Bài, ảnh: KIỀU CHINH
Theo UBND TP Cần Thơ, trong năm thứ 4 thực hiện Chỉ thị 12/CT-TTg ngày 25-4-2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tín dụng đen (Chỉ thị 12/CT-TTg), Công an TP Cần Thơ với vai trò nòng cốt, phối hợp triển khai đồng bộ nhiều giải pháp thiết thực. Lực lượng công an tăng cường công tác tuyên truyền, nắm tình hình, quản lý chặt địa bàn, kịp thời ngăn chặn, xử lý hiệu quả các vụ việc, góp phần giữ vững an ninh trật tự (ANTT).

Công an TP Cần Thơ phát tờ rơi tuyên truyền thủ đoạn tội phạm, trong đó có tội phạm liên quan tín dụng đen, để người dân cảnh giác.
Thời gian qua, UBND TP Cần Thơ chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai đồng loạt các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, kiềm chế tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan tín dụng đen (TDĐ). Từ đó, các công ty, nhóm đối tượng từ địa phương khác đến hoạt động trên địa bàn giảm, chuyển sang hoạt động lưu động, cầm chừng, núp bóng, không có cơ sở, địa điểm cụ thể để tránh bị phát hiện. Những vụ việc liên quan TDĐ như cố ý gây thương tích, hủy hoại tài sản bằng tạt nước sơn, chất bẩn, các hình thức quảng cáo phát tờ rơi… không còn hoạt động công khai, lộng hành như trước.
Cơ quan chức năng đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức về quy định pháp luật, cơ chế, chính sách tín dụng ngân hàng, các gói khoản vay ưu đãi đến người dân, đồng thời cảnh báo thủ đoạn của tội phạm để bà con cảnh giác. Bên cạnh đó, ra quân tháo gỡ 6.958 tờ rơi, quảng cáo cho vay được dán ở những nơi công cộng, cung cấp số điện thoại đường dây nóng để mọi người kịp thời phản ánh thông tin liên quan đến TDĐ và tình hình ANTT. Chị Nguyễn Thị Ngọc Yến, ở phường Hưng Phú, quận Cái Răng, nói: “Ðược tuyên truyền, chúng tôi biết rõ hơn về thủ đoạn tội phạm TDĐ để phòng ngừa, nhắc nhở người thân không để bị dụ dỗ, lôi kéo. Nếu phát hiện sự việc nghi vấn, chúng tôi mạnh dạn báo ngay cơ quan chức năng xử lý”.
Công an TP Cần Thơ tiến hành đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về ANTT, triển khai quyết liệt kế hoạch điều tra cơ bản các cơ sở kinh doanh, cá nhân, nhóm đối tượng có liên quan TDĐ, tăng cường công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, đối tượng. Qua đó, đấu tranh vô hiệu hóa, thanh loại 3 công ty có biểu hiện nghi vấn núp bóng hoạt động cho vay lãi nặng; 4 nhóm, 19 đối tượng từ các địa phương khác đến tạm trú trên địa bàn thành phố có biểu hiện hoạt động cho vay tiền góp lãi suất cao; 4 đối tượng hoạt động riêng lẻ.
Cơ quan chức năng đã thành lập 23 tổ công tác, tổ chức kiểm tra 37 lượt, với 38 cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ, cơ sở hoạt động kinh doanh có điều kiện về ANTT nghi vấn hoạt động TDĐ. Qua đó, phát hiện 1 cơ sở vi phạm, lực lượng chức năng đã xử phạt vi phạm hành chính và thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT. Đối với các cơ sở còn lại, tổ công tác đã cho chủ cơ sở ký cam kết không tiếp tay hoặc tham gia hoạt động TDĐ. Bên cạnh đó, cơ quan chức năng phát hiện, tiếp nhận, xử lý, điều tra 12 vụ vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động TDĐ với 14 đối tượng (trong số này có 11 vụ cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, 1 vụ cố ý gây thương tích). Qua đó, khởi tố 4 vụ, 6 đối tượng; xử phạt vi phạm hành chính 4 vụ, 4 đối tượng, không khởi tố 4 vụ… Ngoài ra, xử phạt vi phạm hành chính 36 đối tượng khác về hành vi phát tờ rơi quảng cáo làm ảnh hưởng mỹ quan, trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội với số tiền 54 triệu đồng.
Theo Công an TP Cần Thơ, hiện nay, công tác phòng ngừa, đấu tranh, xử lý tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan TDĐ còn gặp nhiều khó khăn. Phương thức, thủ đoạn tội phạm tinh vi, loại hình cho vay tài chính qua APP và mạng xã hội có xu hướng phát triển, hoạt động biến tướng, lách luật, khó kiểm soát. Đối tượng cho vay hoạt động lưu động nên khó phát hiện; tâm lý người đi vay né tránh, không muốn khai báo cụ thể, gây không ít trở ngại trong việc thu thập tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội...
Dự báo thời gian tới tình hình kinh tế vẫn còn khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh, thu nhập người lao động giảm, thất nghiệp… người dân cần vay tiền trang trải cuộc sống nên TDĐ có cơ hội phát triển. UBND TP Cần Thơ yêu cầu lực lượng công an tiếp tục phối hợp nâng cao hiệu quả phòng ngừa, tuyên truyền pháp luật, mở cao điểm tấn công, đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm, quản lý chặt các đối tượng. Tập trung lực lượng điều tra, khám phá, đưa ra xét xử nghiêm minh các vụ án nhằm giáo dục, răn đe, phòng ngừa chung trong xã hội, hạn chế phát sinh tội phạm và vi phạm liên quan TDĐ.