KIỀU CHINH
Theo Ban Chỉ đạo (BCÐ) 138 TP Cần Thơ, từ đầu năm 2023 đến nay, công tác phòng, chống mua bán người (MBN) trên địa bàn đạt được những kết quả đáng khích lệ, tội phạm MBN được kiềm chế. Công tác phòng ngừa xã hội, phòng ngừa nghiệp vụ được đẩy mạnh; các ban, ngành, đoàn thể phối hợp chặt chẽ, huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong phòng, chống MBN, góp phần đảm bảo tình hình an ninh trật tự (ANTT) thành phố.

Công an TP Cần Thơ phát tờ rơi tuyên truyền thủ đoạn tội phạm, trong đó có tội phạm MBN để người dân cảnh giác, phòng ngừa. Ảnh: Công an TP Cần Thơ
Với phương châm phòng ngừa từ sớm, từ xa, từ cơ sở, phát huy vai trò của các cấp ủy Ðảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, BCÐ 138 thành phố chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức đến người dân về đường lối, chủ trương của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong công tác phòng, chống MBN; phương thức, thủ đoạn hoạt động, cung cấp kiến thức nhận biết dấu hiệu tội phạm để người dân kịp thời phòng tránh. Ðồng thời, phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tham gia tố giác tội phạm; tuyên truyền để người dân biết số điện thoại của Tổng đài quốc gia 111, đường dây nóng 18001567 tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn kịp thời các vấn đề liên quan đến công tác phòng, chống MBN. Trong tuyên truyền, các đơn vị lồng ghép nội dung phòng, chống MBN vào các chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, bảo trợ xã hội, bình đẳng giới, bảo vệ trẻ em… nâng cao đời sống của người dân, từng bước làm trong sạch địa bàn, hạn chế nguyên nhân, điều kiện nảy sinh tội phạm. Qua vận động, các ngành chức năng đã tiếp nhận được nhiều thông tin có giá trị do người dân cung cấp, phục vụ có hiệu quả công tác đấu tranh triệt phá các vụ MBN.
BCÐ 138 TP Cần Thơ nhận định, từ đầu năm 2023 đến nay, tội phạm MBN hoạt động tinh vi, thường tập trung vào thủ đoạn lợi dụng các trang mạng xã hội để đăng tải thông tin tuyển nhân viên nữ phục vụ quán cà phê với mức lương cao. Nhưng sau khi gặp mặt, các đối tượng đưa nạn nhân về phòng trọ, buộc lựa chọn làm việc tại cơ sở karaoke hay massage, không chấp thuận thì đe dọa, yêu cầu trả tiền chuộc mới cho về nhà… Trong quá trình sinh sống tại các cơ sở, nạn nhân bị giữ điện thoại và giám sát chặt chẽ. Ða số các vụ án MBN thường xảy ra ngoài địa bàn thành phố nên rất nhiều khó khăn trong công tác phát hiện ban đầu, cũng như quá trình tiếp nhận điều tra, xác minh, củng cố chứng cứ phạm tội của các đối tượng…
Trước tình hình trên, lực lượng công an phối hợp tổ chức điều tra cơ bản, nắm chắc tình hình tội phạm MBN và các đối tượng liên quan, xác định tuyến, địa bàn trọng điểm, đối tượng nổi... để có biện pháp quản lý, phòng ngừa. Ðồng thời rà soát, kiểm tra hành chính các cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT như: các cơ sở kinh doanh, cho thuê lưu trú (nhà trọ, nhà nghỉ, khách sạn), nhà hàng, quán bar, karaoke, vũ trường, khu công nghiệp, khu du lịch, địa bàn giáp ranh… 6 tháng đầu năm 2023, đã phát hiện, xử phạt vi phạm hành chính gần 1 tỉ đồng đối với 185 cơ sở kinh doanh ngành nghề có điều kiện về ANTT. Cơ quan điều tra đang tiếp tục xác minh làm rõ 2 vụ, 5 đối tượng, 8 nạn nhân liên quan MBN…
Theo Hội LHPN TP Cần Thơ, 6 tháng đầu năm 2023, Hội tiếp tục ký kết Bản ghi nhớ Dự án “Việt - Hàn chung tay chăm sóc” giai đoạn III, Chương trình Hỗ trợ ổn định đời sống và xây dựng bản sắc trẻ em Việt - Hàn do Quỹ người Hàn Quốc tại nước ngoài (OKF) tài trợ; hợp tác với KOCUN tổ chức chương trình giáo dục định hướng cho phụ nữ di cư kết hôn nhằm góp phần xây dựng gia đình đa văn hóa bền vững. Ðồng thời, phối hợp với tổ chức Di cư quốc tế (IOM) tổ chức 2 cuộc “Ðối thoại cộng đồng về di cư an toàn, phòng chống MBN”, có trên 500 đại biểu là hội viên, phụ nữ và sinh viên các trường cao đẳng tham gia. Qua đó, cung cấp cho chị em phụ nữ, sinh viên và người dân những thông tin đầy đủ và chính xác quy định pháp luật về di cư lao động nước ngoài, nâng cao nhận thức và kỹ năng di cư an toàn, phòng chống MBN. Hội LHPN các quận, huyện triển khai nhiều hoạt động thiết thực để phòng ngừa tội phạm. Bà Nguyễn Thị Thúy, Chủ tịch Hội LHPN huyện Cờ Ðỏ, cho biết: “Chúng tôi phối hợp các ban, ngành, đoàn thể tổ chức tập huấn, tuyên truyền pháp luật ở nhiều lĩnh vực, phổ biến thủ đoạn các loại tội phạm, trong đó có tội phạm MBN để cán bộ, hội viên và người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, nếu phát hiện nghi vấn, kịp thời báo tin cho cơ quan chức năng giải quyết. Bên cạnh đó, Hội tận dụng các nguồn vốn vay ưu đãi, hỗ trợ chị em có điều kiện làm ăn, phát triển kinh tế, xây dựng gia đình no ấm, không bị kẻ xấu lợi dụng hoàn cảnh khó khăn để lừa gạt”.
Ðể nâng cao hiệu quả phòng ngừa, BCÐ 138 TP Cần Thơ đã có công văn về việc tăng cường đấu tranh phòng, chống MBN. Theo đó, yêu cầu các thành viên BCÐ 138 thành phố và trưởng BCÐ 138 quận, huyện tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tội phạm nói chung và phòng, chống MBN nói riêng; triển khai đồng bộ các giải pháp, cụ thể hóa thành các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ phù hợp với từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Tin rằng với sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của lãnh đạo thành phố, sự phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành, đoàn thể cùng sự ủng hộ của nhân dân, công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm MBN tiếp tục được thực hiện hiệu quả trong thời gian tới.l