18/04/2019 - 08:35

Phối hợp tuyên truyền an toàn giao thông trong hội viên, phụ nữ 

Công an quận Thốt Nốt và Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) quận vừa triển khai kế hoạch phối hợp thực hiện “Quản lý, giáo dục người thân trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội”; đẩy mạnh tuyên truyền các hoạt động đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) năm 2019 trên địa bàn quận. Theo đó, hai đơn vị tập trung tuyên truyền các quy định của Luật Giao thông đường bộ, Luật Giao thông đường thủy nội địa, các văn bản của Trung ương và địa phương có liên quan đến lĩnh vực TTATGT và trật tự đô thị… Trong đó, tập trung tuyên truyền những tác hại của việc không tuân thủ pháp luật, tham gia giao thông sau khi uống rượu, bia, mua bán, lấn chiếm lòng lề đường; những điều cần thiết khi tham gia giao thông an toàn... 

 Công an quận Thốt Nốt và Hội LHPN quận phối hợp tuyên truyền các quy định của pháp luật, về TTATGT đến tận hội viên, phụ nữ cơ sở.

Năm 2018, các cấp Hội LHPN quận Thốt Nốt tuyên truyền sâu rộng về văn hóa giao thông- yếu tố quan trọng góp phần giảm tình trạng ùn tắc giao thông. Duy trì và phát huy hiệu quả của các câu lạc bộ không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội; quán cà phê pháp luật tại địa phương. Nội dung tuyên truyền: đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi tham gia giao thông; đã uống rượu, bia thì không lái xe; tuân thủ quy định về tốc độ; điều khiển mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện phải chạy đúng theo phần đường, làn đường quy định; không để con em chưa đủ tuổi điều khiển xe phân khối lớn...

Bà Nguyễn Kim Phượng, Chủ tịch Hội LHPN quận Thốt Nốt, cho biết: “Căn cứ vào kế hoạch phối hợp, Ban Thường vụ Hội LHPN quận chỉ đạo 100% cơ sở Hội thường xuyên tổ chức tuyên truyền và đưa nội dung phổ biến pháp luật về giao thông và xây dựng ý thức tự giác chấp hành pháp luật về TTATGT vào các kỳ sinh hoạt lệ hằng tháng, quý, năm. Những hội viên vi phạm các quy định pháp luật về giao thông đường bộ, đường thủy nội địa, sẽ đưa vào đánh giá xét thi đua cuối năm 2019. Hội Phụ nữ các phường có giải pháp để quản lý, giáo dục đối với con em trong gia đình không vi phạm TTATGT, 100% Hội Phụ nữ các phường có xây dựng mô hình, phần việc tham gia đảm bảo TTATGT...”. 

Bài, ảnh: XUÂN ÐÀO

Chia sẻ bài viết