Công an TP Cần Thơ (CATP) và Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố tăng cường các mặt hoạt động liên quan lĩnh vực giữ gìn an ninh trật tự (ANTT) trong trường học, tạo nhiều chuyển biến tích cực. Các đơn vị nghiệp vụ CATP cùng các cơ sở giáo dục trên địa bàn ký kết quy chế hoạt động, thực hiện công tác tuyên truyền pháp luật, xây dựng các mô hình Dân vận khéo... Qua đó, góp phần xây dựng môi trường giáo dục an toàn, nâng cao lối sống lành mạnh trong học sinh, sinh viên (HSSV), lan tỏa sâu rộng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ).

Lãnh đạo Công an TP Cần Thơ và Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố ký kết thực hiện mô hình “Trường học thân thiện, HS thanh lịch, không ma túy, không tệ nạn xã hội và không bạo lực học đường”.
Giữa năm 2024, Phòng An ninh chính trị nội bộ CATP phối hợp Trường Ðại học (ĐH) Nam Cần Thơ ký kết kế hoạch phối hợp xây dựng Ðơn vị điển hình tiên tiến trong phong trào TDBVANTQ và ra mắt mô hình “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên không gian mạng trong SV Trường ÐH Nam Cần Thơ”. Từ đó đến nay, Trường có nhiều cách làm hay trong tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho SV về lĩnh vực hình sự, hành chính, Luật An ninh mạng, trật tự an toàn giao thông; đồng thời phổ biến các phương thức, thủ đoạn của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, tác hại của ma túy, thuốc lá điện tử… để có biện pháp phòng ngừa; phê phán, đấu tranh với những hành vi vi phạm pháp luật; nhân rộng điển hình người tốt, việc tốt…
Trong thực hiện mô hình, Trường thiết lập và vận hành trang fanpage: “Trung tâm tư vấn và hỗ trợ pháp luật DNC”, tạo điểm nhấn trong công tác tuyên truyền, rất được SV ủng hộ, tương tác. Thông qua fanpage, 2 đơn vị tiếp nhận và giải quyết trên 300 phản ánh, kiến nghị của SV trường. Lê Quốc Khánh, SV Khoa quản trị dịch vụ du lịch lữ hành, bày tỏ: “Em và các bạn thường xuyên theo dõi fanpage của Trường để cập nhật kiến thức; tìm hiểu về pháp luật, các vấn đề dư luận quan tâm, không để bị ảnh hưởng bởi những thông tin giả, tiêu cực. Em sẽ luôn nâng cao ý thức, chấp hành đúng quy định pháp luật, nội quy nhà trường, tham gia các phong trào tình nguyện, làm việc có ích cho xã hội”.
Ở Trường ĐH Cần Thơ, năm 2024, Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường thực hiện tốt quy chế phối hợp, góp phần giữ vững ANTT. Nhà trường tăng cường giáo dục, tuyên truyền phổ biến pháp luật, nhắc nhở SV trong việc tham gia các trang mạng xã hội không vi phạm Luật An ninh mạng và không để các phần tử xấu lôi kéo vào các hoạt động vi phạm pháp luật. Trường tổ chức phát động phong trào TDBVANTQ; thường xuyên củng cố, kiện toàn lực lượng bảo vệ nhà trường, tập huấn về phòng, chống cháy nổ… Ngoài ra, thời gian qua, mô hình Ký túc xá an toàn về ANTT đã triển khai nhiều giải pháp thiết thực, tạo môi trường an toàn, lành mạnh, hỗ trợ SV học tập, rèn luyện tốt... Song song đó, các lực lượng thường xuyên phối hợp tuần tra, canh gác, đảm bảo ANTT trong và ngoài nhà trường, tạo môi trường lành mạnh, an toàn để cán bộ, công chức, giáo viên, HSSV an tâm công tác, giảng dạy và học tập.
Theo Công an TP Cần Thơ, từ năm 2024 đến nay, công an các đơn vị, địa phương và các sở, ngành liên quan phối hợp các cơ sở giáo dục trên địa bàn triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa, như tổ chức các phiên tòa giả định; cho HS học tập các chuyên đề về kỹ năng tự vệ, thoát hiểm; nâng chất hoạt động câu lạc bộ Tuổi hồng nhằm hỗ trợ các trường trong công tác tư vấn tâm lý, công tác xã hội trường học… Bên cạnh đó, các trường phối hợp xây dựng, củng cố nhiều mô hình, như “Cổng trường an toàn giao thông”, “Trường học tự quản - Phòng, chống ma túy”; “Trật tự nơi cổng trường”, “Cơ sở giáo dục tích cực phòng, chống ma túy, bạo lực học đường, đảm bảo trật tự an toàn giao thông và phòng cháy chữa cháy”; “SV tự quản”, “Camera an ninh”… mang lại nhiều tác dụng thiết thực. Đặc biệt, mô hình “Trường học thân thiện, HS thanh lịch, không ma túy, không tệ nạn xã hội và không bạo lực học đường” hiện triển khai tại 100% trường THCS, THPT trên địa bàn, nhận được nhiều sự quan tâm từ phía nhà trường, phụ huynh, HS.
Có thể nói, với những cách làm kịp thời, phù hợp thực tế của CATP trong công tác phối hợp, đã góp phần thúc đẩy hiệu quả việc xây dựng các cơ sở giáo dục, cơ quan quản lý giáo dục trên địa bàn đạt tiêu chuẩn an toàn về ANTT.
Bài, ảnh: KIỀU CHINH