triệu đồng và hơn 10 ngày công lao động. Trong đó, mỗi hộ dân đóng góp 300.000 đồng.

Ông Nguyễn Văn Út, ở ấp Phú Thọ, cho biết: “Do tuyến giao thông này lâu nay không có đèn chiếu sáng công cộng ban đêm, tình trạng trộm cắp vặt, nhất là trộm chó; va chạm giao thông... xảy ra, gây mất an ninh trật tự và an toàn giao thông (ATGT). Vì vậy, người dân rất sẵn lòng đóng góp khi chính quyền địa phương vận động nâng cấp, mở rộng làm lộ giao thông, lắp cột đèn chiếu sáng công cộng và hàng rào, cột cờ. Những việc làm này không chỉ tạo mỹ quan đô thị, mà còn đảm bảo an ninh trật tự và ATGT tuyến lộ nông thôn”.

Tuyến lộ giao thông nông thôn thuộc ấp Thới Thanh, xã Trường Xuân được nâng cấp, mở rộng 4m, nhưng chưa có hệ thống đèn chiếu sáng công cộng. Tháng 8-2019, Công an xã Trường Xuân và MTTQVN xã triển khai kế hoạch phối hợp thực hiện mô hình tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp trên địa bàn ấp Thới Thanh. Ông Phạm Văn Thủ, Trưởng Khối vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã Trường Xuân, cho biết: “Qua tuyên truyền, vận động về mục đích ý nghĩa, đa số người dân trong ấp đồng tình ủng hộ. Đến nay nhân dân đã đóng góp tiền lắp đặt 82 cột cờ, 82 lá cờ Tổ quốc, 82 bộ bóng đèn chiếu sáng công cộng và dây điện toàn tuyến dài 1.640m, với chi phí khoảng 28 triệu đồng và hơn 30 ngày công lao động. Đồng thời, bà con tự sửa chữa hàng rào của gia đình và trồng hoa các loại, góp phần làm tuyến đường sạch đẹp hơn. Sắp tới, xã tiếp tục nhân rộng mô hình này tại ấp Thới Ninh. Riêng tuyến hương lộ Thới Lai - Trường Xuân đã được các ban, ngành, đoàn thể đăng ký thực hiện tuyến đường đẹp, xã chỉ đạo các đơn vị phải duy trì chăm sóc, tưới nước và trồng thêm hoa; đồng thời duy trì hoạt động sơ kết, rút kinh nghiệm mô hình, góp phần đảm bảo an ninh trật tự và ATGT tại địa phương”.

Bài, ảnh: XUÂN ĐÀO

Chia sẻ bài viết