18/12/2019 - 16:36

Phối hợp đấu tranh, kiềm chế hiệu quả các loại tội phạm 

Năm 2019, quận Ninh Kiều xảy ra 104 vụ án về trật tự xã hội (so cùng kỳ 2018 giảm 38 vụ), điều tra làm rõ 95 vụ, tỷ lệ phá án đạt trên 91%. Công tác giải quyết, triệt phá điểm, tụ điểm tệ nạn xã hội, phòng chống tội phạm về kinh tế, tham nhũng và chức vụ, ma túy, môi trường cũng được nâng cao. Có được kết quả trên, bên cạnh tinh thần kiên quyết tấn công tội phạm của Công an quận Ninh Kiều, là sự ủng hộ của người dân thông qua Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần giữ vững an ninh trật tự (ANTT) cơ sở.

Do làm tốt công tác tuyên truyền, người dân nhiệt tình phối hợp phòng ngừa tội phạm. Trong ảnh: Công an phường Cái Khế và lực lượng bảo vệ dân phố chuẩn bị tuần tra.

Ban chỉ đạo 138 quận Ninh Kiều nhận định, năm 2019, do làm tốt công tác nắm tình hình, triển khai hiệu quả các giải pháp phòng ngừa, các loại án, tệ nạn xã hội trên địa bàn đều giảm so với năm 2018. Công an quận phát hiện, xử lý 56 vụ đánh bạc và tổ chức đánh bạc (giảm 36 vụ); bắt 77 vụ mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép ma túy (giảm 19 vụ); bắt 115 vụ 258 đối tượng (giảm 85 vụ) sử dụng trái phép chất ma túy; kiểm tra và phát hiện 74 vụ vi phạm về kinh tế và môi trường… Ngoài ra, đơn vị triệt phá một số chuyên án về trộm cắp, cướp giật, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, được khen thưởng. Nổi bật là chuyên án trinh sát triệt phá đường dây mua bán trái phép chất ma túy trên địa bàn quận Ninh Kiều và Bình Thủy, bắt và khởi tố 6 bị can, thu giữ nhiều tang vật liên quan; phá chuyên án cướp giật tài sản, làm rõ 9 đối tượng… Trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm trộm cắp trên địa bàn vừa qua (từ 15-10 đến 15-12-2019), công an quận triệt phá nhiều vụ trộm, thu hồi tài sản trả bị hại, củng cố niềm tin trong nhân dân. Song song đó, công tác chuyển hóa địa bàn ở phường trọng điểm Hưng Lợi được Công an quận phối hợp chỉ đạo đạt nhiều kết quả khả quan, tình hình ANTT chuyển biến tích cực, tội phạm, tệ nạn giảm so với trước khi chuyển hóa, không còn tụ điểm phức tạp.

Theo Đại tá Trần Văn Sáu, Trưởng Công an quận Ninh Kiều, không chỉ kiềm chế các loại tội phạm, đơn vị còn phối hợp xây dựng Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phát triển mạnh mẽ, người dân ủng hộ, chung sức đấu tranh, phòng chống tội phạm. Để người dân nâng cao ý thức tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, hằng năm, nhất là vào dịp cận Tết, Công an quận thường xuyên gởi thông báo đến cơ quan, doanh nghiệp, trường học trên địa bàn, đồng thời tổ chức tuyên truyền ở các phường phương thức thủ đoạn trộm cắp, cướp giật tài sản, lừa đảo, ma túy… Cán bộ chiến sĩ làm tốt công tác dân vận, xây dựng những mô hình phòng chống tội phạm thiết thực: Camera an ninh; 5 trong 1 về giữ gìn ANTT; Nhà trọ an toàn về ANTT… Năm 2019, nhiều vụ việc được xử lý kịp thời thông qua các mô hình này. Bà con đã trình báo 215 trường hợp gây ảnh hưởng vệ sinh môi trường, tiếng ồn, đá gà, tệ nạn xã hội. Từ hệ thống camera an ninh, phát hiện và xử lý 44 vụ vi phạm pháp luật. Anh Đặng Tứ Hùng khu vực 2 (phường Tân An), kể: “Người dân trong khu vực sống rất chan hòa, đoàn kết. Khi vận động tham gia mô hình 5 trong 1 về giữ gìn ANTT, mọi người nhiệt tình ủng hộ, nhắc nhở nhau nâng cao ý thức giữ gìn tài sản. Tình trạng trộm cắp ở các tổ gần như không còn xảy ra”.

   Góp sức vào công tác đấu tranh, phòng ngừa tội phạm, các ban, ngành đoàn thể quận Ninh Kiều thực hiện chặt chẽ quy chế phối hợp với lực lượng công an trên các mặt hoạt động, vận động hội viên tham gia bằng những việc làm thiết thực. Anh Trần Tuấn Anh, Bí thư quận đoàn Ninh Kiều chia sẻ: “Quận đoàn xây dựng kế hoạch phối hợp công an quận về việc tuyên truyền, giáo dục, quản lý thanh thiếu niên chậm tiến, vi phạm pháp luật, chỉ đạo Đoàn cơ sở Công an quận xây dựng mô hình tuổi trẻ Công an quận xung kích tuần tra đảm bảo ANTT. Bên cạnh đó, đoàn viên thanh niên các phường tích cực phối hợp tham gia tuần tra, xây dựng các tuyến đường văn minh, an toàn, sạch đẹp”.

   Ông Nguyễn Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều, cho biết: “Trong năm, UBND quận đã chỉ đạo Công an quận phối hợp triển khai quyết liệt các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phòng ngừa xã hội. Đơn vị làm tốt công tác nắm tình hình, chủ động phát hiện, triệt phá nhiều vụ án liên quan các lĩnh vực, giữ vững ANTT địa bàn, được ghi nhận, đánh giá cao”.

Bài, ảnh: KIỀU CHINH

Chia sẻ bài viết