29/11/2022 - 08:25

Phối hợp đấu tranh, phòng ngừa tội phạm 

Bài, ảnh: KIỀU CHINH

Theo đánh giá của UBND TP Cần Thơ, công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2022 (từ tháng 12-2021 đến cuối tháng 10-2022) trên địa bàn đạt nhiều kết quả nổi bật. Lực lượng công an thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, đoàn thể và chính quyền địa phương đấu tranh, kiềm chế hiệu quả các loại tội phạm; đồng thời, đẩy mạnh Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ), góp phần tạo chuyển biến tích cực tình hình an ninh trật tự (ANTT) cơ sở.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công an TP Cần Thơ, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong đấu tranh, phòng chống tội phạm.

Công an thành phố mở 6 đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn các sự kiện chính trị quan trọng diễn ra trên địa bàn. Lực lượng làm rõ 478/537 vụ về trật tự xã hội; bắt, xử lý 695 đối tượng (ÐT), tỷ lệ điều tra đạt 89%; trong đó, điều tra, khám phá 32/33 vụ phạm tội rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng, bắt, xử lý 40 ÐT, tỷ lệ đạt trên 96%. Bên cạnh đó, Công an thành phố phát hiện 170 vụ tội phạm và vi phạm pháp luật về kinh tế; khởi tố, điều tra 4 vụ, 2 bị can về các tội tham ô tài sản, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản; xử lý 113 vụ vi phạm pháp luật về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm...

Ngoài ra, đơn vị đã triệt phá 255 vụ tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy; bắt, xử lý 360 ÐT (giảm 94 vụ so với cùng kỳ năm 2021). Tang vật thu giữ: 1,998kg cần sa khô; 1,939kg ma túy tổng hợp; 20,8 gram hêrôin; khởi tố 209 vụ, 290 bị can...  Hiện nay, trên địa bàn không tồn tại các điểm, tụ điểm ma túy phức tạp. Công an thành phố tăng cường đấu tranh có hiệu quả đối với các hành vi vi phạm pháp luật và tội phạm trên không gian mạng; phối hợp trong định hướng tuyên truyền, kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. 100% tố giác, tin báo tội phạm, kiến nghị khởi tố được tiếp nhận, thụ lý theo quy định. Công tác quản lý nhà nước về trật tự, an toàn xã hội được tăng cường. Lực lượng đã vận động, thu hồi 927 vũ khí, công cụ hỗ trợ, vũ khí thô sơ và đạn các loại... Với nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ và sự ủng hộ của người dân, trong năm, các loại tội phạm từng bước được kéo giảm. So với năm 2021, tội phạm về trật tự xã hội giảm 5,6%, không có tình trạng băng nhóm hoạt động phức tạp.

Thời gian qua, Công an thành phố phối hợp xây dựng hiệu quả Phong trào TDBVANTQ. Năm 2022, Công an thành phố phát động 1.899 cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đăng ký xây dựng đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”; tất cả 83 xã, phường, thị trấn, 599 ấp, khu vực đăng ký đạt tiêu chuẩn “3 không” (không tội phạm, không ma túy, không mại dâm) và “An toàn về ANTT”. Song song đó, xây dựng mới và duy trì, nâng chất nhiều mô hình Dân vận khéo trên lĩnh vực ANTT và phòng cháy chữa cháy, được người dân ủng hộ, mang lại nhiều hiệu quả thiết thực. Ðơn vị phối hợp tổ chức 1.072 cuộc tuyên truyền phát động Phong trào TDBVANTQ; giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy và tệ nạn xã hội, an toàn giao thông và các vấn đề về phòng, chống tội phạm; đăng tải 5.216 lượt bài viết trên mạng xã hội, có hàng trăm ngàn lượt tương tác, chia sẻ… Anh Lê Ðông Phương, ở phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, chia sẻ: “Tôi kinh doanh nhà trọ, thực hiện đúng quy định về đăng ký tạm trú, tạm vắng. Tôi còn lắp đặt camera an ninh, trang bị bình chữa cháy, nhắc nhở người ở trọ thực hiện đúng nội quy, không vi phạm pháp luật, phối hợp giữ gìn nhà trọ an ninh, an toàn. Hễ có việc nghi vấn, chúng tôi báo công an xử lý”.

Thượng tá Nguyễn Văn Ngôn, Trưởng phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, Công an TP Cần Thơ, cho biết: “Qua công tác tuyên truyền, vận động, người dân ngày càng nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, nhiệt tình tham gia các phong trào, phối hợp tuần tra, vây bắt tội phạm; giáo dục, giúp nhiều đối tượng hoàn lương, góp phần xây dựng đời sống văn hóa cơ sở”. 

Ðể tiếp tục nâng cao hiệu quả đấu tranh, phòng ngừa tội phạm, UBND TP Cần Thơ yêu cầu Công an thành phố phối hợp làm tốt công tác nắm tình hình, tham mưu, giải quyết kịp thời các vụ việc. Ðẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, phát động Phong trào TDBVANTQ. Ðồng thời, triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, quy chế, kế hoạch đã ký kết, tăng cường triển khai các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, không để phát sinh điểm nóng...

Chia sẻ bài viết