12/12/2023 - 10:07

Phối hợp phòng ngừa tội phạm hiệu quả 

Năm 2023, Công an TP Cần Thơ cùng các ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn triển khai nhiều hoạt động thiết thực trong công tác giữ gìn an ninh trật tự (ANTT). Qua đó, góp phần nâng cao ý thức cảnh giác, tự quản, từ phòng, tự bảo vệ trong cán bộ, hội viên và nhân dân, góp phần lan tỏa mạnh mẽ phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ).

Công an phường An Hòa, quận Ninh Kiều phát tờ rơi tuyên truyền thủ đoạn tội phạm để người dân cảnh giác, phòng ngừa.

Lực lượng công an phối hợp tổ chức tuyên truyền pháp luật hàng ngàn cuộc bằng nhiều hình thức, đồng thời vận động chấp hành pháp luật trong cộng đồng, phát động phong trào toàn dân tham gia phòng ngừa, tố giác tội phạm, xây dựng môi trường sống lành mạnh tại gia đình, nhà trường, khu dân cư gắn với xây dựng xã, phường, thị trấn không có tệ nạn xã hội... Ngoài ra, lực lượng tổ chức phát động phong trào TDBVANTQ thông qua các mô hình Dân vận khéo, như “Trường học thân thiện, không ma túy”, “Quản lý cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ người vi phạm pháp luật”, “Tuyên truyền phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và giải đáp thắc mắc về thủ tục hành chính theo chức năng mạng xã hội và USB”; “Phòng ngừa, đấu tranh, vận động thanh thiếu niên giao nộp hung khí nguy hiểm”…. Chị Lương Thị Kim Chi, ở phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, chia sẻ: “Tôi thấy hoạt động tuyên truyền của lực lượng công an rất bổ ích, kịp thời trang bị cho người dân kiến thức về pháp luật, biện pháp chủ động phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi vi phạm. Khi phát hiện sự việc nghi vấn, bản thân tôi và gia đình mạnh dạn trình báo với ngành chức năng giải quyết, hạn chế hậu quả đáng tiếc xảy ra”.

Thời gian qua, Công an thành phố phối hợp Hội Cựu chiến binh duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động 599 câu lạc bộ “6 không” (không tội phạm; không ma túy, không mại dâm; không vi phạm môi trường; không bạo lực gia đình; không khiếu kiện sai pháp luật; không vi phạm luật giao thông) ở 599 ấp, khu vực, với 13.950 thành viên. Các cấp Hội tham gia xây dựng tổ dân phố an toàn, hòa giải thành nhiều vụ mâu thuẫn trong nhân dân, phối hợp cảm hóa, giáo dục 188 đối tượng tiến bộ. Ngoài ra, các cấp Hội cùng lực lượng công an, quân sự tuần tra hàng trăm cuộc, giải tán nhiều vụ đánh bài nhỏ ăn tiền, đá gà, nhiều nhóm thanh thiếu niên tụ tập đêm khuya, gây rối mất trật tự công cộng... Trong năm 2023, các cấp Hội Nông dân thành phố thành lập mới 27 mô hình tự quản về ANTT; phối hợp cùng các ngành có liên quan vận động các nhà hảo tâm, cán bộ, hội viên, nông dân lắp đặt 1.056 camera phòng, chống tội phạm, với số tiền trên 1 tỉ đồng. Bên cạnh đó, xây dựng và củng cố 66 tổ tuần tra nhân dân với 767 thành viên; 2.386 tổ nhân dân tự quản với 8.138 thành viên; 29 đội, 33 tổ dân phòng với 449 thành viên; 309 tổ hòa giải với 2.192 thành viên và 43 chốt gác về ANTT… góp phần tích cực vào công tác phòng ngừa tội phạm tại cơ sở. LĐLĐ các cấp tiếp tục nhân rộng mô hình ANTT, tổ tự quản khu nhà trọ công nhân tại các khu chế xuất và công nghiệp. Hiện có 12 tổ tự quản với sự tham gia của 22.991 công nhân lao động…

Đồng hành cùng lực lượng công an, Hội LHPN các cấp của thành phố triển khai có hiệu quả Nghị quyết liên tịch về “Quản lý, giáo dục người thân trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội”. Trong năm 2023, các cấp Hội tham gia cảm hóa, giáo dục, giúp 186 đối tượng tiến bộ, duy trì hoạt động 535  “Địa chỉ tin cậy” tại cộng đồng. Những mô hình về “Khu vực an toàn cho phụ nữ và trẻ em”, “Tủ sách pháp luật”, “Quán cà phê pháp luật”, “Tổ phụ nữ giữ gìn ANTT”… rất được chị em ủng hộ; nhiều chị em tham gia tuần tra, canh gác, gìn giữ bình yên xóm làng. Bà Nguyễn Thị Thúy, Chủ tịch Hội LHPN huyện Cờ Ðỏ, cho biết: “Hội Phụ nữ huyện cùng các ban, ngành, đoàn thể triển khai nhiều hoạt động trong công tác tuyên truyền pháp luật trên nhiều lĩnh vực, phổ biến thủ đoạn các loại tội phạm, trong đó có tội phạm mua bán người, lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng… để cán bộ, hội viên và người dân nâng cao tinh thần cảnh giác. Bên cạnh đó, Hội tận dụng các nguồn vốn vay ưu đãi, hỗ trợ chị em làm ăn, phát triển kinh tế, quan tâm giáo dục con em, xây dựng gia đình hạnh phúc”.

Theo đánh giá của Công an TP Cần Thơ, xây dựng phong trào TDBVANTQ là một trong những hoạt động chủ lực của đơn vị trong đấu tranh, phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, ngày càng đi vào chiều sâu và thực chất. Phong trào được các cấp, các ngành quan tâm thực hiện đồng bộ, gắn kết chặt chẽ với các phong trào khác, tạo được sức hút, lan tỏa mạnh mẽ, người dân đồng tình, ủng hộ, cung cấp nhiều nguồn tin có giá trị, giúp lực lượng công an xử lý kịp thời các vụ việc ngay từ cơ sở, góp phần quan trọng trong bảo đảm trật tự, an toàn xã hội địa bàn.

Bài, ảnh: KIỀU CHINH

Chia sẻ bài viết